Chính phủ khẳng định kiên quyết xử nghiêm gian lận thi cử năm 2018

04/07/2019 11:17
Đỗ Thơm
(GDVN) - Chính phủ kiên quyết xử nghiêm sai phạm trong kỳ thi thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và chỉ đạo phương án tổ chức kỳ thi quốc gia năm 2019 trung thực

Ngày 4/7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố.

Phiên họp nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội sau nửa chặng đường của năm “bứt phá” 2019 và thảo luận các biện pháp trong thời gian tới.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày báo cáo về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, về an sinh xã hội, báo cáo cho biết đã giải quyết việc làm cho hơn 700 nghìn lao động, tỷ lệ thất nghiệp giảm dần.

“Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 được tổ chức thành công, an toàn và đúng quy chế với gần 900 nghìn thí sinh đăng ký dự thi.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành theo hướng hiện đại, thiết thực phù hợp với lứa tuổi, trình độ của học sinh”, báo cáo nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến giáo dục đào tạo, trong báo cáo chỉ đạo điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày đã nhấn mạnh đến một số công việc cụ thể.

Về giáo dục, Chính phủ chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông theo nghị quyết của Quốc hội.

Chính phủ kiên quyết xử nghiêm sai phạm trọng kỳ thi thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Chỉ đạo phương án tổ chức kỳ thi quốc gia năm 2019 trung thực, công bằng minh bạch.

Lộ kẽ hở chết người khiến điểm thi năm 2018 tại Hà Giang dễ dàng bị chỉnh sửa

“Rà soát, sắp xếp các điểm trường, điều chỉnh phù hợp đảm bảo nơi nào có học sinh phải có giáo viên đứng lớp.

Quan tâm đào tạo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý”, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu.

Cũng liên quan đến vụ gian lận thi cử xảy ra tại tỉnh Hà Giang, theo thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, trong tháng 7 năm 2019 vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang sẽ được đưa ra xét xử. 

Đỗ Thơm