Chất lượng giáo dục tạo thương hiệu Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu

05/09/2021 12:33
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học mới 2021-2022, cô và trò Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu chung tay xây dựng trường trở thành một ngôi trường “hạnh phúc, thân thiện, an toàn, bình đẳng".

Sáng nay (5/9), các thầy cô giáo và 471 em học sinh khối 6 Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu (quận Lê Chân, Hải Phòng) từng bừng tổ chức khai giảng năm học 2021-2022.

Theo cô giáo Lê Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, để chuẩn bị cho lễ khai giảng, nhà trường đã hoàn tất việc trang trí trường lớp, sân khấu buổi lễ, phông bạt cũng như công tác bảo đảm an toàn cho học sinh tới trường dự khai giảng.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết, nhà trường đã chuyển phương án tổ chức khai giảng từ ngoài sân vào hội trường và khai giảng được phát trực tiếp.

Các em học sinh khối lớp 6 dự khai giảng tại lớp, học sinh khối 7,8,9 dự khai giảng online tại nhà.

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu đọc diễn văn tại lễ khai giảng (Ảnh: MT)

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu đọc diễn văn tại lễ khai giảng (Ảnh: MT)

Sau nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca và đọc thư của Bác Hồ, thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cô giáo Lê Thị Minh Tâm đã đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

Trong diễn văn khai giảng, hiệu trưởng nhà trường vui mừng chào đón hơn 1.900 em học sinh chăm ngoan, học giỏi và bày tỏ niềm ưu ái đặc biệt đối với 471 em học sinh khối 6 vừa gia nhập mái nhà chung mang tên Tô Hiệu.

Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới (Ảnh: MT)

Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới (Ảnh: MT)

“Cô tin rằng với niềm tự hào là học sinh trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, các em sẽ luôn chăm ngoan và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong năm học mới!”, cô giáo Lê Thị Minh Tâm nói.

Các em học sinh khối 6 hân hoan, phấn khởi dự khai giảng tại lớp (Ảnh: MT)

Các em học sinh khối 6 hân hoan, phấn khởi dự khai giảng tại lớp (Ảnh: MT)

Theo cô giáo Tâm, năm năm 2021 là một năm đầy biến động với cả thế giới và Việt Nam khi chúng ta phải đối diện với một cuộc chiến mới thực sự khó khăn và khốc liệt để chống lại đại dịch Covid-19.

Cùng với các cấp, các ngành, cùng với biết bao sự hy sinh, vượt gian khó của các lực lượng nơi tuyến đầu, thì ngành Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân nói chung, Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu nói riêng cũng đã tích cực góp phần không nhỏ trong công cuộc phòng chống dịch bệnh.

Song song với đó là hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu chỉnh đốn trang phục cho học sinh trước giờ khai giảng (Ảnh: MT)

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu chỉnh đốn trang phục cho học sinh trước giờ khai giảng (Ảnh: MT)

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhiều hình thức ứng dụng dạy học khác nhau như dạy học trên truyền hình, lập nhóm facebook, zalo, ứng dụng phần mềm Zoom, Microsoft Teams O365, APP ôn luyện được triển khai nhanh chóng ở tất cả các khối lớp.

Bằng nhiều giải pháp, với cách làm sáng tạo cùng sự nỗ lực, cố gắng cao, phấn đấu không ngừng của thầy và trò; sau một năm học đặc biệt, Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu đã đạt được những thành tích rất đáng phấn khởi và tự hào.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng lễ khai giảng của Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu vẫn diễn ra trang trọng, ý nghĩa (Ảnh: MT)

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng lễ khai giảng của Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu vẫn diễn ra trang trọng, ý nghĩa (Ảnh: MT)

Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiếp tục được củng cố và nâng cao, luôn đứng trong Top đầu của quận và thành phố; kỷ cương, nền nếp được duy trì: có 93,36% học sinh được xếp loại học lực Khá, Giỏi; 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt, Khá.

Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 quốc lập đạt 90%; 25 em thi đỗ vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú;

Trường đã có 222 học sinh đạt giải trong các kì thi, giao lưu học sinh giỏi cấp quận, thành Phố, quốc gia, khu vực các môn văn hóa, năng khiếu, văn nghệ, thể dục thể thao;

Năm học 2020-2021, nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Công đoàn nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động;

Trường có 1 cô giáo nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố”; 12 thầy cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 8 thầy cô nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, 29 thầy cô nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn giáo dục và của Ủy ban nhân dân quận Lê Chân.

Học sinh các khối 7,8,9 dự khai giảng online (Ảnh: MT)

Học sinh các khối 7,8,9 dự khai giảng online (Ảnh: MT)

Học sinh các khối 7,8,9 dự khai giảng online (Ảnh: MT)

Học sinh các khối 7,8,9 dự khai giảng online (Ảnh: MT)

Nhà trường rất vinh dự khi được vinh danh và trao tặng danh hiệu “Viên phấn vàng” cho 8 thầy cô giáo, danh hiệu “Ngòi bút vàng” cho 7 em học sinh vì những thành tích xuất sắc mà các thầy cô và các em đã đạt được trong năm học 2020-2021.

“Tôi xin nhiệt liệt khen ngợi, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thầy và trò trường Trung học cơ sở Tô Hiệu đã đạt được trong năm học vừa qua.

Niềm vui sau mỗi vụ mùa bội thu của các thầy cô và các em chính là niềm tự hào của chúng tôi!

Xin cảm ơn những thành tích của các thầy cô giáo và các em học sinh đã làm rạng danh trang sử vàng truyền thống của nhà trường, góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, xứng đáng với lời dạy của Bác: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy thật tốt và học thật tốt”!

Chúng ta tự hào về những kết quả đạt được trong năm học vừa qua và coi đó là cơ sở vững chắc để thầy và trò trường Trung học cơ sở Tô Hiệu tiếp tục vững vàng, tự tin bước vào năm học mới 2021-2022!”, cô giáo Lê Thị Minh Tâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo nhà trường tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh:MT)

Lãnh đạo nhà trường tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh:MT)

Phát huy những thành tích đã đạt được, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của ngành, năm học 2021-2022 , nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học mới với những định hướng trọng tâm sau:

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, giá trị sống, giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo an ninh, an toàn trường học;

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ 24, nhiệm kì 2020-2025;

Tăng cường cơ sở vật chất theo hướng “Đồng bộ - Chuẩn hóa - Hiện đại”; Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; Triển khai có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới…

“Để làm được điều đó, tôi mong rằng: Mỗi thầy cô giáo hãy lắng nghe tiếng nói của học sinh, hãy nhìn vào từng đôi mắt của các em trong mỗi giờ giảng để biết được các em đã tiếp nhận kiến thức đến đâu, tiếp nhận như thế nào?

Hãy tạo ra một bầu không khí dân chủ, thân thiện, cởi mở, bình đẳng cho các em. Hãy tạo điều kiện để các em được thể hiện chính kiến của mình.

Hãy xem sự tiến bộ của mỗi học sinh là niềm hạnh phúc của chính mình. Hãy là những người cha - người mẹ - người chị, người anh và là những người bạn lớn của các em dưới mái trường này.

Hãy cùng chung tay xây dựng Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu trở thành một “Ngôi trường Hạnh phúc - Thân thiện - An toàn - Bình đẳng”, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm cũng nhắn nhủ các em học sinh hãy cố gắng phấn đấu ngay từ những giờ học đầu tiên: Tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập và rèn luyện.

Các em đừng bao giờ quên mình đang mang trên vai một sứ mệnh cao cả, mỗi việc các em làm đều góp phần tạo nên hình ảnh của mái trường Tô Hiệu thân yêu - nơi nuôi dưỡng ước mơ của các em.

Muốn được như thế, các em phải thật sự thương yêu, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau trong mọi hoạt động, tránh xa mọi cám dỗ của xã hội, quyết tâm nói Không với “Bạo lực học đường”;

Thực hiện tốt 5K để đẩy lùi dịch bệnh; Quyết tâm Xây dựng ngôi trường “Hạnh phúc - Thân thiện – Xanh - Sạch -Đẹp - An toàn”;

Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu quyết tâm giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện trong công tác dạy và học của quận Lê Chân năm học 2021-2022.

Nhân dịp khai giảng, nhà trường tăng gần 2.000 chiếc khăn quàng cho học sinh toàn trường; tặng 600 khẩu trang vải in logo của trường cho học sinh dự khai giảng.

Đồng thời tặng quà các em học sinh lớp 6 có hoàn cảnh khó khăn; học sinh nghèo vượt khó; học sinh có bố mẹ đang công tác ở tuyến đầu chống dịch…

LÃ TIẾN