Chánh văn phòng Sở Giáo dục Hà Nam thông tin về kế hoạch năm học mới của Tỉnh

19/08/2021 06:15
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh Hà Nam tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8, tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 16/01/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/202

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 4/8/2021 đã có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 cho các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cụ thể, thời gian tựu trường của học sinh trên cả nước sớm nhất vào ngày 1/9, riêng lớp 1 lịch tựu trường từ ngày 23/8 và tổ chức lễ khai giảng trên cả nước vào ngày 5/9.

Tính đến sáng ngày 18/8, đã có 42 tỉnh thành trong cả nước ban hành kế hoạch trở lại trường cho học sinh năm học 2021-2022. Trong đó, nhiều tỉnh, thành cho học sinh lớp 1 trở lại trường đầu tuần sau (ngày 23/8).

Tại Hà Nam, để đảm bảo cho học sinh trên toàn tỉnh bước vào năm học mới theo đúng dự kiến nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu phòng dịch, Sở Giáo dục tỉnh này cũng đang theo sát những hướng dẫn chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh để có những phương án ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 -2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Ảnh chụp màn hình: Hanam.edu.vn
Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 -2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Ảnh chụp màn hình: Hanam.edu.vn

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về một số nội dung liên quan đến việc triển khai hoạt động đón năm học mới cho học sinh trong tỉnh trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thầy Tạ Văn Thao – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam cho biết: “Mới đây, Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Quyết định khung kế hoạch thời gian năm học 2022- 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam cũng đang xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để có kế hoạch phân công cụ thể. Như dự kiến thì học sinh trên toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 1/9. Trong đó, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn từ ngày 23/8.

Quyết định thì cũng đã có rồi, bây giờ chúng tôi cũng đang đợi văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh, sau đó sẽ chỉ đạo về các đơn vị. Đồng thời, chúng tôi cũng đang đợi thêm văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khai giảng năm học mới.

Trên cơ sở những văn bản đó, chúng tôi mới có thể tiếp tục có những văn bản chỉ đạo tiếp theo trong việc thực hiện khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới”.

Phản hồi thêm về việc, liệu có địa phương nào trên địa bàn của tỉnh Hà Nam buộc phải khai giảng và học trực tuyến trong năm học 2021 – 2022 hay không, thầy Thao cho rằng: “Hiện tại, Sở Giáo dục vẫn đang đợi các chỉ đạo hướng dẫn từ phía Uỷ ban nhân dân tỉnh sau khi nhận được Quyết định về kế hoạch khung thời gian năm học.

Ngoài ra, chúng tôi cũng căn cứ trên cơ sở thực tế về tình hình dịch bệnh ở địa phương. Nhìn chung, đến thời điểm này có thể thấy tình hình dịch bệnh tại địa phương cũng không đến mức phức tạp như Hà Nội hoặc các tỉnh phía Nam.

Tuy nhiên, hiện trong tỉnh vẫn đang có 10 ca dương tính với Covid – 19 và địa bàn tỉnh Hà Nam lại giáp ranh với Hà Nội, là địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội nên rất dễ xảy ra các tình huống bất ngờ.

Vì thế, Sở giáo dục Hà Nam cũng xem xét tuỳ theo tình hình dịch bệnh để có thể đưa ra những chỉ đạo sát sao hơn đối với việc lên kế hoạch chuẩn bị khai giảng và dạy học trong năm học mới làm sao cho thật sự phù hợp”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 9/8/2021 Quyết định số 1439/QĐ-UBND về Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt theo đề nghị của Sở Giáo dục tại tờ trình số 99/TTr-SGDĐT ngày 5/8/2021. Cụ thể, trong Quyết định này nêu rõ:

Học sinh ở Hà Nam sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8/2021, tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021 và kết thúc học kỳ 1 trước ngày 16/01/2022. Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Đồng thời, Quyết định này cũng nêu rõ việc, xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 30/6/2022. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học năm học 2022 – 2023 trước ngày 31/7/2022.

Lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thì sẽ được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Qua đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt. Giám đốc Sở Giáo dục sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

Trung Dũng