Chàng trai “say” môn Toán, đạt trên 28 điểm ở ba khối xét tuyển đại học

08/08/2021 06:40
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trót yêu môn Toán nhưng Nguyễn Tuấn Khanh học đều tất cả các môn, nam sinh đạt 51,45 điểm cho 6 môn thi tốt nghiệp, trong đó điểm 3 khối A0, A1, D7 đều trên 28.

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Nguyễn Tuấn Khanh - học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi (tỉnh Hà Tĩnh) đã đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ.

Tuấn Khanh dành trọn vẹn điểm 10 cho môn Toán, môn Hóa học 9,5 điểm và môn Lý đạt 9 điểm. Điều đáng nói, dù học ban tự nhiên nhưng nam sinh trường làng vẫn xuất sắc với 9,2 điểm môn Tiếng Anh. Với số điểm ấn tượng này, ở cả ba khối xét tuyển đại học, Tuấn Khanh đều đạt trên 28 điểm, bao gồm khối A0 28,5 điểm; khối A1 28,2 điểm và khối D7 là 28,7 điểm.

Nguyễn Tuấn Khanh - học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi với điểm 3 khối xét tuyển đại học trên 28. (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Tuấn Khanh - học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi với điểm 3 khối xét tuyển đại học trên 28. (Ảnh: NVCC)

Sinh ra trong một gia đình thuần nông còn nhiều khó khăn, vất vả, bố phải đi làm xa, Tuấn Khanh sớm đã thấu hiểu những nhọc nhằn của bố mẹ. Khanh luôn nỗ lực, chăm chỉ học hành, phụ giúp mẹ việc nhà và công việc đồng áng.

Từ nhỏ, cậu bé Nguyễn Tuấn Khanh đã bộc lộ tài năng với môn Toán học. Trong suốt những năm từ tiểu học đến phổ thông, những kỳ thi học sinh giỏi liên quan đến môn học này, Khanh đều đạt thành tích cao.

Đặc biệt, trong 3 năm phổ thông, nam sinh giành giải Nhất cuộc thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh trong năm lớp 10 và năm lớp 12. Năm học lớp 11 do ảnh hưởng của dịch Covid nên kỳ thi không được tổ chức và Khanh không có cơ hội ghi thêm điểm cho bảng thành tích của mình.

Mặc dù từng được gọi lên học đội tuyển để chuẩn bị cho kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia nhưng Tuấn Khanh đã từ chối vì muốn tập trung cho ôn thi đại học.

“Mục tiêu lớn nhất của em khi đó là đỗ vào ngành, trường đại học mà mình mong muốn. Vì em biết, đó cũng là kỳ vọng mà bố mẹ gửi gắm ở em, bố mẹ đã vất vả nhiều rồi, em muốn học tập thật tốt và thành công để đền đáp công ơn của bố mẹ.

Hiện tại, chị gái em đang học đại học, bố phải làm công nhân xa nhà, mẹ ở nhà cũng làm việc vất vả. Dẫu vậy, khó khăn đó cũng chính là động lực để em học tập tốt hơn, nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày.

Kết quả em đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp không chỉ là hành trình học tập của của riêng em mà còn nhờ nguồn động viên lớn từ gia đình, thầy cô.

Đặc biệt, thầy giáo đã luôn cạnh bên em, chia sẻ với em về việc học tập, chọn nghề và cả những câu chuyện cuộc sống, giúp em trưởng thành hơn, vững vàng hơn khi đối diện với mọi thử thách”, Nguyễn Tuấn Khanh tâm sự.

Nói về môn Toán, Tuấn Khanh chia sẻ đó là môn học em dành một tình yêu đặc biệt, em học toán bằng tất cả say mê, niềm hứng khởi. Khanh thích những con số, thích sự logic của Toán học.

Những bài toán khó với Tuấn Khanh lại có sức hút đặc biệt, là cơ hội để em được khám phá những kiến thức mới. Mỗi khi chinh phục thành công một bài toán khó, Khanh vỡ òa trong niềm hạnh phúc, bởi “đó là niềm vui sướng khi bản thân tìm ra được những điều bí ẩn thú vị”. Cứ thế, chàng trai càng chìm đắm trong tình yêu với môn học này.

Trót đem lòng yêu môn Toán nhưng nam sinh Nguyễn Tuấn Khanh không lơ là với các môn học khác. Khanh cố gắng học đều các môn, đặc biệt chàng trai còn dành thời gian để “yêu” thêm môn Tiếng Anh.

Theo Tuấn Khanh, tiếng Anh là môn môn học quan trọng trong thời đại hiện nay, đây là công cụ hữu ích để mỗi người tiếp cận với những nguồn thông tin, kiến thức mới.

Ước mơ trở thành Lập trình viên tài năng

Mặc dù đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng Nguyễn Tuấn Khanh không sử dụng điểm thi để xét tuyển đại học vì nam sinh đã được tuyển thẳng vào ngành Khoa học máy tính của Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây cũng chính là ngành học và ngôi trường mà Tuấn Khanh đặt mục tiêu ngay từ đầu.

Nguyễn Tuấn Khanh (thứ hai từ bên phải) nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập. (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Tuấn Khanh (thứ hai từ bên phải) nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập. (Ảnh: NVCC)

"Ngày em hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp cũng là ngày em nhận được giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Em vô cùng hạnh phúc vì đã chạm tay vào ước mơ của mình.

Cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, em vội gọi cho thầy giáo chia sẻ niềm vui đó. Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách cần em cố gắng vượt qua nhưng em sẽ nỗ lực hết mình để trở thành một lập trình viên tài năng, sau này giúp bố mẹ đỡ phần vất vả", Tuấn Khanh cho biết.

Về bí quyết ôn thi của mình, Nguyễn Tuấn Khanh chia sẻ mình chủ yếu ôn tập khi làm các dạng đề thi, quan trọng là nắm chắc kiến thức và các công thức để vận dụng vào bài làm.

Đối với môn Toán, trong đề thi thường có những câu hỏi dễ khiến thí sinh nhầm lẫn, do đó, cần phải bình tĩnh đọc kỹ đề và làm bài cẩn thận. Quá trình làm đề sẽ giúp các bạn rút kinh nghiệm và tránh những sai lầm đáng tiếc khi thi. Để giành được số điểm tuyệt đối, cần phải học kiến thức nâng cao và giải các dạng bài nâng cao.

Nam sinh cũng cho rằng chỉ cần học tập với tình yêu, sự say mê và chăm chỉ, thành tích sẽ được nâng lên từng ngày.

Đối với môn tiếng Anh, Tuấn Khanh cũng dành thời gian để ôn tập các dạng bài từ phát âm đến ngữ pháp, đọc hiểu. Vừa nắm chắc kiến thức cơ bản trên lớp vừa làm đề thi giúp Khanh tự tin và đạt điểm cao với môn học này.

Thời gian này, để chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới, Tuấn Khanh đang tìm hiểu về môi trường đại học. Khanh trò chuyện với các anh chị khóa trước để định hướng cho bản thân về phương pháp học, tránh tình trạng bỡ ngỡ khi bước vào môi trường học tập mới.

Tuấn Khanh cho biết: "Em đã xác định mục tiêu là phải đạt kết quả học tập tốt để không phụ lòng bố mẹ, em sẽ nỗ lực để có được học bổng giúp bố mẹ đỡ gánh nặng về chi phí học tập.

Nếu có cơ hội, em sẽ cố gắng đi làm thêm công việc khác như làm gia sư. Thời gian học phổ thông em chú trọng vào việc học nhiều nên lên đại học, em sẽ tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, tham gia các câu lạc bộ để vừa bổ sung kiến thức ngành học, vừa rèn luyện thêm kỹ năng mềm".

Chia sẻ về cậu học trò của mình, thầy giáo Phan Mạnh Trường, giáo viên dạy Toán lớp 10, lớp 11 của Tuấn Khanh tâm sự: "Khanh là một cậu học trò ngoan ngoãn, chịu khó trong học tập. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em luôn nỗ lực vươn lên, đặc biệt luôn giúp đỡ bạn bè trong lớp.

Có năng lực học tập tốt môn Toán, hai thầy trò đã đồng hành cùng nhau trong các kỳ thi quan trọng. Tôi cũng luôn chia sẻ với em về những vấn đề trong cuộc sống, giúp các em vừa học tập được kiến thức, vừa hoàn thiện kỹ năng.

5 năm ở trường đại học sẽ là một chặng đường mới nhiều khó khăn, thử thách với em nhưng tôi tin em sẽ luôn giữ vững tinh thần ý chí của mình, thành công với ước mơ, con đường em đã chọn".

Phạm Minh