Chậm 10 ngày so với cả nước, hôm nay Bình Dương khai giảng năm học mới

15/09/2021 14:07
Hữu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chậm hơn 10 ngày so với cả nước, sáng ngày 15/9, Bình Dương đã chọn trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương làm điểm khai giảng chung cho toàn tỉnh.

500 ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã khai giảng năm học mới, khi mà Bình Dương có trên 2.000 ca mắc mới COVID -19 mỗi ngày, vượt mốc 160.000 ca mắc.

Chậm hơn 10 ngày so với cả nước, sáng ngày 15/9, Bình Dương đã chọn trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) làm điểm khai giảng chung cho toàn tỉnh. Toàn bộ buổi lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Bình Dương.

Thầy Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương đánh trống khai trường. Ảnh: Hữu Đức

Thầy Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương đánh trống khai trường. Ảnh: Hữu Đức

Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Bà Trương Thị Bích Hạnh , Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lễ khai giảng được trường tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Đến dự ngoài lãnh đạo tỉnh, còn có đại diện giáo viên, học sinh. Bên cạnh việc xem lễ khai giảng qua truyền hình trực tiếp và online, tất cả học sinh còn lại có thể theo dõi qua màn hình do trường quay video clip gửi đến các em.

Cùng với đó, tại gần 730 điểm trường trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức khai giảng trực tuyến. Sau lễ khai giảng, học sinh sinh hoạt theo từng lớp bằng hình thức trực tuyến.

Học sinh Trường tiểu học Phú Hòa 3 dự khai giảng trực tuyến. Ảnh: H.ĐHọc sinh Trường tiểu học Phú Hòa 3 dự khai giảng trực tuyến. Ảnh: H.Đ

Nhân dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã trao tặng cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trên 950 triệu đồng gồm tiền mặt và thiết bị hỗ trợ học trực tuyến, trên 90 bộ máy vi tính và các thiết bị máy tính. Sự đóng góp quý báu trên góp phần nâng bước học sinh đến trường trong tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến việc học của con em người lao động.

Ông Nguyễn Hoàng Thao (trái) tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Hữu Đức

Ông Nguyễn Hoàng Thao (trái) tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Hữu Đức

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nguyễn Thị Nhật Hằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 2 tháng đầu năm học toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, hiện có hơn 70.000 học sinh khó khăn không có điều kiện tham gia học trực tuyến.

Do đó Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã kêu gọi tổ chức, cá nhân cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ học sinh khó khăn, tạo thêm cơ hội để các em được tham gia học tập.

Ngoài ra, hàng trăm giáo viên, cán bộ trong ngành giáo dục tham gia làm tình nguyện viên phòng chống dịch nên Sở cũng kiến nghị rút dần lực lượng này thay bằng các tình nguyện viên khác để các thầy cô trở lại giảng dạy học sinh.

Hữu Đức