Các trường tiểu học tại Hải Phòng "gấp rút" tổ chức kiểm tra học kỳ I

03/12/2021 06:48
LÃ TIẾN-PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dịch Covid-19 bùng phát tại Hải Phòng khiến nhiều trường tiểu học chủ động kế hoạch giảng dạy, "gấp rút" triển khai kiểm tra học kỳ I .

Gần đây, khi dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hải Phòng gần đây đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều địa phương nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3, 4.

Điển hình tại huyện Tiên Lãng đã xuất hiện 295 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở hầu hết các xã, thị trấn, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.

Bốn xã Toàn Thắng, Tiên Minh, Tiên Thắng, Vinh Quang thuộc huyện áp dụng cấp độ 4 (vùng đỏ) còn toàn huyện Tiên Lãng được áp dụng cấp độ 3 (vùng cam).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hơn 30.000 học sinh thuộc huyện Tiên Lãng phải tạm dừng đến trường.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức kiểm tra học kỳ 1 (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức kiểm tra học kỳ 1 (Ảnh: Lã Tiến)

Tương tự tại quận Hồng Bàng, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cũng đang có diễn biến phức tạp khi xuất hiện 150 ca dương tính tại phường Thượng Lý và phường Sở Dầu.

Hơn 5.000 học sinh tại hai phường trên phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, để bảo đảm thống nhất trong triển khai áp dụng các biện pháp thích ứng linh hoạt, nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố chủ động đẩy nhanh việc hoàn thiện dạy kiến thức cơ bản, trọng tâm của học kỳ I.

Đồng thời, linh hoạt tổ chức kiểm tra, đánh giá học kỳ I sớm theo nhiều hình thức nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh.

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức kiểm tra học kỳ 1 và sẵn sàng chuyển trạng thái sang học trực tuyến (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức kiểm tra học kỳ 1 và sẵn sàng chuyển trạng thái sang học trực tuyến (Ảnh: Lã Tiến)

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 2/12 tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận Lê Chân), nhà trường tổ chức kiểm tra học kỳ 2 môn Toán, tiếng Việt đối với các khối 1, 2, 3, 5.

Buổi chiều cùng ngày, Trường tổ chức kiểm tra học kỳ đối với các em học sinh lớp 4.

Do tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp nên các nhà trường đã chủ động phương án dạy học, đẩy nhanh chương trình học ngay từ đầu năm (Ảnh: Lã Tiến)

Do tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp nên các nhà trường đã chủ động phương án dạy học, đẩy nhanh chương trình học ngay từ đầu năm (Ảnh: Lã Tiến)

Theo cô giáo Lê Thị Thuý Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, nhà trường có 4 học sinh thuộc diện F1, 135 học sinh F2 và 8 cô giáo diện F2.

Ngay sau khi phát hiện các em học sinh là F1, nhà trường đã cho 3 lớp: 2A4, 4A2, 5A3 nghỉ học ở trường và chuyển sang học trực tuyến.

Đối với các lớp vẫn học trực tiếp tại trường, sau khi kiểm tra học kỳ 1 xong sẽ tiến hành ôn tập kiến thức bình thường.

Khi có chỉ đạo của cấp trên về việc phải dừng đến trường thì nhà trường sẽ triển khai học trực tuyến.

Nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng chủ động đẩy nhanh việc hoàn thiện dạy kiến thức cơ bản, trọng tâm và triển khai kiểm tra học kỳ I sớm (Ảnh: Phương Linh)

Nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng chủ động đẩy nhanh việc hoàn thiện dạy kiến thức cơ bản, trọng tâm và triển khai kiểm tra học kỳ I sớm (Ảnh: Phương Linh)

Tại Trường Tiểu học Thành Tô (quận Hải An, Hải Phòng), hiện nhà trường có 6 học sinh và 1 giáo viên thuộc diện F2 đang thực hiện cách ly y tế tại gia đình.

Cô giáo Phạm Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Tô cho biết: “Ngay khi nhận được thông báo các ca học sinh, giáo viên có liên quan đến ca mắc Covid-19, nhà trường lập tức triển khai tới phụ huynh việc cho các em học trực tuyến. Đồng thời, liên hệ tới ngành y tế địa phương để hướng dẫn gia đình học sinh.

Trước đó, do tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp nên ngay từ đầu học kỳ I nhà trường đã có kế hoạch đẩy nhanh chương trình học, ưu tiên dạy hết bài mới trước.

Đến hiện tại, các khối học đều hoàn thành chương trình học của học kỳ I, trong những tuần học còn lại học sinh sẽ ôn tập lại kiến thức từ đầu.

Tận dụng thời gian học trực tiếp trường tổ chức kiểm tra, đánh giá học kỳ I sớm trong 3 ngày (30/11 – 2/12) đối với các môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh. Các môn còn lại sẽ hoàn tất trong tuần này.

Để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh, nhà trường cho học sinh kiểm tra tại lớp, không chia phòng hay số báo danh để tránh giao lưu giữa các lớp.

Trước khi kiểm tra, trường đã lấy ý kiến bình chọn và nhận được sự đồng ý của 100% phụ huynh học sinh.

Đối với những học sinh F2, trường sẽ tổ chức kiểm tra sau khi các em hết thời gian cách ly theo quy định.

Bắt đầu từ tháng 12, nhà trường cũng dừng toàn bộ các môn học liên kết như kỹ năng sống, tiếng Anh có yếu tố nước ngoài”.

Trường Tiểu học Thành Tô hoàn thành kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh trong 3 ngày (Ảnh: Phương Linh)

Trường Tiểu học Thành Tô hoàn thành kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh trong 3 ngày (Ảnh: Phương Linh)

Bên cạnh việc sát sao thông tin về các ca mắc Covid-19, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thành Tô chủ động trao đổi, thống nhất với phụ huynh việc tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên.

Trường tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học sinh, cán bộ, giáo viên (Ảnh: Phương Linh)

Trường tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học sinh, cán bộ, giáo viên (Ảnh: Phương Linh)

Ngày 2/12, nhà trường lập danh sách lấy 90 mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 18 thầy, cô giáo trong đó ưu tiên những trường hợp có nhà ở xa địa bàn trường hoặc có người thân đang ở bệnh viện và 72 học sinh (mỗi lớp 3 học sinh).

Ghi nhận thêm tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) từ đầu đợt dịch đến nay có 2 học sinh thuộc diện F1 (1 học sinh đã hết thời gian cách ly) cùng 41 học sinh và 1 cô giáo chủ nhiệm là F2 hiện đang cách ly tại nhà. Ngoài ra, còn hơn 10 học sinh là F2 của các trường hợp mắc Covid-19 khác.

Linh hoạt thích ứng với dịch bệnh, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đảm bảo chất lượng lên lớp cũng như kiểm tra đánh giá đối với toàn bộ học sinh dù học trực tiếp hay trực tuyến (Ảnh: NTCC)

Linh hoạt thích ứng với dịch bệnh, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đảm bảo chất lượng lên lớp cũng như kiểm tra đánh giá đối với toàn bộ học sinh dù học trực tiếp hay trực tuyến (Ảnh: NTCC)

Đối với những trường hợp học sinh thuộc diện F1, F2, nhà trường triển khai dạy học trực tuyến nhưng vẫn theo thời khoá biểu chính khoá để đảm bảo chất lượng giáo dục.

Học sinh thuộc diện F1, F2 được tham gia kiểm tra cùng thời điểm với các bạn học trực tiếp tại trường (Ảnh: NTCC)
Học sinh thuộc diện F1, F2 được tham gia kiểm tra cùng thời điểm với các bạn học trực tiếp tại trường (Ảnh: NTCC)

“Do học sinh thuộc diện F1, F2 rơi vào khối lớp 4 nên mặc dù dạy trực tuyến nhưng trường vẫn đảm bảo như tiết học bình thường, học sinh học theo thời khoá biểu chính khoá.

Trường hợp học sinh khối 1, 2, trường chuẩn bị phương án giao bài và hướng dẫn ôn tập.

Theo tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường đã hoàn thiện việc dạy kiến thức cơ bản, trọng tâm của học kỳ I. Những tuần học còn lại, học sinh sẽ ôn tập, củng cố và khắc sâu kiến thức.

Về việc triển khai kiểm tra, ngay sau khi nhận được văn bản về diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngay sáng 2/12, trường đã tổ chức kiểm tra tiếng Anh khối 3, buổi chiều là các môn Khoa học tự nhiên, Sử, Địa của khối lớp 4.

Ngày 3/12, trường kiểm tra đồng loạt các khối môn Toán, Tiếng Việt. Dự kiến đến chiều cùng ngày trường sẽ hoàn thiện kiểm tra tất cả các môn đánh giá bằng điểm số.

Đặc biệt, đối với học sinh F2 trường cho kiểm tra trực tuyến cùng thời điểm với các bạn học trực tiếp ở trường” Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

LÃ TIẾN-PHẠM LINH