Các trường THPT ở Móng Cái gấp rút ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2022

19/06/2022 06:30
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thời điểm cận kề Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, các trường ở Móng Cái đang gấp rút ôn luyện, đảm bảo học sinh nắm chắc kiến thức cốt lõi, cơ bản.

Đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đúng quy chế

Đối với Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra vào tháng 7, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đặt ra mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, công bằng, nghiêm túc, đúng quy chế và kế hoạch đã quy định.

Từ đó, góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức cho nhân dân nhất là phụ huynh và học sinh về tầm quan trọng của kỳ thi này.

Đồng thời, phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các nhà trường, tác động tích cực đến việc thực hiện các mục tiêu giáo dục, tạo nền tảng vững chắc về kiến thức và tâm lý, giúp học sinh bình tĩnh tự tin khi tham gia kỳ thi.

Để hoàn thành mục tiêu trên, thành phố đang gấp rút chuẩn bị đầy đủ điều kiện và cơ sở vật chất cho các Điểm thi.

Về công tác ôn luyện, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Móng Cái đang gấp rút ôn tập đảm bảo 100% học sinh nắm chắc được kiến thức cốt lõi, cơ bản.

Thành phố Móng Cái đặt ra mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, công bằng, nghiêm túc, đúng quy chế và kế hoạch đã quy định (Ảnh: TP)

Thành phố Móng Cái đặt ra mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, công bằng, nghiêm túc, đúng quy chế và kế hoạch đã quy định (Ảnh: TP)

Cụ thể, các nhà trường luôn nghiêm túc đánh giá chất lượng dạy và học thực chất để có kế hoạch và các giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện.

Qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục của các trường, gắn kết trách nhiệm giữa các cấp học để nâng cao hiệu quả giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng các kỳ thi năm 2022 và các năm học tiếp theo.

Bên cạnh đó, các trường cũng rà soát rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng dạy học và giáo dục một cách thực chất.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chuyên môn, nhất là kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề của giáo viên.

Thực hiện chặt chẽ nghiêm túc hơn nữa việc xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng, nhất là cần có các giải pháp tập trung phát huy năng lực của người học.

Quan tâm đổi mới nội dung và hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh, tránh bệnh thành tích, không để học sinh chủ quan dựa vào điểm số trên lớp mà không tích cực học tập, ôn luyện.

Tăng thời lượng để phụ đạo học sinh yếu kém trong năm học và phân loại học sinh để bồi dưỡng kiến thức và rèn kỹ năng, dành thời gian thỏa đáng ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ngoài ra, các nhà trường cũng tăng cường giao lưu, trao đổi về chuyên môn trong và ngoài địa bàn, nhất là các trường lớn, để giáo viên được nâng cao trình độ, nghiệp vụ.

Giao chỉ tiêu chất lượng đến từng giáo viên, đặc biệt đối với giáo viên ôn tập cho học sinh tham gia thi tốt nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc quản lí thời gian học tập của con em. Đặc biệt, phải có tư vấn cụ thể về chọn khối thi, ngành nghề phù hợp với trình độ năng lực và điều kiện gia đình phát huy tốt năng lực của học sinh lớp 12.

Toàn thành phố Móng Cái có 1.282 thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 (Ảnh: TP)

Toàn thành phố Móng Cái có 1.282 thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 (Ảnh: TP)

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, tại thành phố Móng Cái có 3 Điểm thi gồm: trường Trung học phổ thông Trần Phú, Trung học cơ sở&Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt (tăng 1 điểm thi so với năm 2021).

Dự kiến sẽ 56 phòng thi và 1.282 thí sinh dự thi. Trong đó, điểm Trường Trung học phổ thông Trần Phú có 29 phòng thi (666 thí sinh); Trường Trung học cơ sở&Trung học phổ thông Chu Văn An có 16 phòng thi (363 thí sinh) và Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt có 11 phòng thi (253 thí sinh)

Các trường gấp rút ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp

Theo cô giáo Đoàn Thị Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Phú (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh), kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, nhà trường phấn đấu 100% học sinh tốt nghiệp.

Hiện, công tác ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp đang được nhà trường triển khai tích cực và dự kiến kết thúc vào ngày 25/6.

Trường Trung học phổ thông Trần Phú phấn đấu 100% học sinh tốt nghiệp (Ảnh: TP)

Trường Trung học phổ thông Trần Phú phấn đấu 100% học sinh tốt nghiệp (Ảnh: TP)

Cô giáo Đoàn Thị Thanh Thuỷ cho biết: “Trong bối cảnh các em học sinh thi tốt nghiệp năm nay đều bị ảnh hưởng dịch Covid - 19 ở cả 3 năm học.

Công tác dạy và học của giáo viên, học sinh nhà trường nhiều lúc bị gián đoạn, phải chuyển sang hình thức trực tuyến.

Khi quay trở lại trường, việc dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp cũng còn tồn tại nhiều hạn chế khó khăn nên việc đặt ra mục tiêu 100% học sinh tốt nghiệp là quyết tâm cao nhất của nhà trường”.

Để đạt được mục tiêu trên, Trường Trung học phổ thông Trần Phú đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức ôn luyện cho học sinh lớp 12 từ sớm.

Đối với giáo viên được lựa chọn tham gia ôn luyện cho học sinh, nhà trường sẽ giao nhiệm vụ chất lượng môn học, ôn tập, kết quả thi tốt nghiệp cụ thể với quyết tâm và nỗ lực đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới.

Đặc biệt, nhà trường rà soát, phân loại học sinh để xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh. Từ đó, các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hướng dẫn và giao bài cho các em học sinh.

Bên cạnh đó, khi dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021 – 2022, học sinh cũng phải chủ động xây dựng kế hoạch ôn luyện, chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.

Nhà trường rà soát, phân loại học sinh để xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh (Ảnh: TP)

Nhà trường rà soát, phân loại học sinh để xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh (Ảnh: TP)

“Để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh học các kiến thức cốt lõi, cơ bản và quan trọng sao cho vừa bảo đảm sức khỏe vừa bảo đảm chất lượng giáo dục nhà trường đã có sự điều chỉnh kế hoạch giáo dục cho khoa học, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.

Đối với những học sinh là F0, F1 phải điều trị, cách ly điều trị theo quy định, không thể tham gia học trực tiếp, nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để dù học sinh trên lớp hay học sinh học tại nhà cũng theo dõi đầy đủ được bài giảng.

Trong đó, 100% các phòng học được kết nối mạng, đảm bảo đường truyền để vừa học trực tiếp và trực tuyến” cô giáo Thanh Thuỷ cho biết thêm.

Được biết, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 là năm đầu tiên các thí sinh trên toàn quốc sẽ đăng ký dự thi trực tuyến thông qua tài khoản là Căn cước công dân hoặc mã định danh.

Chia sẻ thêm về điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô giáo Thanh Thuỷ cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã hướng dẫn cho 100% học sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo mã định danh.

Thầy và trò Trường Trung học phổ thông Trần Phú đang trong tâm thế sẵn sàng, tự tin khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 7 sắp tới”.

Phạm Linh