Các trường THCS ở Hải Phòng gấp rút lên kế hoạch ôn tập cho học sinh thi lớp 10

01/05/2022 06:56
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tại Hải Phòng, việc ôn luyện cho kỳ thi cuối cấp, trong đó có kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022 – 2023 đang rất được quan tâm.

Thời điểm Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang tới gần, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang gấp rút lên kế hoạch ôn luyện, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho học sinh lớp 9 bước vào kỳ thi.

Gấp rút lên kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9

Ghi nhận của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại Trường Trung học cơ sở Tự Cường (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), nhà trường đã có kế hoạch ôn luyện nhằm củng cố hệ thống hóa kiến thức Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh cho học sinh, giúp các em rèn kỹ năng thực hành luyện tập, làm bài thi.

Thầy Phạm Trung Trực – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tự Cường cho biết, hiện nhà trường có 3 lớp khối 9 với tổng số 110 học sinh.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Tự Cường sẽ ôn luyện theo 2 đợt (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh Trường Trung học cơ sở Tự Cường sẽ ôn luyện theo 2 đợt (Ảnh: Phạm Linh)

Để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhà trường đã lên kế hoạch 2 đợt ôn thi. Đợt đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 12/4/2022 đến 14/5/2022.

Trong đợt ôn thi này, bên cạnh việc học chính khoá vào buổi sáng, học sinh sẽ ôn luyện thêm 4 buổi chiều/tuần.

Trong giai đoạn từ ngày 16/5/2022 đến 04/6/2022, học sinh sẽ được tập trung ôn luyện kiến thức các môn Ngữ Văn, Toán và Tiếng Anh và kiểm tra thi thử theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng.

Tổng số tiết ôn tập của học sinh khối 9 là 200 tiết (75 tiết Ngữ văn, 75 tiết Toán và 50 tiết tiếng Anh).

Học sinh ôn luyện thêm các môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh vào buổi chiều (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh ôn luyện thêm các môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh vào buổi chiều (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Phạm Trung Trực nhấn mạnh: “Nội dung ôn luyện tập trung vào việc bổ trợ những kiến thức có liên quan trong chương trình học chính khóa.

Ôn tập, củng cố, kiến thức cơ bản của bộ môn, tăng cường luyện tập trên lớp và chú trọng rèn luyện kỹ năng giải bài tập môn Toán, kỹ năng viết bài môn Ngữ Văn và Tiếng Anh.

Bên cạnh đó, học sinh được ôn luyện đề cương ôn tập tuyển sinh theo tài liệu đăng kí mua tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các đề thi hàng năm.

Quá trình ôn luyện, ban giám hiệu chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và các lực lượng khác phục vụ tốt công tác giảng dạy.

Đồng thời, tổ chức thăm lớp, dự giờ để nắm bắt tình hình dạy và học của các bộ môn”.

Thực hiện giảng dạy nghiêm túc, ký sổ đầu bài và nhận xét từng tiết học và có sự theo dõi sát sao đối với học sinh trong tiết học của mình phụ trách.

Nhà trường cũng yêu cầu các giáo viên thống nhất chương trình ôn tập của bộ môn trong khối và thiết lập đề cương ôn tập theo bộ môn kiến thức lớp 9 và một số kiến thức cơ bản lớp có liên quan.

Nhà trường yêu cầu giáo viên có sự theo dõi sát sao đối với kết quả ôn tập của học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường yêu cầu giáo viên có sự theo dõi sát sao đối với kết quả ôn tập của học sinh (Ảnh: Phạm Linh)

Còn tại Trường Trung học cơ sở Đại Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), đảm bảo 77 học sinh khối lớp 9 đều được trang bị kiến thức đầy đủ để hoàn thành tốt Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông, nhà trường đã chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn lên kế hoạch ôn thi.

Đến thời điểm hiện tại, các tổ chuyên môn đã hoàn thành đề cương ôn tập chi tiết cho học sinh lớp 9.

Các tổ chuyên môn Trường Trung học cơ sở Đại Thắng đã hoàn thành đề cương ôn tập chi tiết cho học sinh lớp 9 (Ảnh: Phạm Linh)

Các tổ chuyên môn Trường Trung học cơ sở Đại Thắng đã hoàn thành đề cương ôn tập chi tiết cho học sinh lớp 9 (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường dự kiến học sinh sẽ ôn thi vào khung thời gian buổi chiều với phân bổ thời gian: 1, 5 buổi môn Ngữ văn; 1,5 buổi môn Toán và 1 buổi môn Tiếng Anh.

Một điểm đặc biệt nữa là học sinh lớp 9 năm nay thì bước sang năm học 2022 – 2023 các em sẽ đón Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học phổ thông.

Theo đó, để hỗ trợ cho học sinh và các trường trung học phổ thông tại địa phương, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh về những nét mới điển hình là việc lựa chọn tổ hợp môn.

Học sinh sẽ ôn kiến thức các môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 4 buổi/tuần (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh sẽ ôn kiến thức các môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh 4 buổi/tuần (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Lưu Văn Nam – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đại Thắng cho biết, nhà trường đang hỗ trợ chuyên môn cho các trường trung học phổ thông ở địa phương để chọn sách môn Âm nhạc.

“Do hiện tại trường trung học phổ thông chưa có giáo viên Âm nhạc nên họ không biết lựa chọn như thế nào.

Hiện nhà trường đang có một giáo viên Âm nhạc thuộc đội ngũ cốt cán nên sẽ hỗ trợ chuyên môn cho trường trung học phổ thông” thầy Nam chia sẻ.

Giáo viên hướng dẫn học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Đại Thắng (Ảnh: Phạm Linh)

Giáo viên hướng dẫn học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Đại Thắng (Ảnh: Phạm Linh)

Ôn luyện theo năng lực học sinh

Ghi nhận thêm tại Trường Trung học cơ sở Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), nhà trường phấn đấu có từ trên 80-85% trở lên học sinh ôn tập thi vào các trường trung học phổ thông công lập để nâng cao tỉ lệ đỗ vào các trường quốc lập đạt từ 90% trở lên.

Trong đó, phần đấu có khoảng 10% các em học sinh đăng kí thi vào Trường Trung học phổ thông Vĩnh Bảo còn lại thì các trường trên địa bàn lân cận. Phấn đấu đạt 30% học sinh đỗ vào các lớp chọn.

Học sinh trong giờ ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh trong giờ ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: Phạm Linh)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Vũ Thị Thênh – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Giang Biên cho biết, nhà trường còn tồn tại một số khó khăn như đội ngũ giáo viên còn thiếu đặc biệt là bộ môn Toán, Văn.

Giáo viên phải dạy từ 3 lớp trở lên với số tiết vượt mức quy định vì vậy khó khăn trong việc đầu tư thời gian, tâm sức cho công tác ôn thi vào 10.

Không chỉ vậy, tình trạng lấy điểm tuyển sinh đầu vào của một số trường trung học phổ thông trên địa bàn còn thấp nên chưa tạo động cơ phấn đấu ôn tập của các em học sinh.

Công tác phân luồng sau tốt nghiệp trung học cơ sở của nhà trường cũng gặp không ít vướng mắc bởi tâm lý của phụ huynh và học sinh là "cứ thi may ra thì đỗ".

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc dạy học trực tiếp gián đoạn, nề nếp và ý thức học tập của nhiều học sinh đi xuống.

Nhiều học sinh kiến thức bị hổng khiến công tác ôn thi vào 10 của nhà trường nói riêng và các trường trung học cơ sở nói chung gặp không ít khó khăn.

Nhà trường vấp phải một số khó khăn về đội ngũ, ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường vấp phải một số khó khăn về đội ngũ, ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Ảnh: Phạm Linh)

Để khắc phục phần nào những khó khăn, hạn chế trên, nhà trường đã lên kế hoạch ôn luyện dựa theo năng lực của học sinh.

Cụ thể, dự kiến thời gian ôn tập của Trường Trung học cơ sở Giang Biên sẽ diễn ra từ 9/5 đến hết ngày 4/6/2022.

Ôn tập trung vào các buổi sáng và một số buổi chiều trong tuần, mỗi buổi 4 tiết xếp xen kẽ các môn ôn tập.

Để ôn tập hiệu quả, sau phân luồng học sinh, nhà trường căn cứ vào số lượng và học lực của học sinh chia lớp theo năng lực của các em. Dự kiến số học sinh tham gia ôn tập là 120 em chia thành 3 lớp.

Nhà trường chia nhóm ôn luyện cho học sinh theo năng lực (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường chia nhóm ôn luyện cho học sinh theo năng lực (Ảnh: Phạm Linh)

Giáo viên dạy chia theo nhóm năng lực học sinh, có danh sách từng nhóm và giáo án có nội dung bồi dưỡng học sinh nhóm giỏi, học sinh nhóm trung bình và yếu.

Trong đó, giáo viên dạy lý thuyết theo từng chủ đề kết hợp thực hành bám sát ma trận để vào 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo và thực tiễn năng lực học sinh. Thường xuyên khảo sát và tự khảo sát để đánh giá chất lượng ôn tập.

Nhà trường dự kiến thi thử 2 lần và tự khảo sát chất lượng 4 lần trước khi học sinh thi chính thức (mỗi tuần tự khảo sát 1 lần).

PHẠM LINH