Các thí sinh ở An Giang bắt đầu kỳ thi tuyển sinh 10

03/06/2019 07:43
VĂN KHÁNH
(GDVN) - Ngày 03/6/ 2019 các thí sinh sẽ thi 2 môn, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn tiếng Anh.

Hôm nay (03/6), các em học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh An Giang bước vào thi môn thứ nhất kỳ thi tuyển sinh 10, năm học 2019-2020.

Theo thống kế của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, kỳ thi Tuyển sinh 10 năm nay, toàn tỉnh có 22 400 thí sinh tham dự kỳ thi tại 46 Hội đồng thi.

Các trường Trung học học phổ thông công lập của tỉnh sẽ tuyển 80% số thí sinh, 20 % còn lại sẽ được tuyển vào các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, trường Trung cấp nghề…

Các thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh 10 (Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn)
Các thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh 10  (Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn)

Đối với các trường Trung học phổ thông công lập không chuyên, học sinh làm 3 bài thi viết (Môn Ngữ văn và môn Toán có thời gian làm bài 120 phút, môn Tiếng Anh có thời gian làm bài 60 phút.

Môn Ngữ văn và mônToán tính điểm hệ số 2, môn Tiếng Anh tính điểm hệ số 1.

Những thí sinh thi tuyển vào 2 trường Trung học phổ thông chuyên là Thoại Ngọc Hầu và Thủ Khoa Nghĩa sẽ làm 4 bài thi viết: Gồm 3 môn giống như thi tuyển vào các trường Trung học phổ thông công lập không chuyên và 1 môn chuyên.

Các môn không chuyên tính điểm hệ số 1, môn chuyên tính điểm hệ số 2.

Môn chuyên có 9 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học.

Đối với môn Hóa học và tiếng Anh, thời gian làm bài 120 phút; đối với các môn chuyên khác, thời gian làm bài 150 phút; riêng môn chuyên Tin học làm bài thi lập trình trực tiếp trên máy vi tính, môn tiếng Anh có thi phần nghe.

Ngày 3/6/2019 các thí sinh sẽ thi 2 môn, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Tiếng Anh. Sáng ngày 4/6/2019, các thí sinh thi môn Toán và buổi chiều cùng ngày sẽ thi các môn chuyên- đối với thí sinh đăng ký ở 2 trường chuyên của tỉnh.

VĂN KHÁNH