Các điểm thi đảm bảo nghiêm ngặt phòng chống dịch cho kỳ thi tốt nghiệp

06/07/2021 16:34
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chiều ngày 06/7, các sĩ tử ở Thủ đô bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các điểm thi thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.

Khi đến làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được giáo viên phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và những quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Làm thủ tục dự thi, các em phải mang theo Thẻ căn cước công dân và Giấy báo dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Đặc biệt, công tác phòng chống dịch bệnh được siết chặt, đảm bảo kỳ thi được tổ chức an toàn, tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch.

Công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiên túc tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa. (Ảnh: Phạm Minh)

Công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiên túc tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa. (Ảnh: Phạm Minh)

Ghi nhận tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa, vào 13 giờ, các tình nguyện viên, nhân viên y tế cùng lực lượng an ninh, bảo vệ bắt đầu công tác tổ chức phân luồng bằng hàng rào mềm và cứng, chỉ dẫn chỗ gửi xe, hướng đi lên phòng thi đảm bảo thuận lợi cho các thí sinh.

Trước khi vào làm thủ tục dự thi, các thí sinh đều được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay. Các lực lượng tình nguyện viên, lực lượng an ninh hướng dẫn từng lối đi đến các phòng thi cho từng thí sinh.

Các cán bộ, tình nguyện viên, nhân viên y tế cùng lực lượng an ninh, bảo vệ thực hiện công tác tổ chức phân luồng, kiểm tra nhiệt độ cho thí sinh trước giờ làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Các cán bộ, tình nguyện viên, nhân viên y tế cùng lực lượng an ninh, bảo vệ thực hiện công tác tổ chức phân luồng, kiểm tra nhiệt độ cho thí sinh trước giờ làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh cần tới điểm thi, vào đúng phòng thi đã được ghi trong Giấy báo dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 để tiến hành làm thủ tục dự thi. Đồng thời, thí sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân, nếu phát hiện sai sót thì đề nghị chỉnh sửa, bổ sung.

Năm nay, thí sinh sẽ thi tốt nghiệp với 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có điều chỉnh về việc tổ chức kỳ thi, sẽ có 2 đợt thi được tổ chức. Đợt 1 sẽ bắt đầu từ ngày mai (7/7) với công tác phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Một số hình ảnh ghi nhận về công tác phòng chống dịch tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa:

Tình nguyện viên, nhân viên y tế và lực lượng an ninh có mặt từ sớm để chuẩn bị đón thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Tình nguyện viên, nhân viên y tế và lực lượng an ninh có mặt từ sớm để chuẩn bị đón thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Bên ngoài, các tình nguyện viên tiếp sức cho các sĩ tử.

Bên ngoài, các tình nguyện viên tiếp sức cho các sĩ tử.

Tình nguyện viên phân luồng giao thông và hướng dẫn thí sinh, phụ huynh. (Ảnh: Phạm Minh)

Tình nguyện viên phân luồng giao thông và hướng dẫn thí sinh, phụ huynh. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào phòng làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào phòng làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Thực hiện sát khuẩn tay đảm bảo an toàn trong mùa dịch. (Ảnh: Phạm Minh)

Thực hiện sát khuẩn tay đảm bảo an toàn trong mùa dịch. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh được hướng dẫn lên phòng thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Thí sinh được hướng dẫn lên phòng thi. (Ảnh: Phạm Minh)

Trần Thu Trang, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Yên Hòa tham gia tình nguyện, giúp các thí sinh thực hiện tốt công tác phòng dịch. (Ảnh: Phạm Minh)

Trần Thu Trang, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông Yên Hòa tham gia tình nguyện, giúp các thí sinh thực hiện tốt công tác phòng dịch. (Ảnh: Phạm Minh)

Các thí sinh tìm kiếm, kiểm tra thông tin cá nhân. (Ảnh: Phạm Minh)

Các thí sinh tìm kiếm, kiểm tra thông tin cá nhân. (Ảnh: Phạm Minh)

14 giờ 40 phút, những thí sinh hoàn thành thủ tục dự thi đầu tiên bắt đầu ra về. (Ảnh: Phạm Minh)

14 giờ 40 phút, những thí sinh hoàn thành thủ tục dự thi đầu tiên bắt đầu ra về. (Ảnh: Phạm Minh)

Phạm Minh