Các điểm thi đã chuẩn bị kịch bản cho tình huống đặc biệt xảy ra

06/07/2021 16:57
Cao Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chiều 6/7, các thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông bắt đầu làm thủ tục dự thi.

Năm nay kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp, vì vậy, công tác phòng chống dịch được đặc biệt chú trọng với nhiều giải pháp.

Các thí sinh được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, nhắc nhở các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi. Ảnh: Cao Kim Anh

Các thí sinh được cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, nhắc nhở các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi. Ảnh: Cao Kim Anh

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Vũ Đình Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân (Hà Nội), Trưởng điểm thi tại Trường Trung học Phổ thông Kim Liên, Hà Nội cho biết:

“Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên, môn Ngữ văn có 25 phòng thi, môn Toán có 24 phòng thi, môn Ngoại ngữ có 16 phòng thi. Đối với môn Tổ hợp thì có 7 phòng thi môn Tổ hợp Khoa học Tự nhiên và 19 phòng thi môn Tổ hợp Khoa học Xã hội.

Về công tác phòng chống dịch, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, tất cả các thí sinh và cán bộ làm công tác thi đều được ra soát trước khi vào điểm thi. Trong trường hợp có tình huống đặc biệt xảy ra, các điểm thi đều đã chuẩn bị các kịch bản ứng phó.

Tôi tin tưởng rằng đối với sự chỉ đạo, quan tâm, vào cuộc của tất cả các cấp ban ngành hỗ trợ, ngành giáo dục sẽ tổ chức, thực hiện tốt kỳ thi năm nay.

Ngoài ra, có sự giám sát, thanh tra, kiểm tra của bộ, sở, ngành giáo dục với các tiêu chí an toàn, nghiêm túc và nhân văn”.

Thầy Vũ Đình Hà (bên phải ảnh), cô Hà Thị Phương Anh (bên trái ảnh) trao đổi với phóng viên. Ảnh: Cao Kim Anh

Thầy Vũ Đình Hà (bên phải ảnh), cô Hà Thị Phương Anh (bên trái ảnh) trao đổi với phóng viên. Ảnh: Cao Kim Anh

Ngay trong chiều hôm nay, tại điểm thi tại trường Trung học Phổ thông Kim Liên, các thí sinh thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào điểm thi, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm thủ tục dự thi.

Điểm thi được phân cách với khu dân cư, hạn chế số người đi lại tại điểm thi, đảm bảo an ninh tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Các thí sinh tham gia dự thi, cán bộ phục vụ kỳ thi được phân luồng đi vào điểm thi theo đúng quy định tránh tập trung đông người của Bộ Y tế.

Trước khi diễn ra kỳ thi, các hội đồng thi đã tổ chức diễn tập để có thể phối hợp nhuần nhuyễn hơn các hoạt động trong kỳ thi thực tế, đặc biệt là trong các tình huống bất thường.

Theo cô Hà Thị Phương Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Kim Liên- Phó trưởng điểm thi chia sẻ: “Trước khi bắt đầu kỳ thi, điểm thi đều đã được phun khử khuẩn, bố trí cán bộ y tế túc trực, bố trí phòng cách ly, phòng thi dự phòng, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống bất thường, đặc biệt trong trường hợp liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Nhà trường tuân thủ mọi yêu cầu về mặt y tế, cơ sở vật chất để phòng bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong kỳ thi khi diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra căng thẳng”.

Ngày mai, 7/7, các thí sinh sẽ có buổi thi đầu tiên với bài thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều.

Cao Kim Anh