Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam

19/06/2021 06:50
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng cũng mong rằng Tạp chí ngày càng khẳng định vị thế, có những bài viết phản biện tốt hơn trên tinh thần định hướng thông tin.

Chiều 18/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tới thăm và chúc mừng cán bộ, phóng biên, biên tập viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã đi thăm toàn bộ Tòa soạn và bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên trên cương vị mới ông tới thăm và chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đi thăm toàn bộ Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (Ảnh: Tùng Dương)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đi thăm toàn bộ Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (Ảnh: Tùng Dương)

Đón và thông tin tới Bộ trưởng, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình – Tổng biên tập đã giới thiệu qua về lịch sử hình thành của Tạp chí, và cho biết thêm về chủ trương, định hướng phản biện thông tin trong thời gian tới.

Thông tin thêm với Bộ trưởng, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình cho biết, trong thời gian qua Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thực hiện tốt chức năng phản biện chính sách, đóng góp lớn cho sự nghiệp giáo dục và đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ độc giả.

Đặc biệt, đội ngũ các thầy cô giáo, các chuyên gia giáo dục đã tin tưởng lựa chọn tờ báo là nơi bày tỏ ý kiến trên tinh thần xây dựng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo chụp ảnh kỷ niệm với Ban biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (ảnh: Lại Cường)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo chụp ảnh kỷ niệm với Ban biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (ảnh: Lại Cường)

Đánh giá cao nội dung phản biện cũng như cách nêu vấn đề của Tạp chí, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kỳ vọng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tạp chí trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp để cùng chung sức đưa chủ trương, chính sách của ngành đi vào cuộc sống.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, phản biện và thông tin là hai mặt của một vấn đề và cần phản biện để giúp ngành sát với thực tế hơn.

Bộ trưởng cũng mong rằng Tạp chí ngày càng khẳng định vị thế, có những bài viết phản biện tốt hơn trên tinh thần định hướng thông tin đa chiều tác động tích cực để công tác làm chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo bám sát thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Thùy Linh