Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Đưa học sinh trở lại trường để tái thiết giáo dục

09/02/2022 15:37
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc đưa học sinh trở lại trường học lúc này là cần thiết, bởi đây không chỉ là chuyện mở cửa trường học mà còn là củng cố, tái thiết giáo dục sau dịch bệnh.

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sau khi đi kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào sáng ngày 9/2/2022.

Bộ trưởng cùng Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra tại Trường Tiểu học Minh Tân, Trường Trung học cơ sở Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên) và Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền.

Học sinh các cấp đi học chậm nhất vào 14/2

Theo ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, Hải Phòng là một trong số ít những địa phương tổ chức cho học sinh các cấp dạy học trực tiếp ngay từ sau ngày khai giảng.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã linh hoạt tổ chức hình thức dạy học phù hợp với tình hình thực tế dịch Covid-19 nhằm bảo đảm cho học sinh hoàn thành chương trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng giáo dục.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại Trường Tiểu học Minh Tân (huyện Thủy Nguyên). (Ảnh: CTV)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại Trường Tiểu học Minh Tân (huyện Thủy Nguyên). (Ảnh: CTV)

Toàn thành phố cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch học kỳ I năm học 2021-2022 trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát.

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố đã chỉ đạo đối với cấp học Mầm non và Tiểu học: Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh của từng địa phương đến cấp xã, phường, uỷ ban nhân dân các quận, huyện quyết định đi học trực tiếp trước ngày 14/2/2022; đối với cấp học phổ thông triển khai học trực tiếp từ ngày 07/2/2022.

Thời điểm này, Hải Phòng đã sẵn sàng cho việc mở cửa lại trường học, tổ chức dạy học trực tiếp dựa trên 5 điều kiện then chốt.

Đó là: Cấp độ dịch của thành phố Hải Phòng hiện đang ở cấp độ vàng (nguy cơ trung bình); tỷ lệ nhiễm Covid-19 trong trường học thấp.

Tính đến 12 giờ ngày 08/2/2022, toàn thành phố có 260 giáo viên và 2.675 học sinh nhiễm Covid-19; không có ca nhiễm trong giáo viên, học sinh chuyển nặng và tử vong vì Covid-19.

Tỷ lệ bao phủ vắc-xin trong giáo viên, học sinh và của toàn dân đã đạt yêu cầu.

Cùng với đó, các trường học trên địa bàn thành phố đã có kinh nghiệm tổ chức dạy học trực tiếp trong điều kiện dịch bệnh, đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, các phương án, kịch bản bảo đảm an toàn để tổ chức dạy học trực tiếp.

Ngoài đảm bảo an toàn phòng chống dịch đối với các cấp học, Hải Phòng còn triển khai hiệu quả chương trình “Sóng và Máy tính cho em”.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: CTV)Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra hoạt động dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: CTV)

Tổng số kinh phí ủng hộ Chương trình lên tới 1.811.056.253 đồng. Tổng số máy tính bảng được trao là 3.274 chiếc.

Tính đến ngày 08/02/2022, đã có 32.200/33.123 (97,27%) giáo viên được tiêm đủ liều vaccine, có 516.636/516.963 (99,93%) học sinh được tiêm đủ liều vaccine.

Ông Lê Khắc Nam cho biết: “Ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2022, 100% các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên đón học sinh trở lại học trực tiếp.

Các quận, huyện thực hiện rà soát, kiểm tra các điều kiện để mở cửa đón học sinh mầm non, tiểu học trở lại học trực tiếp, chậm nhất vào ngày 14/2/2022”.

Đưa học sinh trở lại trường là tái thiết giáo dục sau dịch

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại 3 trường học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và đánh giá cao tính chủ động của thành phố Hải Phòng, đã có những chỉ đạo thống nhất để sớm đưa học sinh quay trở lại học trực tiếp.

Chính nhờ đó, khi học sinh quay trở lại học trực tiếp đã có nhiều thuận lợi, việc triển khai các khâu phòng chống dịch được tăng cường, các cơ sở giáo dục đều có những quy trình biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi học sinh đến trường.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, việc đưa học sinh trở lại trường học lúc này là cần thiết, bởi đây không chỉ là chuyện mở cửa trường học mà còn là củng cố, tái thiết giáo dục sau dịch bệnh. (Ảnh: CTV)

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, việc đưa học sinh trở lại trường học lúc này là cần thiết, bởi đây không chỉ là chuyện mở cửa trường học mà còn là củng cố, tái thiết giáo dục sau dịch bệnh. (Ảnh: CTV)

Ghi nhận tại các cơ sở giáo dục Đoàn công tác đến kiểm tra, việc tổ chức lớp học diễn ra bình thường, các lớp học vừa dạy trực tiếp và trực tuyến, thầy và trò đã có sự ứng phó tốt nhất về dịch, sẵn sàng ứng phó với các trường hợp phát sinh, chuẩn bị tốt về tâm lý tạo không gian dạy học bình thường…

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: “Việc đưa học sinh trở lại trường học lúc này là cần thiết và phải được triển khai nhanh chóng, kịp thời, cương quyết đối với tất cả bậc học từ mầm non đến đại học, đặc biệt là cấp học mầm non và phổ thông tại các địa phương.

Đây không chỉ là chuyện mở cửa trường học mà còn là củng cố, tái thiết giáo dục sau dịch bệnh.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Suốt thời gian qua ngành Giáo dục đã chủ động, linh hoạt chuyển đổi hoạt động dạy học để hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh và thực tế việc triển khai tích cực, do đó trong tình hình mới, cần có sự ứng phó chủ động và quyết liệt hơn”.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng chúc mừng thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ qua, kinh tế xã hội có bước phát triển lớn.

Đồng thời bày tỏ mong muốn thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm đầu tư hơn nữa cho giáo dục, tập trung hỗ trợ các điều kiện về cơ sở vật chất, công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục…

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng cảm ơn Bộ trưởng cùng Đoàn công tác đã dành thời gian về làm việc tại thành phố.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, ông Tùng đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ, ngành liên quan quan tâm sớm tiến hành tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sớm nhất để có miễn dịch, bảo vệ sức khỏe cho các em.

LÃ TIẾN