Bố mẹ góp gạo cùng Trường Mầm non Tà Tổng cho các con gói bánh chưng đón Tết

27/01/2021 06:30
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vượt lên khó khăn thiếu thốn, cùng sự chung sức của các phụ huynh, học sinh trường Mầm non Tà Tổng (Mường Tè, Lai Châu) có được hoạt động trải nghiệm ý nghĩa.

Nhằm giúp các em học sinh người dân tộc Mông có buổi học trải nghiệm thực tế về ngày Tết cổ truyền của đất nước, trường Mầm non Tà Tổng đã vận động phụ huynh học sinh tổ chức gói bánh chưng truyền thống.

Từ các điểm trường như Cô Lô Hồ, Tà Tổng, Nậm Ngà, Pà Khà... các em học sinh người dân tộc Mông đã có những trải nghiệm thú vị.

Bàn tay khéo léo của các bé mầm non.

Bàn tay khéo léo của các bé mầm non.

Cô giáo Đỗ Lan Hương - Hiệu trưởng trưởng mầm non Tà Tổng cho biết, nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh học sinh nên các nguyên liệu phục vụ buổi trải nghiệm thực tế đã được chuẩn bị đầy đủ từ gạo nếp, lá dong, thịt lợn đến đậu xanh...

Trong đó, gạo phụ huynh đóng góp còn thịt, đỗ nhà trường cung cấp cho các điểm trường để các cô giáo, phụ huynh cùng các em học sinh tham gia.

Dưới sự hướng dẫn của các vị phụ huynh, các cô giáo, các em học sinh người dân tộc thiểu số đã được trải nghiệm những hoạt động thú vị trong Tết cổ truyền.

Qua hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền và gói bánh truyền thống, các em học sinh tuổi mầm non đã được hiểu hơn về ngày Tết của đất nước.

Trong buổi học tập, trải nghiệm Tết truyền thống, các loại bánh truyền thống như bánh chưng gù, bánh chưng vuông được các mẹ, các chị hướng dẫn cùng các em làm rất đẹp.

Cũng theo cô giáo Đỗ Lan Hương, 888 em học sinh ở trường Tà Tổng đã gói tổng số 2.664 chiếc bánh các loại.

Bánh được luộc ngay tại điểm trường, mỗi em học sinh sẽ có 3 chiếc bánh, 1 chiếc được ăn tại lớp còn 2 cái các em cầm về nhà.

Một số hình ảnh giáo viên trường Mầm Non Tà Tổng ghi lại gửi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam:

Học sinh tại bản U Na hào hứng với sản phẩm chính mình vừa tạo lên.

Học sinh tại bản U Na hào hứng với sản phẩm chính mình vừa tạo lên.

Hội chợ Xuân phiên bản mầm non vùng cao của cô trò điểm trường U Na.

Hội chợ Xuân phiên bản mầm non vùng cao của cô trò điểm trường U Na.

Vui tết với các bạn ở điểm mầm non Cao Chải.

Vui tết với các bạn ở điểm mầm non Cao Chải.

Các cô hướng dẫn tận tình, và các bạn tự tay làm sản phẩm.

Các cô hướng dẫn tận tình, và các bạn tự tay làm sản phẩm.

Bánh chưng gù, bánh chưng vuông, gạo thịt... được thực hiện đầy đủ.

Bánh chưng gù, bánh chưng vuông, gạo thịt... được thực hiện đầy đủ.

Niềm vui của các bạn mầm non điểm trường Cô Lô Hồ khi chuẩn bị thưởng thức sản phẩm mình tạo ra.

Niềm vui của các bạn mầm non điểm trường Cô Lô Hồ khi chuẩn bị thưởng thức sản phẩm mình tạo ra.

Các bạn nhỏ bên sản phẩm bánh chưng đầu đời.
Các bạn nhỏ bên sản phẩm bánh chưng đầu đời.
Trước giờ thưởng thức thành quả.

Trước giờ thưởng thức thành quả.

Từng bước nhỏ nhất đều được các cô giáo hướng dẫn chu đáo.

Từng bước nhỏ nhất đều được các cô giáo hướng dẫn chu đáo.

Trần Phương