Bộ Giáo dục yêu cầu thí điểm dạy bơi trong trường học

26/08/2011 11:09
Hoài Anh
(GDVN) - Bộ Giáo dục - đào tạo vừa có công văn gửi các Sở Sở Giáo dục - đào tạo về việc cần triển khai gấp các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường học.
Theo công văn, các trường học phải tích cực triển khai các hoạt động phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh. Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn thương tích, giảm nhẹ thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm y tế cho học sinh.

Được biết, hiện tại, rất ít các trường học tại Việt Nam có bể bơi dành cho học sinh - sinh viên, mà chỉ có một số trường chuyên ngành như ĐH Thể dục Thể thao, ĐH Thủy lợi...

Ngoài ra, một số trường Tiểu học, THPT Quốc tế, hoặc ngoài công lập có điều kiện vẫn tổ chức 1 - 2 buổi/tuần cho các cháu đến bể bơi học bơi. Tuy nhiên, số trường học này cũng rất ít.

Học bơi là việc làm cấp thiết với các học sinh - sinh viên VN
Học bơi là việc làm cấp thiết với các học sinh - sinh viên VN

Trong khi đó, ngày lại càng có nhiều tai nạn chết đuối xảy ra với các học sinh - sinh viên.

Mới đây, 22/82011, em Nguyễn Đức Đạt (18 tuổi), trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gặp nạn đang tắm biển tại bãi biển xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia. Nạn nhân vừa thi đậu 2 trường đại học. Trong những ngày qua, gia đình đã cho em đi du lịch biển tại xã Hải Hòa.

Cùng thời điểm này năm ngoái cũng đã xảy ra một vụ tai nạn tương tự. Em Trần Thành Công (19 tuổi, trú thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Đủ (46 tuổi) dẫn bò ra sông Trà Câu tắm, không may trượt chân, bị nước sông cuốn trôi. Được biết, khi đó Công vừa mới thi đậu vào 2 trường đại học ở TP.HCM và chuẩn bị lên đường nhập học.

Đầu tháng 8/2011, 4 học sinh nam bị chết đuối tại khu vực gần Ban chỉ huy công trường Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC ở cuối đường Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Tháng 5/2011, 6 học sinh rủ nhau chèo thuyền trên sông Ba, đoạn qua thôn Lạc Mỹ (Phú Yên) bất ngờ hai em nữ rơi xuống nước sâu và chảy xiết. Hai nam sinh nhảy xuống cứu, cùng thiệt mạng.

Như vậy, có thể thấy, việc nhanh chóng triển khai mô hình dạy bơi trong trường học là điều cấp bách.
Hoài Anh