Bỏ 3 năm học kinh tế để theo đuổi đam mê của Thủ khoa kép ngành CNTT

20/12/2021 06:26
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nguyễn Đình Thắng – Thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường Học viện bưu chính viễn thông từng bỏ 3 năm đại học về ngành kinh tế, để theo đuổi đam mê.

Nhận thấy lĩnh vực ngành kinh tế không phù hợp với bản thân, Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1993, quê Yên Thành, Nghệ An) quyết định đánh cược tương lai bằng việc bỏ 3 năm học ngành kinh tế, để thi ngành Công nghệ thông tin của Học viện bưu chính viễn thông.

4 năm sau, sự đánh cược trên của anh được coi là đúng đắn, khi Thắng là thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường, đồng thời bản thân anh cũng kiếm được công việc đúng chuyên môn tại tập đoàn công nghệ lớn.

Nguyễn Đình Thắng. (Ảnh: NVCC)Nguyễn Đình Thắng. (Ảnh: NVCC)

Bỏ 3 năm học kinh tế vì thấy không...hợp

Đứng trước ngưỡng cửa đại học, nam sinh lớp chọn trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu (Nghệ An)- Nguyễn Đình Thắng quyết định chọn ngành kinh tế theo sự “rủ rê” của bạn bè. Tuy nhiên, sau đó Thắng đỗ đại học, còn các bạn thì không.

Học về lĩnh vực kinh tế, nam sinh này cảm thấy không phù hợp với bản thân, kết quả học tập không cao.

Chán chường, thất vọng, Thắng lại khát khao tìm một công việc về lĩnh vực công nghệ thông tin, nên anh quyết định lựa chọn trường Học viện công nghệ bưu chính viễn thông.

“Khi em quyết định ôn thi và bỏ 3 năm học đại học, ban đầu bố mẹ phản đối lắm. Tuy nhiên, sau đó em giải thích, phân tích thì mọi người đồng thuận với quyết định của em”, Thắng chia sẻ.

Nam sinh còn giải tỏa được tâm lí, khi bố mẹ ủng hộ nếu không đỗ đại học, Thắng sẽ học ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học ở quê nhà.

Trải qua 7-8 tháng tự ôn luyện tại nhà với sách ôn luyện đề các môn Toán, Lý, Hóa, cựu nam sinh lớp chọn này đã thi đại học với kết quả 27,5 điểm. Niềm vui được nhân đôi, khi anh nhận được thông báo mình là thủ khoa đầu vào của trường.

“Em xác định mục tiêu học tập khi đỗ đại học là cố gắng được bằng khá. Tuy nhiên, khi biết bản thân là thủ khoa của trường, em tự nhủ bản thân phải cố gắng để xứng đáng với kết quả đó”, Nguyễn Đình Thắng chia sẻ.

Cách để thành công

Bước vào môi trường học mới, Thắng dù lớn hơn các bạn cùng lớp 5 tuổi nhưng anh luôn hòa đồng với mọi người trong lớp.

Khác với lĩnh vực kinh tế, kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin được thầy cô giảng dạy cặn kẽ, thực tế hơn.

Thắng luôn chủ động ngồi bàn đầu để chú tâm nghe giảng, ghi chép các điểm thầy cô lưu ý. Trước ngày thi, Thắng cùng nhóm bạn ra thư viện ôn thi, nhằm giúp nhau hỗ trợ việc học. Hơn 4 năm học, nam sinh này chưa từng phải thi lại môn nào.

Năm thứ 3 đại học, Thắng đi thực tập tại một tập đoàn công nghệ lớn. Nam sinh nhận thấy kiến thức thực tế khác với môi trường đại học, và bản thân cũng kiếm được những đồng tiền đầu tiên nên anh cũng có sự lơ là trong việc học.

Nguyễn Đình Thắng là thủ khoa "già" thứ 2 trong số 90 thủ khoa xuất sắc trên địa bàn Thành phố Hà Nội được vinh danh vào tháng 11 vừa qua. (Ảnh: NVCC)Nguyễn Đình Thắng là thủ khoa "già" thứ 2 trong số 90 thủ khoa xuất sắc trên địa bàn Thành phố Hà Nội được vinh danh vào tháng 11 vừa qua. (Ảnh: NVCC)

Thắng nhận được sự khuyên bảo của các anh chị trong cơ quan thực tập: “Có những môn em không biết để làm gì nhưng sau mình học thì mới biết ý nghĩa của nó”. Từ đó, Thắng chăm chút hơn trong việc học tại trường, bản thân anh cũng nhận ra rằng phải nắm kiến thức chắc ở trường, thì mới làm được việc.

Nam thủ khoa vẫn thầm cảm ơn những lời khuyên quý giá của những người đi trước, là bài học kinh nghiệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của mình.

Chia sẻ về bản thân, Nguyễn Đình Thắng cho hay, ngành công nghệ thông tin không khó để kiếm việc làm, nhưng để có được công việc tốt thì sinh viên cần phải tự học, bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến chuyên môn. Đồng thời, khi đi thực tập sớm cũng là môi trường để sinh viên trang bị thêm kiến thức thực tế.

Hiện tại, nam thủ khoa này đang công tác tại đơn vị mà anh thực tập trước đây. Anh cũng đã lập gia đình và chuẩn bị lên chức bố.

Nhớ về quãng thời gian sự nghiệp học hành dài gần 8 năm, Nguyễn Đình Thắng nhận định quyết định táo bạo khi xưa, là bỏ học ngành kinh tế để học công nghệ thông tin là đúng đắn.

Nguyễn Đình Thắng là sinh viên duy nhất của trường Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, cùng 89 sinh viên xuất sắc khác trên địa bàn thành phố Hà Nội được vinh danh vào tháng 11 vừa qua.

Nam thủ khoa này có điểm học tập toàn khóa 3.78/4.0, rèn luyện toàn khóa đạt xuất sắc.

Mạnh Đoàn