Bình Thuận: Cấp 3 Nguyễn Huệ đang xử lý vụ nhắn tin “dập cho chết” như thế nào?

28/05/2021 06:31
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Gia đình cô N.T.P.Tr. cảm thấy khó hiểu và không đồng tình với cách xử lý của trường Nguyễn Huệ đối với việc nhắn tin có nội dung "dập cho chết" của giáo viên.

Cô giáo nhắn tin “nhầm” kêu oan ức

Như tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, sự việc các giáo viên trong tổ môn Văn – Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ (Thị xã Lagi – Bình Thuận) nhắn tin hạ nhục đồng nghiệp đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Sau khi toà soạn đăng tải sự việc, sáng ngày 27/5, gia đình cô giáo N.T.P.Tr. cho biết, gia đình đã nhận được thông báo số 84/THPT NH của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ về việc giải quyết đơn phản ánh của cô giáo N.T.P.Tr vào chiều ngày 26/5.

Đến chiều tối ngày 27/5, Tòa soạn tiếp tục được gia đình cung cấp thêm văn bản số 86/THPT NH của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ về việc giải quyết ban đầu theo đơn phản ánh của cô N.T.P.Tr.. Văn bản này là văn bản thay thế văn bản số 84/THPT NH đã phát đi ngày 26/5 trước đó.

Theo văn bản cho thấy, ngày 17/5/2021, Trường đã tổ chức đối thoại, hòa giải các nội dung theo đơn phản ánh của cô Tr. với cô M. và cô H. (hai cô giáo đã nhắn tin có nội dung trù dập, xúc phạm cô Tr.- PV) để xem xét giải quyết các nội dung theo đơn phản ánh.

Tham dự cuộc họp có Ban Giám hiệu, đại diện Công đoàn, Thanh tra nhân dân, Tổ trưởng chuyên môn Văn - Công dân, bà T.T.K.O và ông N.X.Th. (hiện nay cô Tr. đang nghỉ bệnh theo chỉ định của bác sỹ nên ủy quyền cho ông Th., bố của cô Tr., có chứng thực của địa phương).

Văn bản nêu, đối với bà L.T.M: Vào khoảng 16 giờ 42 phút ngày 04/4/2021 bà M. có nhắn tin vào nhóm zalo Tổ Văn - Công dân với nội dung, lời lẽ thiếu chuẩn mực, có biểu hiện phe phái, trù dập người khác.

Từ những nội dung tin nhắn trên đã có ảnh hưởng đến mối đoàn kết nội bộ trong tổ, gây bức xúc cho bà N.T.P.Tr. và người thân

Đối với bà Đ.K.H, văn bản nêu: Vào khoảng 16 giờ 46 phút ngày 04/4/2021 bà H. có nhắn tin vào nhóm zalo Tổ Văn – Công dân với nội dung, lời lẽ thiếu tế nhị, có biểu hiện đồng thuận với nội dung tin nhắn của bà M. như đã nêu ở trên.

Từ nội dung tin nhắn của bà H. đã có ảnh hưởng đến mối đoàn kết nội bộ trong tổ, gây bức xúc cho bà N.T.P.Tr. và người thân.

Các tin nhắn nói trên hiện nay đã xóa

Văn bản phóng viên nhận được vào chiều ngày 27/5. Ảnh chụp màn hình

Văn bản phóng viên nhận được vào chiều ngày 27/5. Ảnh chụp màn hình

Nội dung đơn phản ảnh bà Tr. cho rằng: Chính lời lẽ từ tin nhắn của bà M., bà H. đã khiến bà Tr. bị sốc, ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe dẫn đến bị "Trạng thái mất cảm xúc và stress, không đặc hiệu, động kinh"...

Nội dung này Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ cho rằng nhà trường không đủ thẩm quyền và lĩnh vực chuyên môn để kết luận.

Trong thông báo phát đi, nhà trường cho rằng nhà trường sẽ phối hợp với cô Tr. liên hệ cơ quan chức năng để thẩm định. Sau khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định.

Với nội dung bà H. đề nghị nhà trường, Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân bảo vệ quyền lợi cho mình khi cho rằng: “ngày 04/4/2021 đã nhắn nhầm vào Tổ Văn – Công dân, đơn phản ánh của bà Tr. Làm cho bà H. cảm thấy rất oan ức, bị ảnh hưởng lớn đến tâm lý, hiệu quả công tác”.

Trường Nguyễn Huệ thông báo như sau: nhà trường sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để tiếp tục làm rõ sự việc. Sau khi có kết quả sẽ xử lý theo đúng quy định.

Về biện pháp xử lý, trong thông báo nhà trường đã yêu cầu bà L.T.M. và bà Đ.T.K.H. kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc, rút ra bài học cho bản thân, phê bình trước tập thể cán bộ, công nhân viên Trường.

Thông báo của nhà trường cũng nêu các nội dung trong văn bản thông báo là căn cứ để tổ chuyên môn, Hiệu trưởng đánh giá xếp loại viên chức, xếp loại nghề nghiệp năm 2020- 2021 đối với cá nhân có liên quan; trình hội đồng thi đua xem xét danh hiệu thi đua năm học 2021.

Đồng thời nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình cô Tr. cơ quan chức năng, thành viên có liên quan để làm rõ vụ việc và xử lý đúng quy định.

Gia đình thấy khó hiểu với cách xử lý của nhà trường

Sau khi nhận được văn bản, ông N.X.Th. bố của cô giáo N.T.P.Tr. đã có phản ánh tới Tòa soạn và cho rằng gia đình cảm thấy thất vọng với cách xử lý của nhà trường.

Ông Th. cho biết: “Sự việc gia đình có đơn đến nhà trường là mong đóng góp với nhà trường xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh.

Tôi hi vọng qua sự việc các cô giáo ấy nhận thức được lỗi lầm của mình và làm đúng vai trò của cô giáo và ý thức được mình đang hoạt động trong ngành giáo dục.

Gia đình mong muốn các cô cùng nhau xây dựng một ngôi trường đoàn kết để thúc đẩy giáo dục đi lên.

Tuy nhiên, qua cách xử lý của nhà trường và qua các bản kiểm điểm của các cô giáo đã nhắn tin, gia đình chúng tôi chưa thấy các cô nhận thức rõ vấn đề.

Thậm chí những lời nói, hành động của các cô không thấy sự hối lỗi, rút kinh nghiệm và thiếu khiêm tốn.

Nhà trường chưa cho thấy vai trò của người quản lý trong sự việc này.

Nếu nhà trường, các cô giáo không có những hành động mang tính tích cực hơn, gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi sự việc”.

Những tin nhắn mà các giáo viên ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ dành cho nhau trong tổ Văn - Công dân

Những tin nhắn mà các giáo viên ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ dành cho nhau trong tổ Văn - Công dân

Cũng cung cấp thông tin tới Tòa soạn chiều ngày 27/5, gia đình ông Th. cho biết trong sáng ngày 27/5 ông Đinh Văn Tuân, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã đến thăm hỏi sức khỏe của cô N.T.P.Tr.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày cô giáo N.T.P.Tr. phải vào viện cấp cứu đến nay nhà trường mới đến thăm.

Cũng trong ngày 27/5, phóng viên đã nhận được cuộc điện thoại của một giáo viên trong trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, giáo viên này cho biết tình trạng mất đoàn kết ở tổ Văn – Giáo dục công dân đã diễn ra khi bầu Tổ trưởng chuyên môn của Tổ Văn - Giáo dục công dân.

Cô N.T.P.Tr. đã từng bị đồng nghiệp mắng nhiếc vì bỏ phiếu không đúng "phe". Các cô đã có báo cáo miệng với Hiệu trưởng Đinh Văn Tuân, tuy nhiên, sự việc được cho là không có bằng chứng nên nhà trường đã không có biện pháp ngăn chặn.

Giáo viên này cũng cho biết nếu trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ không giải quyết thấu đáo sự việc, giáo viên này sẽ có đơn đến các cơ quan chức năng để mong cơ quan chức năng giải quyết trình trạng mất đoàn kết trong nội bộ nhà trường.

Trần Phương