Bí thư Phan Thiết sẽ xem xét việc trả tăng giờ và tiền buổi 2 cho giáo viên

30/08/2020 06:45
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tôi sẽ kiểm tra và mời đại diện của Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục để làm việc chứ để nói qua nói lại, phần thiệt thòi chỉ là giáo viên.

Năm học 2019-2020 đã kết thúc, giáo viên, học sinh chuẩn bị bước sang một năm học mới. Thế nhưng, câu chuyện dạy tăng giờ và dạy buổi 2 của giáo viên thành phố Phan Thiết tới nay vẫn chưa được giải quyết xong.

Đơn xin cứu xét của giáo viên tiểu học thành phố Phan Thiết (Ảnh giáo viên cung cấp)Đơn xin cứu xét của giáo viên tiểu học thành phố Phan Thiết (Ảnh giáo viên cung cấp)

Nhiều giáo viên nơi đây bức xúc vì trách nhiệm giải quyết sự việc cứ bị đá qua, đá lại mà vẫn chưa đến đâu

Hiệu trưởng nhà trường nói làm theo sự chỉ đạo bên trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo lại nói do nhà trường không thực hiện đúng công văn của Phòng, Sở chỉ đạo.

Giáo viên bất lực gửi đơn kêu cứu về Tạp chí Giáo dục điện tử Việt Nam, về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận nhưng đơn thư lại được Sở trả lại vì không đúng thẩm quyền giải quyết.

Tờ đơn ấy được gửi về Chủ tịch thành phố Phan Thiết để chờ xử lý nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Tóm tắt sự việc

Trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được “Đơn cứu xét” của tập thể giáo viên đang giảng dạy tại nhiều trường học tại thành phố Phan Thiết phản ánh việc giáo viên của thành phố Phan Thiết không được nhà trường tính tiền dạy phụ trội và tiền dạy buổi 2 trong năm học 2019-2020.

Lý do nhà trường đưa ra, do năm học vừa qua nghỉ dịch Covid-19 nên giáo viên dạy không đủ 35 tuần theo quy định chuẩn của Bộ Giáo dục (thực dạy chỉ 28 tuần).

Vì thế, giáo viên không được tính số tiết dạy tăng giờ cũng như không được nhận số tiền học phí mà phụ huynh đã đóng.

Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã đăng một loạt bài viết phản ánh trực tiếp sự việc này.

Nghịch lý

Trong năm học vừa qua, học sinh tại tỉnh Bình Thuận thực học là 28 tuần (tuần học theo quy định là 35 tuần). Trong 7 tuần học sinh nghỉ học, giáo viên các trường vẫn thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục “Học sinh không đến trường nhưng không ngừng học”.

Để học sinh không ngừng học, giáo viên vẫn đến trường để hội họp tìm biện pháp hỗ trợ học sinh tốt nhất, rồi làm vệ sinh, trực trường, đưa bài đến tay học sinh, gửi bài qua tin nhắn, Zalo, email, rồi giảng bài khi học sinh chưa hiểu, chấm sửa bài cho các em, gọi điện động viên nhắc nhở các em học bài…

Vì thế, học sinh có nghỉ học 7 tuần thì giáo viên vẫn làm việc trong 7 tuần đó. Vì vậy, không thể nói 7 tuần đó giáo viên dạy không đủ tiết để lấy những tiết dạy phụ trội của 28 tuần trước đó của nhiều thầy cô bù vào.

Bên cạnh đó, tiền học phí buổi 2 do phụ huynh đóng góp hàng tháng để trả tiền thù lao cho giáo viên dạy trong tháng đó, số tiền này về nguyên tắc phải được trả cho giáo viên theo tháng.

Vậy nhưng, tất cả các trường tiểu học ở Phan Thiết đều giữ tiền lại và thanh toán một lần vào cuối năm học.

Nhưng, năm học đã kết thúc khá lâu mà giáo viên nơi đây vẫn chưa nhận được tiền dạy buổi 2 của mình.

Hiệu trưởng một số trường đã trả lại toàn bộ tiền phụ huynh đã đóng trong năm (thay vì chỉ trả lại 2 tháng dịch học sinh không đến trường). Có trường hiệu trưởng chưa trả lại cho phụ huynh cũng chưa trả cho giáo viên.

Bí thư Thành ủy Phan Thiết sẽ xem xét việc trả tăng giờ và tiền buổi 2 cho giáo viên

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Hồng Hải - Bí thư Thành ủy Phan Thiết về vấn đề này.

Ông Hải cho biết hiện chưa nắm được chuyện giáo viên không nhận được số tiền này nhưng: “Tôi sẽ kiểm tra và mời đại diện của Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Nội vụ-Phòng Giáo dục để làm việc chứ để nói qua nói về thế này phần thiệt thòi chỉ là giáo viên”.

Ông Hải khẳng định: “Nếu đúng số tiền ấy giáo viên được nhận thì phải trả”.

Phan Tuyết