Bị gãy chân trước ngày thi, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp

07/07/2021 15:59
NGUYÊN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mặc dù thí sinh cố gắng ngồi xe lăn đến địa điểm làm thủ tục dự thi nhưng được giáo viên hướng dẫn làm thủ tục để xét đặc cách do lo ngại tình hình sức khỏe.

Ngày 7/7, ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho hay, sẽ tiến hành xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đối với thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh (học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Thuận Hóa, thành phố Huế) vì lý do liên quan đến sức khỏe.

Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho một thí sinh bị gãy chân trước kì thi. Ảnh: NP

Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho một thí sinh bị gãy chân trước kì thi. Ảnh: NP

Trước đó, tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế tiếp nhận các thí sinh đến làm thủ tục và nghe quy chế thi. Vào thời điểm trên, Hoàng Oanh cũng được người nhà đưa đến trên chiếc xe lăn.

Qua tìm hiểu người nhà thí sinh kể lại thì cách đây gần hai tuần, trên đường đi học về, Oanh không may gặp tai nạn. Vụ tai nạn đã khiến chân phải của em bị gãy, phải nhập viện mổ, bắt đinh vít cố định vào vị trí gãy, sau đó bó bột để điều trị lâu dài.

Ông Tân cho biết, các thầy cô nhận thấy sức khỏe của Oanh không đảm bảo để tham gia kì thi nên đã hướng dẫn cho em và người nhà tiến hành làm thủ tục xét đặc cách.

“Trong sáng nay (ngày 7/7), thì gia đình và các thầy cô đang hoàn tất các thủ tục xét đặc cách cho thí sinh Nguyễn Hoàng Oanh.

Nếu chiều theo quy định hiện hành thì thí sinh này đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông”, ông Tân nói.

Hiện Oanh cũng được xác định là đã trúng tuyển vào Trường Đại học Luật - Đại học Huế bằng hình thức xét tuyển học bạ trước đó và có giấy báo nhập học.

Sau khi hoàn tất việc xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông thì Oanh sẽ làm hồ sơ để nhập học trường này.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, đợt này địa phương có 13 thí sinh ở khu vực phong tỏa của huyện Phú Lộc được đưa, đón đến điểm thi trong điều kiện phòng dịch chặt chẽ.

Ngoài ra, Sở cũng đã giải quyết thi cho một trường hợp thí sinh ở thành phố Hồ Chí Minh được thi tại Hội đồng thi Thừa Thiên Huế.

NGUYÊN PHONG