Bắt giam nguyên nữ hiệu trưởng ở Kiên Giang vì tham ô tài sản nhà nước

25/05/2021 06:01
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Kiên Giang vừa tiến hành lệnh bắt bà Trần Thị Liên, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Rạch Giá.

Ngày 24/5, xác nhận với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Trọng Hưng – Phó hiệu trưởng điều hành, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết thông tin nói trên.

Theo đó, trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng Công an thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Kiên Giang đã thi hành lệnh bắt đối với bà Trần Thị Liên – nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Rạch Giá.

Nguyên hiệu trưởng trường Nguyễn Bá Ngọc vừa bị bắt (ảnh: CTV)

Nguyên hiệu trưởng trường Nguyễn Bá Ngọc vừa bị bắt (ảnh: CTV)

Theo thầy Hưng cho biết, trong quyết định bắt giữ bà Liên ghi rõ, tội danh của bà Liên là “Tham ô tài sản Nhà nước” xảy ra tại Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Rạch Giá chia sẻ: bà Liên đã bị cách chức hiệu trưởng của nhà trường cách đây ít tháng, do có rất nhiều sai phạm trong kết luận thanh tra đưa ra.

Hồi tháng 8 và 9/2019, Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam đã từng phản ánh rất nhiều lần về ngôi trường này, khi nhiều phụ huynh khi đó rất bức xúc khi bị ép đóng góp tiền mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất cho nhà trường lên đến gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, khi đó, trường còn bắt phụ huynh phải đóng thêm tiền đồng phục, với logo mới và trường bán sách giáo khoa, khiến cho nhiều phụ huynh có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Việt Dũng