Bảng xếp hạng URAP 2020, Trường Tôn Đức Thắng duy trì vị trí số 1 Việt Nam

06/12/2020 06:20
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong bảng xếp hạng thế giới URAP 2020, Trường Đại học Tôn Đức Thắng vẫn duy trì vị trí số 1 Việt Nam và đã tăng hạng lên thứ 639 thế giới.

Theo kết quả xếp hạng năm 2020 công bố ngày 05/12 của Tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật (University Ranking by Academic Performance: URAP), Việt Nam có tổng cộng 12 đại học vào bảng xếp hạng này (tăng thêm 4 so với bảng xếp hạng 2019).

Bảng xếp hạng URAP 2020 có 3.000 đại học và trường đại học thế giới được xếp hạng, tăng 500 so với bảng URAP 2019.

Danh sách 12 trường đại học của Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới URAP 2020:

Trong bảng xếp hạng thế giới URAP 2020, Trường Đại học Tôn Đức Thắng vẫn duy trì vị trí số 1 Việt Nam và đã tăng hạng lên thứ 639 thế giới. Trường Đại học Duy Tân đã vươn lên vị trí số 2 và Đại học Quốc gia Hà Nội đứng vị trí số 3 Việt Nam.

Trong kỳ xếp hạng 2019 của URAP, Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng đứng thứ 1 Việt Nam và 960 thế giới. Ở trong nước năm nay, Trường Đại học Tôn Đức Thắng vẫn duy trì vị trí số 1, nhưng đã tăng 321 bậc để đứng vào vị trí 639 thế giới.

Ngoài việc tăng 321 hạng so với năm 2019 thì trước đó Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng đã tăng 462 hạng so với năm 2018 (xếp thứ 1422 thế giới). Như vậy, chỉ trong hai năm, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tăng 783 hạng, thuộc nhóm các trường có mức tăng hạng ấn tượng nhất thế giới.

Cùng trong khoảng thứ hạng của Trường Đại học Tôn Đức Thắng là các đại học lớn của các quốc gia phát triển như: St Georges University London (Anh Quốc), xếp thứ 637; Kunming University of Science & Technology (Trung Quốc), xếp thứ 638; Utah State University (Hoa Kỳ), xếp thứ 640; University of Canterbury (New Zealand), xếp thứ 641, …

URAP sử dụng dữ liệu về tất cả các đại học do Web of Sciences thống kê để thực hiện xếp hạng. Các tiêu chí về số lượng, chất lượng công trình khoa học, chỉ số trích dẫn và ảnh hưởng khoa học... đều chiếm trọng số lớn nhất trong quá trình đo lường.

Hệ thống này không dùng số liệu do các đại học tự cung cấp, cũng không dựa trên kết quả bầu chọn của chuyên gia. Những điều này làm cho kết quả xếp hạng trở nên tuyệt đối khách quan.

Tính đến tháng 12/2020, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã đứng trong nhiều bảng xếp hạng đại học uy tín quốc tế như: Top 700 trong bảng xếp hạng các đại học tốt nhất toàn cầu của Tạp chí Hoa Kỳ (U.S News 2021), Top 800 trong bảng xếp hạng học thuật đại học thế giới (ARWU 2020), Top 301-400 trong bảng xếp hạng đại học có ảnh hưởng nhất toàn cầu (THE Impact Rankings 2020), xếp thứ 163 trong bảng xếp hạng QS Châu Á 2021, và Top 200 trong bảng xếp hạng đại học phát triển bền vững nhất thế giới (UI GreenMetric 2019).

Trường Đại học Tôn Đức Thắng liên tục tăng hạng ấn tượng ở các bảng xếp hạng uy tin của thế giới, được cả trong và ngoài nước đánh giá cao về mọi mặt là do sự lãnh đạo xuất sắc của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Nhà trường và cơ chế tự chủ.

Thế nhưng trong khi đang là lá cờ đầu thực hiện thành công Nghị quyết 29 và Nghị quyết 19 của Đảng, được Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng, thì Bí thư Đảng bộ trường bị cách chức vì không lãnh đạo làm tốt nhiệm vụ chính trị, Hiệu trưởng bị cơ quan chủ quản cách chức mà theo một số luật sư, đại biểu quốc hội là sai Luật.

Tình trạng này đang dấy lên sự lo lắng ở tất cả các đại học đang và có ý định thực hiện tự chủ bởi những rủi ro từ tình trạng lạm quyền.

Thùy Linh