Ban hành nhiều chính sách hấp dẫn, Quảng Ninh ưu tiên bồi dưỡng nhân tài

13/12/2021 06:26
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thể hiện quyết tâm, ưu tiên trong công tác bồi dưỡng nhân tài, Quảng Ninh ban hành nhiều chính sách ưu đãi, tạo động lực cho học sinh nỗ lực học tập.

Chính sách đãi ngộ nhân tài

Dành sự quan tâm đặc biệt đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách đãi ngộ nhân tài nhận được sự ủng hộ của nhân dân, phụ huynh và tạo động lực cho thầy và trò phấn đấu không ngừng nghỉ.

Nổi bật trong Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011, tỉnh đã đưa ra chế độ thưởng nhằm khích lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, học sinh đạt điểm giỏi trong kỳ thi tuyển sinh vào hệ chính quy các trường đại học và giáo viên đào tạo học sinh đạt giải.

Ngày 27/7/2016, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thông qua Nghị quyết số 22/2016/NQ- HĐND quy định một số chính sách ưu đãi đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long và công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế năm học 2016 - 2017 đến hết năm học 2020 - 2021.

Những chính sách đãi ngộ nhân tài góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Quảng Ninh (ảnh: BQN)

Những chính sách đãi ngộ nhân tài góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Quảng Ninh (ảnh: BQN)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22, chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh không ngừng được cải thiện cả về số lượng và chất lượng.

Toàn tỉnh đã có 7.265 lượt học sinh và giáo viên được thụ hưởng chính sách, với tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng.

Đặc biệt, có 3 học sinh đoạt huy chương Olympic khu vực và quốc tế; 264 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long cũng được xếp thuộc nhóm 20 trường có chất lượng giáo dục cao nhất trong tổng số 70 trường chuyên của cả nước.

Thực hiện Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh đã có 25.636 lượt học sinh được hưởng chế độ thưởng với tổng kinh phí gần 22 tỷ đồng (thưởng cho học sinh và giáo viên hướng dẫn).

Trong đó, 25.111 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh; 525 học sinh đoạt giải, huy chương tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế.

Mặc dù hai chính sách trên đã đóng góp nhiều thành tựu cho ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập như chưa có chính sách khuyến khích giáo viên tại các vùng khó khăn.

Các chi phí dành cho giảng viên, chuyên gia tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi còn thấp dẫn đến việc mời các chuyên gia hàng đầu còn nhiều khó khăn.

Mức thưởng đối với học sinh đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế trong các chính sách trên cũng chưa tương xứng với thành tích của học sinh và sự đầu tư của gia đình.

Theo đó, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã thống nhất thông qua Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 về quy định chế độ thưởng, hỗ trợ trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh Quảng Ninh và một số chính sách ưu đãi đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026.

Tạo động lực phấn đấu cho giáo viên và học sinh

Theo Nghị quyết mới, học sinh dự thi cấp quốc tế sẽ có mức thưởng cao nhất là 700 triệu đồng, cấp khu vực quốc tế là 500 triệu đồng, cấp quốc gia là 50 triệu đồng và cấp tỉnh là 2 triệu đồng.

Tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ hỗ trợ kinh phí tập huấn đội tuyển học sinh giỏi như tiền công, tiền ăn; giải khát, hỗ trợ tiền đi lại cho chuyên gia, giáo viên và chi phí thi thử, điện, nước, văn phòng phẩm.

Đặc biệt, học sinh là người dân tộc thiểu số đoạt giải sẽ được thưởng bằng 1,5 lần so với mức quy định trên.

Chia sẻ cảm nhận về chính sách mới, một học sinh Trường Trung học cơ sở Thị trấn Bình Liêu (Quảng Ninh) cho biết, học sinh và giáo viên đều nhận được mức thưởng cao thể hiện sự quan tâm, khích lệ rất lớn, đặc biệt là đối với học sinh ở vùng miền núi, biên giới và hải đảo.

“Em rất vui khi được biết về mức thưởng, hỗ trợ cho học sinh giỏi cao hơn so với trước đây. Em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa để đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia” học sinh Trường Trung học cơ sở Thị trấn Bình Liêu chia sẻ.

Chính sách mới tạo động lực cho học sinh, giáo viên tỉnh Quảng Ninh phấn đấu chinh phục các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế (Ảnh: BQN)

Chính sách mới tạo động lực cho học sinh, giáo viên tỉnh Quảng Ninh phấn đấu chinh phục các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế (Ảnh: BQN)

Về chính sách ưu đãi đối với Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long trong Nghị quyết, học sinh nhà trường được tỉnh hỗ trợ chi phí học tập hằng tháng bằng 5 lần mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ cùng các chi phí như tiền ăn, chỗ ở tại trường.

Học sinh đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng nhận được mức thưởng 7.500.000 đồng/học sinh.

Quá trình học tập, học sinh nhà trường còn được cấp học bổng với mức cao nhất bằng 20 lần học phí/tháng, mức thấp nhất bằng 3 lần học phí/tháng.

Giáo viên dạy môn chuyên đang làm việc tại trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long đạt đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 10.000.000/học kỳ.

Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ kinh phí phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tổ chức hoạt động giáo dục cho Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long.

Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long bày tỏ Nghị quyết mới của tỉnh sẽ tác động tích cực đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường.

Học sinh đoạt giải tại các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế vốn từ trước đến nay rất khó và số lượng ít hơn giải cấp tỉnh một phần do công tác bồi dưỡng còn nhiều khó khăn.

Chính sách mới với mức thưởng, chi phí bồi dưỡng cao hơn sẽ tạo động lực để giáo viên cũng như học sinh nhà trường cống hiến hơn nữa.

Học sinh lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long chia sẻ niềm vui: “Chính sách mới mang lại rất nhiều lợi ích, tạo động lực để em cùng các bạn nỗ lực hơn trong hành trình chinh phục các đỉnh vinh quang cấp quốc gia, quốc tế. Em sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức để giành kết quả cao nhất, không phụ lòng các thầy, cô giáo và sự khích lệ đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh”.

PHẠM LINH