Bà Quy trùm kín mặt đến phiên tòa xử vụ học sinh Gateway tử vong

14/01/2020 08:44
Vũ Phương
(GDVN) - Rất đông người thân của cháu L. đến tòa từ rất sớm cùng với luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Nhiều bị cáo trùm kín mặt, né ống kính phóng viên.

Ngày 14/1, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cháu L.H. L. (6 tuổi, học sinh Trường phổ thông liên cấp Gateway) tử vong trên xe đưa đón học sinh.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành tiếp quản vị trí của tướng Trần Văn Vệ

Có mặt tại cổng tòa án có rất đông người thân của cháu L.H.L. đến để chờ được vào phòng xét xử vụ án. Cùng với đó nhiều người thân của các bị can cũng đến tòa, nhưng một số người không được vào do phòng xét xử không đủ chỗ. 

Khu tác nghiệp của phóng viên được bố trí phòng riêng theo dõi qua màn hình tivi. 

Hôm nay tòa xét xử 3 bị cáo liên quan đến cái chết thương tâm của cháu L.H.L. gồm lái xe Doãn Quý Phiến, người đưa đón Nguyễn Bích Quy và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo của cháu L.H.L.).

Cụ thể, bị cáo Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, tài xế) và bị cáo Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, người đưa đón học sinh) bị truy tố tội Vô ý làm chết người, theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh phiên tòa, bị cáo Phiến, Quy, Thủy trước hội đồng xét xử. Ảnh: Vũ Phương.
Quang cảnh phiên tòa, bị cáo Phiến, Quy, Thủy trước hội đồng xét xử. Ảnh: Vũ Phương. 
Luật sư và gia đình cháu L.H.L. đến tòa rất sớm để chờ vào phòng xét xử. Ảnh: Vũ Phương.
Luật sư và gia đình cháu L.H.L. đến tòa rất sớm để chờ vào phòng xét xử. Ảnh: Vũ Phương. 
Người thân cháu L. bức xúc vì không được vào dự phiên tòa do phòng xử chật. Ảnh: Vũ Phương.
Người thân cháu L. bức xúc vì không được vào dự phiên tòa do phòng xử chật. Ảnh: Vũ Phương. 
Người thân cháu L. chờ được vào phòng xét xử. Ảnh: Vũ Phương.
Người thân cháu L. chờ được vào phòng xét xử. Ảnh: Vũ Phương. 
Bà Quy trùm kín mặt được người thân đưa vào phòng xét xử. Ảnh: Vũ Phương.
Bà Quy trùm kín mặt được người thân đưa vào phòng xét xử. Ảnh: Vũ Phương. 
Bà Quy trùm kín mít trong vòng vây của phóng viên. Ảnh: Vũ Phương.
Bà Quy trùm kín mít trong vòng vây của phóng viên. Ảnh: Vũ Phương. 
Bất ngờ Luật sư Nguyễn Thanh Sơn, Luật sư Lê Trọng Minh bào chữa cho bà Nguyễn Bích Quy, trước đó bà Quy đã từ chối. Ảnh: Vũ Phương.
Bất ngờ Luật sư Nguyễn Thanh Sơn, Luật sư Lê Trọng Minh bào chữa cho bà Nguyễn Bích Quy, trước đó bà Quy đã từ chối. Ảnh: Vũ Phương. 
Người thân của bà Nguyễn Bích Quy chưa được vào phòng xét xử. Ảnh: Vũ Phương.
Người thân của bà Nguyễn Bích Quy chưa được vào phòng xét xử. Ảnh: Vũ Phương. 
Vũ Phương