Ảnh: Hà Nội sẵn sàng cho kỳ thi lớp 10 an toàn, chất lượng

11/06/2021 13:19
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các điểm thi đã căng dây để phân luồng bảo đảm sự giãn cách các thí sinh; nhiều panô khuyến cáo việc đeo khẩu trang, khử khuẩn... được treo ở vị trí dễ quan sát.

Theo kế hoạch đã công bố của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, diễn ra từ ngày 12/6, học sinh làm thủ tục dự thi, học quy chế thi vào ngày 11/6/2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc tổ chức học quy chế thi năm nay được điều chỉnh từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến. Các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo trường trung học cơ sở trên địa bàn lựa chọn thời gian hợp lý, tạo điều kiện để phụ huynh cùng tham gia.

Tối 10/6, nhiều trường đã tổ chức cho học sinh học quy chế, làm thủ tục dự thi lớp 10.

Theo chia sẻ, giáo viên, phụ huynh học sinh đều đồng thuận với phương án cho học sinh làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi theo hình thức trực tuyến, bởi giảm thời gian đi lại, bớt một buổi tập trung tại trường và bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo ghi nhận của Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, sáng 11/6 tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm cho thấy, điểm thi đã căng dây để phân luồng bảo đảm sự giãn cách các thí sinh; nhiều panô khuyến cáo việc đeo khẩu trang, khử khuẩn... được treo ở vị trí dễ quan sát.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu Hằng- Phó trưởng điểm thi cho biết, năm nay, tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Mỹ Đình 1 có 533 thí sinh đến từ một số trường trung học cơ sở lân cận. “Đến nay điểm thi đã sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng".

Còn nhân viên y tế Trần Trà Hương của trường trung học cơ sở Mỹ Đình 1 thông tin, đến nay điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ thuốc theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội, ngoài ra còn có thiết bị vật tư như khẩu trang, khử khuẩn, sát khuẩn tay nhanh, xà phòng và thùng rác và những đồ dùng y tế để sẵn sàng phục vụ kỳ thi vào 10 an toàn. Đồng thời sẵn sàng xử lý các vấn đề phát sinh tại địa điểm thi theo yêu cầu, ngoài có sự hỗ trợ từ phường thì điểm thi còn có 5 nhân viên y tế đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn đến hỗ trợ đo thân nhiệt từ cổng vào.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10:

Cán bộ coi thi đến xem sơ đồ phòng thi (ảnh: Thùy Linh)

Cán bộ coi thi đến xem sơ đồ phòng thi (ảnh: Thùy Linh)

Phòng y tế của điểm thi chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị theo yêu cầu của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội (ảnh: Thùy Linh)

Phòng y tế của điểm thi chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị theo yêu cầu của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội (ảnh: Thùy Linh)

Bên trong phòng cách ly y tế tạm thời của điểm thi (ảnh: Thùy Linh)

Bên trong phòng cách ly y tế tạm thời của điểm thi (ảnh: Thùy Linh)

Bàn ghế đã được khử khuẩn và sẵn sàng để ngày mai thí sinh đến dự thi (ảnh: Thùy Linh)

Bàn ghế đã được khử khuẩn và sẵn sàng để ngày mai thí sinh đến dự thi (ảnh: Thùy Linh)

57 cán bộ coi thi tại điểm thi đều được test nhanh COVID-19 (ảnh: Thùy Linh)

57 cán bộ coi thi tại điểm thi đều được test nhanh COVID-19 (ảnh: Thùy Linh)

Thùy Linh