Ấn tượng cây thông Noel làm từ gần 1.000 chai nước nhựa 1,5 lít

24/12/2019 06:00
Việt Dũng
(GDVN) - Sinh viên Trường Đại học Hoa Sen vừa hoàn thành cây thông Noel khổng lồ, cao 4,5m, làm từ gần 1.000 chai nước nhựa 1,5 lít, đặt ở trụ sở chính.

Đây là môn học “Quản lý dự án truyền thông”, với chủ đề ban đầu chính là “Tái sử dụng vật liệu – Bảo vệ môi trường”, các sinh viên thuộc nhóm Salty của Trường Đại học Hoa Sen đã lên ý tưởng thực hiện một dự án mang tên “The Beauty of Wastes”.

Với dự án này, các sinh viên đã thiết kế và làm ra một cây Noel khổng lồ, với chiều cao 4,5m và làm từ gần 1.000 chai nước nhựa 1,5 lít đã qua sử dụng.

Ấn tượng cây thông Noel cao 4,5m làm từ gần 1.000 chai nước nhựa 1,5 lít (ảnh: HSU)
Ấn tượng cây thông Noel cao 4,5m làm từ gần 1.000 chai nước nhựa 1,5 lít (ảnh: HSU)

Cây thông Noel này được đặt tại trụ sở chính ở đường Nguyễn Văn Tráng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo em Dương Đỗ Tiến Anh – Trưởng nhóm Salty, khó khăn lớn nhất khi thực hiện dự án này chính là việc tìm ra nguyên liệu chính là chai nhựa và vận chuyển.

Việc thu gom, chuẩn bị diễn ra trong một thời gian khá ngắn, chỉ có 4 ngày nên nhóm không thể kêu gọi sự đóng góp của tất cả mọi người qua mạng xã hội.

Việc vận chuyển cũng không dễ dàng, vì số lượng chai rất lớn, mất nhiều công sức làm sao cho việc vận chuyển không bị hư hại, bóp gãy để trưng bày.

Việt Dũng