83 cán bộ, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng lên đường chi viện cho Bắc Giang

27/05/2021 15:38
TIẾN LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 83 cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tình nguyện lên đường tham gia chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Sáng 27/5, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã tổ chức Lễ xuất quân cho đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch tại Bắc Giang.

Buổi lễ có sự tham sự của bà Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Trường Đại học Y dược Hải Phòng tổ chức Lễ xuất quân cho Đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch tại Bắc Giang (Ảnh: CTV)

Trường Đại học Y dược Hải Phòng tổ chức Lễ xuất quân cho Đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch tại Bắc Giang (Ảnh: CTV)

Trước đó, do tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp tại tỉnh Bắc Giang và thực hiện lời kêu gọi của Bộ Y tế, nhiều giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã xung phong tình nguyện lên đường chi viện.

Nhà trường đã lựa chọn và quyết định thành lập đoàn gồm 12 cán bộ, giảng viên cùng 71 sinh viên lớp xét nghiệm y học K10 lên đường chi viện phòng chống dịch bệnh tại tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đào Khánh Hà bày tỏ xúc động trước việc làm kịp thời, khẩn trương, nghĩa tình của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng chúc đoàn công tác lên đường mạnh khỏe, trở về bình an, cống hiến hết sức mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tỉnh Bắc Giang đẩy lùi dịch bệnh, thể hiện được niềm tự hào “Tôi người Hải Phòng”.

Ngay sau buổi lễ Đoàn cán bộ, giảng viên lên xe tiến về chi viện cho Bắc Giang (Ảnh: CTV)

Ngay sau buổi lễ Đoàn cán bộ, giảng viên lên xe tiến về chi viện cho Bắc Giang (Ảnh: CTV)

Sinh viên và giảng viên nhà trường mong muốn trở thành những chiến binh áo trắng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh (Ảnh: CTV)

Sinh viên và giảng viên nhà trường mong muốn trở thành những chiến binh áo trắng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh (Ảnh: CTV)

Cũng tại buổi lễ xuất quân, em Đỗ Minh Trang - sinh viên năm thứ 3, lớp Xét nghiệm y học K10, thành viên đoàn chi viện bày tỏ: “Chúng em có phần lo lắng và hồi hộp vì sắp tới sẽ phải đối mặt và ứng phó với tình hình dịch bệnh rất căng thẳng và nguy hiểm.

Sau khi tham gia các buổi tập huấn, được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và các dụng cụ cần thiết trong quá trình phòng chống dịch, đặc biệt là nhận được sự cổ vũ tinh thần từ các thầy cô giáo và các bạn, các em có thêm động lực và quyết tâm cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Hơn nữa, em được thấy các đoàn viện trợ từ các tỉnh lân cận (Quảng Ninh, Hải Dương) tham gia hỗ trợ, chi viện cho tỉnh Bắc Giang trong đại dịch lần này, em thấy rất tự hào về tinh thần dân tộc Việt Nam.

Em cảm thấy vô cùng vinh dự, may mắn khi được cùng thầy cô trong trường trở thành những chiến binh áo trắng chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh, để tất cả mọi người có cuộc sống bình yên trở lại”.

TIẾN LINH