668 học sinh ở Khánh Hòa bị điểm 0 môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

18/06/2019 15:05
Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2019 – 2020 của các thí sinh trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/6/2019, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa vừa cho phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam biết, Sở này vừa công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, năm học 2019 – 2020.

Theo đó, kỳ thi vừa diễn ra trong 2 ngày, 4 và 5/6/2019, tại 28 hội đồng coi thi, với 574 phòng thi trải rộng khắp các địa phương trong tỉnh.

Các em học sinh đã làm 3 bài thi, gồm: Văn, Toán và Ngoại ngữ. Theo đánh giá của nhiều học sinh, giáo viên trong tỉnh, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm nay của tỉnh nhìn chung là phù hợp với chương trình đề ra, vừa sức với các em học sinh làm bài, có phân hóa trình độ nhằm chọn lựa sức học của học sinh.

Khánh Hòa có đến 668 bài thi môn Toán bị điểm 0 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (ảnh: báo Khánh Hòa)
Khánh Hòa có đến 668 bài thi môn Toán bị điểm 0 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 (ảnh: báo Khánh Hòa)

Căn cứ vào bảng thống kê, phổ điểm do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa thực hiện, toàn tỉnh có 668 thí sinh bị điểm liệt (0 điểm) môn Toán, có 29 bài thi đạt điểm 10.

Môn Văn có 2 bài thi đạt điểm cao nhất tỉnh là 8,75 điểm, 31 bài thi bị điểm 0.

Môn Ngoại ngữ có 9 bài thi đạt điểm 10, còn chỉ có 2 bài thi bị điểm 0.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, điểm 0 là điểm liệt, không thể được tham gia xét tuyển, cho dù các môn thi còn lại có điểm cao như thế nào đi nữa.

Phương Linh