6 thí sinh tại Hải Phòng có điểm phúc khảo thi vào 10 tăng đột biến

11/07/2019 12:01
LÃ TIẾN
(GDVN) - Sau khi chấm phúc khảo, 6 thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông An Dương (Hải Phòng) có điểm thi tăng đột biến, có thí sinh tăng 6,25 điểm.

Theo kết quả phúc khảo kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 tại hội đồng thi Trường Trung học phổ thông An Dương (Hải Phòng) được công bố vào ngày 7/7/2019 có 6 thí sinh được điều chỉnh tăng điểm so với kết quả ban đầu.

Cụ thể, 6 thí sinh gồm: N.Đ.H (Trung học cơ sở Bắc Sơn) tăng 4,75 điểm, N.V.B.H (Trung học cơ sở Ngô Gia Tự) tăng 2,25 điểm.

Thí sinh T.Q.H (Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc) tăng 5,25 điểm; C.P.H (Trung học cơ sở Quán Toan) tăng 2,5 điểm; L.N.H (trung học cơ sở Quốc Tuấn) tăng 1,75 điểm.

Điểm phúc khảo của ̉ thi sinh ở Hải Phòng tăng đột biến (Ảnh: Lã Tiến)
Điểm phúc khảo của ̉ thi sinh ở Hải Phòng tăng đột biến (Ảnh: Lã Tiến)

Đặc biệt, thí sinh Đ.T.N.H (Trung học cơ sở Đặng Cương) có điểm phúc khảo tăng 6,5 điểm (điểm trước phúc khảo 1,75, sau phúc khảo là 8,25 điểm).

Trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đỗ Văn Lợi - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, có sự nhầm lẫn trong việc nhập điểm của thí sinh.

“Sau khi nhận được đơn phúc khảo của 6 thí sinh tại Trường Trung học phổ thông An Dương, Sở đã tổ chức chấm phúc khảo lại bài thi của thí sinh.

Qua kiểm tra, kết quả bài thi của các thí sinh bị nhập nhầm phách dẫn đến điểm tăng như vậy. Thực chất, điểm chấm phúc khảo chính là điểm thi ban đầu của thí sinh”, ông Đỗ Văn Lợi nói.

LÃ TIẾN