23.443 thí sinh ở An Giang bắt đầu bước vào chinh phục kỳ thi tuyển sinh 10

28/05/2021 06:34
KHÁNH VĂN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm nay, An Giang là tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông cho năm học 2021-2022.

Theo Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 cho năm học 2021-2022 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt trước đây thì thời gian tổ chức thi tuyển sẽ diễn ra từ ngày 05/6 đến 06/6/2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Civd- 19 diễn biến phức tạp có thể ảnh hưởng đến tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 nên Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cho điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 sớm hơn 1 tuần.

Như vậy, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 của tỉnh An Giang sẽ diễn ra từ ngày 29/5/2021 đến 30/5/2021.

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021-2022 của tỉnh An Giang (Ảnh chụp từ màn hình)

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021-2022 của tỉnh An Giang (Ảnh chụp từ màn hình)

Được biết, kỳ thi tuyển sinh 10 của tỉnh An Giang năm nay có 47 hội đồng thi với 23.443 thí sinh đăng ký dự thi.

Trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các Hội đồng thi không tổ chức khai mạc kỳ thi tập trung, việc sinh hoạt nội quy cho thí sinh được thực hiện tại phòng thi.

Theo kế hoạch, những thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay sẽ tập trung tại các Hội đồng coi thi vào lúc 14h 00 ngày 28/5 để nghe sinh hoạt về quy chế thi.

Tất cả học sinh tham dự kỳ thi sẽ thi 3 môn: Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và Toán (120 phút) vào ngày 29/5 và sáng 30/5. Những học sinh tham dự thi các môn chuyên sẽ thi môn chuyên với thời gian 150 phút vào chiều ngày 30/5/2021.

Như vậy, năm nay, An Giang là tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông cho năm học 2021-2022.

KHÁNH VĂN