20 thầy cô giáo ở Đà Nẵng nhận giải thưởng Võ Trường Toản lần 2

14/10/2017 07:06
Tấn Tài
(GDVN) - 20 thầy cô giáo được vinh danh lần này là những nhà giáo tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục.

Ngày 13/10, sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, thông qua hình thức bỏ phiếu kín, Hội đồng xét giải thưởng Võ Trường Toản đã chọn được danh sách 20 thầy cô giáo đang giảng dạy tại các bậc học được nhận giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 2, năm 2017.

20 thầy cô giáo được trao giải thưởng Võ Trường Toản vào năm 2016.
20 thầy cô giáo được trao giải thưởng Võ Trường Toản vào năm 2016.

Trước đó, Hội đồng xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản họp xét và tiến hành bỏ phiếu kín, bầu chọn 20 nhà giáo tiêu biểu xuất sắc trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 2, năm 2017.

20 thầy cô giáo ở Đà Nẵng nhận giải thưởng Võ Trường Toản lần 2 ảnh 2

Nể phục người thầy 16 năm đưa học trò ra đấu trường quốc tế

Theo thể lệ bầu chọn giải năm nay, sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng gửi thông báo về cho 24 trường trung học phổ thông, 4 trường Đại học, 3 trường trực thuộc

(Trường Trung học cơ sở -Trung học phổ thổng Nguyễn Khuyến, Trường Chuyên biệt Tương Lai, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Đà Nẵng) và 7 phòng giáo dục của 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Từ đó, các trường bầu chọn và đề cử danh sách 34 nhà giáo tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục Đà Nẵng.

Từ danh sách này, Hội đồng xét giải tổ chức bỏ phiếu kín để chọn ra 20 nhà giáo tiêu biểu nhất để nhận giải thưởng Võ Trường Toản.

Dưới đây là danh sách những giáo viên vinh dự được vinh danh:

TT

Giới tính

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

1.

Nguyễn Thị Phượng Hải

Giáo viên

Trường mầm non Hoa Ban, quận Hải Châu

2.

Ông

Đỗ Viết Duy Vũ

Giáo viên

Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, quận Thanh Khê

3.

Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng chuyên môn

Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn, quận Ngũ Hành Sơn

4.

Võ Thị Lệ Hằng

Tổ trưởng chuyên môn

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, quận Sơn Trà

5.

Phạm Thị Thanh Châu

Tổ trưởng chuyên môn

Trường Tiểu học Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ

6.

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên

Trường Tiểu học Phan Phu Tiên, quận Liên Chiểu

7.

Võ Thị Ngọc Dung

Tổ trưởng chuyên môn

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Sơn Trà

8.

Phạm Thị Huỳnh Tuyết Đào

Giáo viên

Trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Khê

9.

Hoàng Thị Báu

Tổ trưởng chuyên môn

Trường Trung học cơ sở Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu

10.

Ông

Phạm Đình Thành

Giáo viên

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, quận Cẩm Lệ

11.

Ông

Đinh Ngọc Chính

Giáo viên

Trường Trung học cơ sở Ông Ích Đường, huyện Hòa Vang

12.

Phạm Thị Phong

Giáo viên

Trường Trung học cơ sở Tây Sơn, quận Hải Châu

13.

Ông

Nguyễn Việt Tuấn

Tổ trưởng chuyên môn

Trường phổ thông Hermann Gmeiner

14.

Ông

Nguyễn Chí Liêm

Giáo viên

Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn

15.

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tổ trưởng chuyên môn

Trường Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn

16.

Ông

Ngô Tùng Sơn

Tổ trưởng chuyên môn

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền

17.

Ông

Lê Đình Lân

Giáo viên

Trường Trung học phổ thông Ông Ích Khiêm

18.

Ông

Lê Phương

Tổ trưởng chuyên môn

Trường Trung học phổ thông Thanh Khê

19.

Bùi Thị Thư

Giáo viên

Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1

20.

Nguyễn Thị Hồng Thu

Tổ trưởng chuyên môn

Trường chuyên biệt Tương Lai

Giải thưởng Võ Trường Toản do Báo Sài Gòn Giải Phóng và sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thành lập vào tháng 6/1998.

Đây là giải thưởng nhằm tri ân công lao cống hiến của các nhà giáo cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Từ năm 2016, Ban tổ chức giải thưởng Võ Trường Toản đã quyết định mở rộng quy mô ra đến thành phố Đà Nẵng.

Tấn Tài