2 sinh viên Đại học Hàng Hải Việt Nam thi chung kết Tin học văn phòng thế giới

09/11/2021 08:54
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Em Nguyễn Đức Phát và Thái Bảo Ngọc (Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự vòng chung kết cuộc thi Tin học văn phòng thế giới.

Chiều 8/11, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam tổ chức gặp mặt các sinh viên đạt giải quán quân cấp quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới (MOS World Championship) năm 2020 và 2021.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam chúc mừng 2 sinh viên nhà trường đã xuất sắc đạt quán quân cuộc thi Tin học văn phòng thế giới cấp quốc gia (Ảnh: LT)

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam chúc mừng 2 sinh viên nhà trường đã xuất sắc đạt quán quân cuộc thi Tin học văn phòng thế giới cấp quốc gia (Ảnh: LT)

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam chúc mừng 2 sinh viên Nguyễn Đức Phát và Thái Bảo Ngọc đã xuất sắc đạt giải quán quân cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới năm 2020 và 2021.

Phó giáo sư Phạm Xuân Dương cũng chúc các em bình tĩnh, tự tin, chuẩn bị tâm lý thật tốt để tranh tài tại Vòng chung kết thế giới diễn ra vào ngày 10/11 tới và mang lại vinh quang về cho nước nhà.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương tặng giấy khen cho em Nguyễn Đức Phát (Ảnh: CTV)

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương tặng giấy khen cho em Nguyễn Đức Phát (Ảnh: CTV)

Ban giám hiệu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chúc mừng em Nguyễn Đức Phát và giáo viên hướng dẫn (Ảnh: CTV)

Ban giám hiệu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chúc mừng em Nguyễn Đức Phát và giáo viên hướng dẫn (Ảnh: CTV)

Theo Hiệu trưởng nhà trường, thành tích Nguyễn Đức Phát và Thái Bảo Ngọc đạt được cho thấy phong trào học tập Tin học theo chuẩn quốc tế của Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã phát triển vượt bậc trong thời gian qua.

Thành tích đó là minh chứng cho chất lượng đào tạo và định hướng đúng đắn của nhà trường trong việc tập trung phát triển các kỹ năng thực hành và áp dụng các chương trình đào tạo Tin học theo chuẩn quốc tế cho các em sinh viên.

Điều này cũng góp phần giúp sinh viên của Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đạt chuẩn đầu ra đại học về Tin học quốc tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, đón đầu xu hướng của thời kỳ hội nhập.

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chúc mừng em Thái Bảo Ngọc đạt quán quân cuộc thi năm 2020 (Ảnh: CTV)

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chúc mừng em Thái Bảo Ngọc đạt quán quân cuộc thi năm 2020 (Ảnh: CTV)

Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Năm 2021 là năm thứ 12 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Tại cuộc thi năm nay, em Nguyễn Đức Phát (sinh viên Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam) đạt giải nhất môn Microsoft Excel 2016.

Với thành tích này, Nguyễn Đức Phát vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo - Huy hiệu cao quý nhất của tuổi trẻ Việt Nam và phần thưởng trị giá 80 triệu đồng.

Ban giám hiệu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chúc mừng em Thái Bảo Ngọc và giáo viên hướng dẫn (Ảnh: CTV)

Ban giám hiệu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chúc mừng em Thái Bảo Ngọc và giáo viên hướng dẫn (Ảnh: CTV)

Trước đó, tại Vòng chung kết Quốc gia năm 2020, em Thái Bảo Ngọc (sinh viên Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam) đã xuất sắc đạt giải Nhất môn MOS Excel; em Nguyễn Đức Phát đạt giải Nhì môn MOS Word.

Khép lại mùa giải thứ 12 có mặt tại Việt Nam, cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới đã để lại dấu ấn đậm nét cùng với những thành công đáng khích lệ.

Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên, sinh viên, phụ huynh chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: CTV)

Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên, sinh viên, phụ huynh chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: CTV)

Năm 2021, lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến với quy mô toàn quốc.

Cuộc thi thu hút gần 1.800 thí sinh được tuyển chọn từ 175 đội tuyển các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học trên khắp cả nước, gấp đôi so với mùa giải năm trước.

Sau vòng loại quốc gia, hơn 80% thí sinh dự thi đạt điều kiện được cấp chứng chỉ MOS có giá trị toàn cầu.

LÃ TIẾN