Top trường đại học hàng đầu về đào tạo ngành Sinh học và Hóa sinh

21/04/2021 06:19
Phương Thảo (Theo U.S.News)
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dưới đây là 10 trường đại học nằm ở phía Tây bán cầu được xếp hạng cao nhất trong lĩnh vực đào tạo ngành Sinh học và Hóa sinh.

Bạn cần trang bị cho mình ít nhất một văn bằng về sinh học hoặc hóa sinh để có thể bước trên con đường sự nghiệp về y khoa cũng như nhiều ngành nghề khác yêu cầu những kiến thức chuyên ngành.

Dưới đây là 10 trường Đại học top đầu thế giới về đào tạo sinh học và hóa sinh do trang U.S.News bình chọn, đó có thể sẽ là gợi ý tuyệt vời cho bạn.

1. Đại học Harvard

Địa điểm: Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ

Vị trí trong Bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu: 1

Đại học Harvard liên kết với 19 bệnh viện và viện nghiên cứu tập trung về sức khỏe ở khu vực Boston, tạo ra nhiều cơ hội cho sinh viên nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học đời sống.

Harvard cung cấp một khóa học nhập môn hóa sinh trực tuyến kéo dài 15 tuần được gọi là Nguyên tắc Hóa sinh trên nền tảng giáo dục kỹ thuật số edX.

2. Viện Công nghệ Massachusetts

Địa điểm: Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ

Vị trí trong Bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu: 2

Theo thông tin trên trang web của trường, ba thành viên của khoa sinh học thuộc Viện Công nghệ Massachusetts từng được nhận giải Nobel về sinh lý học hoặc y học. Những người đoạt giải Nobel đó là H. Robert Horvitz, Phillip A. Sharp và Susumu Tonegawa.

Viện Công nghệ Massachusetts. (Ảnh: News.mit.edu)

Viện Công nghệ Massachusetts. (Ảnh: News.mit.edu)

3. Đại học Stanford

Địa điểm: Stanford, California, Hoa Kỳ

Vị trí trong Bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu: 3

Theo thông tin từ trang web của trường, trong năm học 2018-2019, sinh học con người là bằng đại học phổ biến thứ hai do Đại học Stanford cấp.

Bên cạnh đó, sinh viên được nhận vào chương trình đào tạo tiến sĩ hóa sinh phải hoàn thành các khóa học đại học về các môn học khác nhau, từ sinh học tế bào đến tính tích phân.

4. Đại học Cambridge

Địa điểm: Cambridge, Vương quốc Anh

Vị trí trong Bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu: 9

Khoa Hóa sinh của Đại học Cambridge là nơi có hơn 50 nhóm nghiên cứu điều tra "cách tế bào và các phân tử cấu thành của chúng hoạt động trong cuộc sống và liên quan đến bệnh tật như thế nào".

Các nhà nghiên cứu hóa sinh của Cambridge tập trung vào chín chủ đề, bao gồm sinh học bệnh tật và sinh học tế bào gốc.

5. Đại học California - Berkeley

Địa điểm: Berkeley, California, Hoa Kỳ

Vị trí trong Bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu: 4

Đại học California — Berkeley có sáu trạm thực địa dành cho các nhà nghiên cứu sinh học ở San Jose, California và Polynesia (Pháp).

Berkeley là nơi có nhiều địa điểm nghiên cứu liên quan đến sinh học, bao gồm Viện nghiên cứu khoa học nano và kỹ thuật nano Berkeley và Trung tâm về các bệnh mới nổi và đã bị lãng quên.

Đại học California - Berkeley. (Ảnh: News.berkeley.edu)

Đại học California - Berkeley. (Ảnh: News.berkeley.edu)

6. Đại học California — San Francisco

Vị trí: San Francisco, Hoa Kỳ

Vị trí trong Bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu: 15 (đồng hạng)

Đối với những sinh viên có quan điểm toàn cầu, Đại học California - San Francisco cung cấp một Viện Khoa học Y tế Toàn cầu.

Viện chuyên thực hiện nghiên cứu khoa học, đề xuất các chính sách y tế công cộng dựa trên khoa học và cung cấp chương trình thạc sĩ kéo dài một năm về sức khỏe toàn cầu và chương trình tiến sĩ xuyên ngành về khoa học sức khỏe toàn cầu.

7. Đại học Oxford

Địa điểm: Oxford, Anh

Vị trí trong Bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu: 5

Khoa hóa sinh của Đại học Oxford có cung cấp một chương trình bốn năm cho những sinh viên đạt điểm cao nhất trong chứng chỉ thạc sĩ. Chương trình này yêu cầu các sinh viên phải hoàn thành một dự án nghiên cứu có giám sát của giảng viên trong năm học cuối cùng.

Đại học Oxford. (Ảnh: Ox.ac.uk)

Đại học Oxford. (Ảnh: Ox.ac.uk)

8. Đại học California - San Diego

Địa điểm: La Jolla, California, Hoa Kỳ

Vị trí trong Bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu: 21

Khoa nghiên cứu sinh học của Đại học California - San Diego đang tìm kiếm giải pháp cho một số căn bệnh phổ biến và nghiêm trọng nhất trên hành tinh, từ các bệnh liên quan đến lão hóa như Alzheimer đến các bệnh mãn tính như tiểu đường. Họ cũng đang điều tra tác động sinh học của biến đổi khí hậu.

9. Đại học Johns Hopkins

Địa điểm: Baltimore, Hoa Kỳ

Vị trí trong Bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu: 10

Đại học Johns Hopkins đã tạo ra trang web của Trung tâm tài nguyên Coronavirus, nơi đã ghi lại rất kỹ lưỡng về đại dịch COVID-19, tạp chí Time đã chỉ định đó là một trong 100 phát minh vĩ đại nhất của năm 2020.

10. Đại học Toronto

Địa điểm: Toronto, Canada

Vị trí trong Bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu: 17 (đồng hạng)

Các nhà nghiên cứu hóa sinh tại Đại học Toronto đang điều tra quy luật của biểu hiện gen, cấu trúc và chức năng của các protein sinh học và các khía cạnh phân tử của hệ thống vận chuyển màng của cơ thể. Họ cũng đang cố gắng nghiên cứu ra các loại thuốc mới.

Phương Thảo (Theo U.S.News)