Thầy giáo Y Dược giành học bổng Thạc sĩ 4 trường danh tiếng thế giới

13/08/2020 06:19
Nguyễn Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giành 4 học bổng toàn phần, anh Ngọc đã lựa chọn theo học Thạc sĩ 2 năm tại Viện Karolinska, Thụy Điển.

Anh Nguyễn Viết Ngọc (sinh năm 1993) hiện đang là giảng viên tại Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành được 4 học bổng Thạc sĩ toàn phần tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Những ngày đầu tháng 8, anh Nguyễn Viết Ngọc, giảng viên của Bộ môn Dược lâm sàng - Khoa Dược và Trung tâm điều trị nghiện chất và HIV, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tranh thủ sắp xếp những công việc dở dang tại trường trước khi sang Thụy Điển vào cuối tháng 8 này để học Thạc sĩ hai năm.

4 học bổng anh giành được gồm: Học bổng chính phủ Ireland (học bổng IDEAS) ngành Global Health (Y tế toàn cầu) tại Đại học Trinity College Dublin; Học bổng VLIUOS - Bỉ, ngành Epidemiology (Dịch tễ học) tại Đại học Antwerp; Học bổng được cấp bởi Chính phủ Thuỵ Điển - ngành Epidemiology (Dịch tễ học) tại Viện Karolinska; Học bổng của Chính phủ Anh, ngành Public Health (Y tế công cộng) tại Đại học Glasgow.

Mỗi học bổng đều cấp toàn bộ học phí, vé máy bay hai chiều, sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm, phí làm visa và một số chi phí khác với giá trị khoảng 1,4 – 2 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Viết Ngọc - Giảng viên của Bộ môn Dược lâm sàng - Khoa Dược và Trung tâm điều trị nghiện chất và HIV, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NVCC)

Anh Nguyễn Viết Ngọc - Giảng viên của Bộ môn Dược lâm sàng - Khoa Dược và Trung tâm điều trị nghiện chất và HIV, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với Giáo dục Việt Nam, anh Ngọc tâm sự, mong muốn đi du học đã có từ thời sinh viên, tuy nhiên khi ấy chỉ là mong muốn và suy nghĩ, anh chưa có hành động để có thể thực hiện được mong muốn đó.

Trước đây, anh học ngành Dược tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, khoá 2011-2016, với thành tích xếp loại giỏi (xếp hạng 3/325) và nhận được bằng khen của trường cho những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn Hội.

Bên cạnh đó, anh cũng nhận được một số học bổng như chương trình trao đổi ngắn hạn với Đại học Takasaki - Nhật Bản, học bổng Daewoong, học bổng Homtamin trong quá trình học Đại học.

Sau khi tốt nghiệp năm 2016, anh may mắn có cơ hội được làm giảng viên của bộ môn Dược lâm sàng – Khoa Dược và Trung tâm điều trị nghiện chất và HIV, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là ngôi trường anh đã theo học suốt 4 năm học đại học.

Anh Ngọc chia sẻ, mục tiêu nghề nghiệp và cũng là ước mơ của anh là trở thành một giảng viên giỏi, nghĩa là giảng dạy giỏi, nghiên cứu giỏi và "truyền lửa" giỏi.

Chính vì vậy, theo anh việc đi du học là con đường tốt nhất để hoàn thiện những điều đó, giúp anh đạt được những mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.

Việc giảng dạy tại trường đại học đã giúp anh hiện thực hóa “mong muốn đi du học” từ thời sinh viên thành “quyết tâm và hành động cụ thể” để đạt được mục tiêu đi du học.

Qúa trình chuẩn bị hồ sơ xin học bổng của anh bắt đầu từ tháng 6/2019. Khi ấy, anh đã lên mục tiêu là sẽ dành học bổng toàn phần đi du học châu Âu bậc Thạc sĩ vào năm học 2020-2021.

Từ 10/2019 đến 03/2020, anh nộp đơn xin 10 học bổng và đã chinh phục thành công 4 học bổng.

Để đạt được mục tiêu nhận được học bổng toàn phần, anh đã tìm đọc kinh nghiệm nộp hồ sơ như thế nào, viết bài luận, viết thư giới thiệu kèm theo hồ sơ học tập và làm việc, chuẩn bị phỏng vấn do anh chị đã từng đậu các học bổng mình muốn nộp chia sẻ trên blog, diễn đàn, fanpage hay kết nối trên mạng xã hội.

Nói về khó khăn trong quá trình nộp hồ sơ xin học bổng, anh Ngọc cho hay, điều mà đa phần nhiều bạn sẽ gặp và ngay cả bản thân anh cũng mắc phải đó là việc phải hiểu rõ bản thân: Muốn học gì, muốn làm gì trong tương lai, hiểu rõ được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân.

Từ đó để có thể viết được bài luận một cách sâu sắc và thuyết phục. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công cho bài luận.

Thời gian xin học bổng, anh cũng đã gặp được nhiều thuận lợi và may mắn. Sau khi ra trường, anh đã làm việc và công tác ngay tại trường đại học. Vì vậy điều này giúp anh có thể dễ xin được thư giới thiệu từ thầy cô.

Bên cạnh đó, anh cũng được thầy cô, bạn bè, anh chị đã nhận được học bổng trong những năm trước giúp đỡ rất nhiều trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, bài luận cả về nội dung cũng như chuẩn bị tốt cho vòng phỏng vấn.

Chia sẻ về bí quyết giành được nhiều học bổng danh giá, anh Ngọc cho rằng điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

Một vài gợi ý dành cho những bạn có nhu cầu tìm kiếm học bổng đó là: Hãy trải nghiệm thật nhiều để có thể hiểu rõ bản thân mình, xây dựng một kế hoạch cụ thể cho việc nộp hồ sơ học bổng.

Bên cạnh đó, hãy tìm cho mình bạn đồng hành để có thể chia sẻ trong quá trình xin học bổng và chuẩn bị tốt sức khỏe về thể chất và tinh thần.

Giành 4 học bổng thạc sĩ toàn phần, anh Ngọc đã lựa chọn theo học Thạc sĩ 2 năm tại Viện Karolinska, Thụy Điển. Đây là một quyết định khó đối với anh bởi cả 4 trường đại học đều rất tốt về ngành Y tế và 4 quốc gia châu Âu này cũng đều xinh đẹp và đáng sống.

Viện Karolinska, Thụy Điển - nơi anh Nguyễn Viết Ngọc dự định theo học thạc sĩ.

Viện Karolinska, Thụy Điển - nơi anh Nguyễn Viết Ngọc dự định theo học thạc sĩ.

Về lý do lựa chọn du học tại Thụy Điển, anh Ngọc cho hay, Viện Karolinska là một trong những trường y tế tốt nhất thế giới (các ngành y tế như Y - Dược - Nha - Y tế công cộng của Viện Karolinska đều nằm trong top 5-15 của thế giới và top 5-10 ở châu Âu theo các hệ thống xếp hạng trường đại học trên thế giới như QS, THE hay Shanghai).

“Trong bốn chương trình Thạc sĩ tôi đậu thì ở Thuỵ Điển và Bỉ là 2 năm, Anh và Ireland là 1 năm. Bản thân tôi thích chương trình 2 năm hơn vì tôi muốn trải nghiệm nhiều hơn và đủ thời gian để có thể chuẩn bị hồ sơ xin học/làm nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”, anh Ngọc nói.

Bên cạnh đó, Thụy Điển cũng là một quốc gia đáng sống nhất thế giới, an toàn và thân thiện.

Là người tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, từ thời cấp ba đến giờ, anh đã thích và tham gia rất nhiều hoạt động về văn thể mỹ và từ thiện, đặc biệt là tổ chức các chương trình văn nghệ gây quỹ từ thiện.

Hiện tại, anh là Phó bí thư Đoàn của Khoa Dược, phụ trách một số chương trình sinh viên liên quan đến văn nghệ, tiếng anh và quốc tế.

Nói về dự định tương lai của mình, anh Ngọc chia sẻ, sau khi học xong Thạc sĩ chuyên ngành Epidemiology (Dịch tễ học), anh dự định học/làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở châu Âu về ngành dịch tễ dược.

Sau đó, anh muốn về Việt Nam tiếp tục làm giảng viên ở Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu nghề nghiệp của anh là trở thành một giảng viên có khả năng chia sẻ kiến thức, kĩ năng và động lực một cách hiệu quả cho sinh viên dược.

Về mặt chuyên môn và định hướng nghiên cứu, anh mong muốn đóng góp vào công tác phòng chống HIV/AIDS và sử dụng ma tuý ở Việt Nam, đồng thời nâng cao vai trò của Dược sĩ trong những công tác này.

Chỉ còn gần 20 ngày nữa sẽ đến Thụy Điển du học Thạc sĩ, giảng viên Viết Ngọc cho biết, tình hình dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng đến một số việc trong quá trình chuẩn bị nhập học như mua vé máy bay và chuẩn bị các “vũ khí chống dịch”.

Việc học tại trường bên Thuỵ Điển trong thời gian tới sẽ kết hợp vừa trực tuyến vừa trực tiếp tại trường.

Nguyễn Kim Anh