Thành lập Hội SV Việt Nam tại thành phố Strasbourg, Cộng hòa Pháp

22/11/2012 15:12
Hội SVVN tại Strasbourg (AEVS)
(GDVN) - Ngày 17/11 vừa qua, những du học sinh Việt Nam đã hân hoan tề tựu trong đại hội thành lập chính thức Hội sinh viên Việt Nam tại Strasbourg, bầu chọn BCH cho nhiệm kỳ đầu tiên 2012-2013.

Ngày 17/11 vừa qua, những du học sinh Việt Nam đã hân hoan tề tựu trong đại hội thành lập chính thức Hội sinh viên Việt Nam tại Strasbourg, bầu chọn BCH cho nhiệm kỳ đầu tiên 2012-2013. Tham dự đại hội có đồng chí Lê Công Bằng, Tham tán ĐSQ Việt Nam tại Pháp, đại diện của Hội Việt kiều, đại diện các tổ chức, các bạn đến từ Mulhouse, Colmar… và đông đảo các du học sinh đang theo học và làm việc tại TP. Strasbourg.



Số lượng du học sinh Việt Nam đang theo học tại Strasbourg không quá đông, nhưng càng ngày tăng trong các năm gần đây. Hoạt động của các bạn chỉ mới dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ, theo từng trường hoặc theo vị trí sinh sống trong thành phố, chưa có sự gắn kết thống nhất. Nhưng nhìn chung, cộng đồng du học sinh Việt Nam ở Strasbourg luôn giữ được tình đoàn kết, được bạn bè quốc tế quý mến và tôn trọng.

Theo thống kê sơ bộ, hiện có khoảng 80 - 85 du học sinh Việt Nam đang sinh sống tại Strasbourg, 1/3 trong số đó là sinh viên mới đến. Hầu hết các bạn đều nhận định rất thiếu thông tin về tình hình cuộc sống, các thủ tục với chính quyền, các kinh nghiệm…. Đồng thời, các bạn rất cần một mái nhà chung để tham gia sinh hoạt trên các lĩnh vực như: học tập, văn hóa, thể thao, hợp tác, giao lưu với bạn bè quốc tế... cũng như chia sẻ những khoảnh khắc buồn vui trong cuộc sống.

Và ngày hôm nay, 17/11/2012, niềm mong ước đã trở thành hiện thực, các bạn du học sinh đã chính thức tổ chức đại hội thành lập Hội SVVN tại Strasbourg.

Công tác tổ chức được BCH lâm thời vận động thành lập hội chuẩn bị hết sức chu đáo trong nhiều tháng qua, từ việc liên hệ với du học sinh trong thành phố, gửi thư mời, vận động ứng cử viên, chuẩn bị nội dung, phương án nhân sự, truyền thông và các hoạt động bên lề đại hội. Trong chương trình chính thức, các đại biểu đã cùng nhau theo dõi và sôi nổi đóng góp ý kiến cho dự thảo phương hướng hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Strasbourg, nhiệm kì đầu tiên 2012-2013.

Đặc biệt, tại Đại hội lần này, đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Công Bằng - Tham tán ĐSQ Việt Nam tại Pháp. Điều đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt và là nguồn động viên của ban lãnh đạo ĐSQ đối với chi hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Strasbourg nhiệm kỳ đầu tiên 2012 – 2013 gồm 11 thành viên với chủ tịch là bạn Nguyễn Xuân Hưng, nghiên cứu viên tại Viện sinh học phân tử và tế bào, đại học Strasbourg và 10 uỷ viên khác phụ trách các mảng, khoa học, văn hóa, thể thao...



Phát biểu tại đại hội đồng chí Lê Công Bằng, đã chia sẻ với các bạn sinh viên, điều quan trọng nhất duy trì sự bền vững của một tổ chức đó chính là sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Và để tổ chức phát triển lớn mạnh điều trọng yếu tiếp theo đó là sự sáng tạo. Điều cuối cùng, chúng ta không quên gìn giữ và quảng bá bản sắc văn hoá của người Việt Nam, trong đó tình yêu quê hương dân tộc là một vẻ đẹp văn hoá mà chúng ta hoàn toàn tự hào giới thiệu cho bạn bè quốc tế. Đại diện ĐSQ cũng đã hát, tặng hoa và quà chúc mừng BCH mới.

Ngay sau khi được thành lập, BCH khóa I đã bắt tay ngay vào việc chuẩn bị chương trình đón "Tết Nguyên đán" cho cộng đồng sinh viên, du học sinh tại Strasbourg, một sự kiện được tất cả mọi người mong đợi.

Vài nét về thành phố Strasbourg

Strasbourg là thủ phủ của vùng Alsace, cách Paris 500 km về phía đông, giáp giới với Đức, là thành phố cổ kính hơn hai ngàn năm tuổi, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (1988). Nơi đây được coi như là thủ đô của Châu Âu - nơi đặt trụ sở Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Tòa án Nhân quyền châu Âu, Quân đoàn châu Âu…



Bên cạnh đó, thành phố thanh bình Strasbourg tập trung nhiều trường đại học cũng như viện nghiên cứu nổi tiếng như: Trường Đại học Strasbourg, được thành lập năm 1621. Hiện là một trong những trường đại học lớn của nước Pháp, với khoảng 43.000 sinh viên; Viện Quốc gia về Khoa học và Ứng dụng Strasbourg (INSA); Trường Quốc gia Hóa học, Polyme và Vật liệu Strasbourg (ECPM),…



Thành phố cổ Strasbourg nằm gọn trên đảo lớn (Grande Île), được bao bọc bởi hai nhánh sông Ill - phụ lưu của sông Rhin. Vì vậy, Strasbourg được ví như Venice của nước Pháp. Và cũng rất dễ hiểu vì sao dịch vụ du thuyền trên sông tại Strasbourg lại thu hút được nhiều du khách đến thế. Từ trên du thuyền, dưới một góc nhìn khác, Strasbourg như khoác lên mình một trang phục hoàn toàn mới, duyên dáng, lung linh gấp bội phần nhất là vào buổi đêm.  



Biểu tượng của thành phố Strasbourg là Nhà thờ Đức Bà, được xây theo phong cách Gothic trong thời gian 1176-1439. Quảng trường Nhà thờ là một trong những quảng trường đẹp nhất châu Âu, nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hoá trong các dịp lễ Tết. Với những đường nét, những công trình chạm trổ tinh xảo Nhà thờ Đức Bà là xứng đáng là một kiệt tác kiến trúc, một tác phẩm nghệ thuật trường tồn mãi với thời gian.



Một địa điểm đặc biệt mà không có bất cứ du khách nào có thể bỏ lỡ đó là khu phố cổ La Petite France, nằm cạnh bờ sông Ill, với những ngôi nhà cổ theo phong cách Nam Đức - nhiều tầng, mái dốc, tường trắng, khung gỗ lộ ra bên ngoài, trên các bậu cửa luôn đính nhiều lẵng hoa đủ sắc màu, trông rất lãng mạn khiến cho La Petite France thơ mộng càng thêm thơ mộng, mê mẩn, say đắm lòng người.



Strasbourg còn được mệnh danh là Thủ đô Noel của châu Âu, mỗi năm thu hút hơn hai triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới vào dip cuối năm. Sở dĩ hội chợ Noel Strasbourg có sức lôi cuốn lớn tới như vậy, trước tiên là nhờ chính danh tiếng của chợ. Strasbourg là chợ Noel cổ nhất châu Âu, có truyền thống rất lâu đời, từ thế kỷ 16 (năm 1570), ban đầu chủ yếu phục vụ người dân trong vùng. Từ năm 1991, chính quyền thành phố Strasbourg mở rộng quy mô của chợ với nhiều hoạt động cũng như cách trang trí, biến Strasbourg thành chợ Noel lớn nhất châu Âu.



Strasbourg là hình mẫu của sự kết hợp truyền thống và hiện đại, tất cả đều được trân quý và bảo tồn nguyên vẹn.

Điểm nóng
Phương pháp học tập hiệu quả khi đi du học 7 “Quy tắc vàng” để học tiếng Anh hiệu quả
Cách tìm và chọn trường khi du học trung học Mỹ Lời tri ân chào mừng ngày 20/11 của cô học trò phương xa
DHS Việt Nam tại Đông bắc nước Anh đón chờ đêm hội chào mừng SV mới

Cơ hội lớn học tại 18 trường phổ thông tư thục hàng đầu Canada



Hội SVVN tại Strasbourg (AEVS)