Nữ sinh người Việt trở thành chuyên gia dữ liệu và ứng dụng tại Đức

23/09/2020 06:09
Nguyễn Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trần Thị Mai đã tốt nghiệp loại giỏi cả hai chương trình Thạc sĩ tại Đức và đang là chuyên gia tại một tập đoàn hóa dược ở quốc gia này.

Hoàn thành 2 chương trình Thạc sĩ tại Đức với tấm bằng giỏi, hiện đang là chuyên gia về Dữ liệu và Ứng dụng trong phòng “Giá toàn cầu” tại Tập đoàn hóa dược phẩm Merck KGaA, chị Trần Thị Mai (sinh năm 1988) đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh cuộc sống tại nước Đức.

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, trong khi các bạn đồng trang lứa đã bắt đầu ổn định công việc, cuộc sống gia đình thì Trần Thị Mai vẫn khao khát cơ hội được đi du học, mở mang kiến thức.

Miễn học phí, học xong được ở lại 18 tháng, được phép đi lại không cần visa giữa các nước trong khối Schegen… là một số lý do khiến chị Mai lựa chọn du học tại Đức.

Tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Kinh tế học và Các thể chế tại Đại học Marburg, sau đó chị Mai ở lại trường đại học công tác và làm nghiên cứu sinh.

Sau hơn hai năm, nhận ra niềm yêu thích của mình với ngành học Data Science (Khoa học Dữ liệu), chị đã ngừng làm nghiên cứu sinh và tiếp tục theo học Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu tại Đại học Ứng dụng Darmstadt.

“Những ngày đầu mới sang Đức thật khó quên với bản thân mình. Là một người không giỏi thích nghi với cuộc sống mới, nên mình luôn cảm thấy khó khăn trong giao tiếp, hòa nhập với cuộc sống tại Đức”, chị Mai bồi hồi nhớ lại.

“Sốc văn hóa” trong những ngày đầu tới Đức

Tại Đức mỗi năm học mới bắt đầu có truyền thống các khóa sinh viên cũ giúp cho khóa sinh viên mới làm quen những khu vực xung quanh thành phố.

Các khóa sinh viên sẽ gặp nhau để giao lưu vào buổi tối, uống rượu, vui chơi cả đêm. Buổi tiệc chào đón các sinh viên quốc tế thường kết thúc vào lúc 6 đến 7 giờ sáng.

Chị Trần Thị Mai hiện đang là chuyên gia về Dữ liệu và Ứng dụng trong phòng “Giá toàn cầu” tại Tập đoàn hóa dược phẩm Merk KGaA. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chị Trần Thị Mai hiện đang là chuyên gia về Dữ liệu và Ứng dụng trong phòng “Giá toàn cầu” tại Tập đoàn hóa dược phẩm Merk KGaA. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chị Mai cho biết: “Lúc đầu mình cảm thấy rất khó khăn với điều đó nhưng sau một thời gian, cùng với những người bạn, mình đã quen hơn và biết cách thích nghi với những buổi tiệc như thế và qua đó có thể quen biết thêm được nhiều bạn bè hơn”.

Mai tiết lộ, nếu ở Việt Nam mà đi chơi qua đêm có thể bị đánh giá là thói hư, thì ở phương Tây đó lại là chuyện hoàn toàn bình thường.

Sinh viên ở Đức tận dụng những buổi “party” để làm quen và có thể trở thành những cặp đôi sau này. Tuy nhiên, hầu hết các sinh viên đều biết giới hạn của mình để không hư hỏng, không gây rắc rối cho việc học tập.

Sự giúp đỡ của nhà trường và thầy cô

Chị Mai chia sẻ, khối lượng kiến thức mà sinh viên phải học nặng hơn nhiều so với ở Việt Nam, thậm chí nặng hơn một số nước khác như Anh và Mỹ.

Ngoài thời gian học trên lớp, bạn sẽ phải bận rộn làm bài tập nhóm, thuyết trình hay bài luận. Điểm yếu của du học sinh Việt Nam là khả năng viết luận, và chính chị Mai cũng từng bị rơi vào hoàn cảnh ấy, gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình học tập.

Nữ du học sinh Trần Thị Mai và các bạn học tập tại Đức (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nữ du học sinh Trần Thị Mai và các bạn học tập tại Đức (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Việc đọc sách, chuẩn bị tài liệu ở nhà trước buổi học là điều vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, giảng viên luôn bận với việc nghiên cứu, giảng dạy; tuy nhiên họ sẽ luôn dành thời gian mỗi tuần để tiếp sinh viên. Vì vậy, nếu có điều gì chưa hiểu nên đến trao đổi trực tiếp với giảng viên hoặc gửi email, thay vì chỉ im lặng”, chị Mai chia sẻ.

“Nếu mình là người thông minh nhất trường mà không dám nói ra ý kiến của mình thì sẽ không ai biết mình thông minh cả. Hơn nữa, mình đang là sinh viên nên hoàn toàn có quyền nói sai”, câu nói của một vị giáo sư tại hội thảo ở Berlin đã khiến chị thay đổi hoàn toàn trong phương pháp học, tự tin hơn rất nhiều.

Làm thêm tại nước Đức

Chia sẻ về khó khăn trong việc tìm kiếm công việc làm thêm, chị Mai cho biết, thời gian đầu mới sang, chị dành toàn bộ thời gian cho việc học. Sau khi học xong 1 kỳ, chị mới bắt đầu đi tìm kiếm các công việc làm thêm.

Phần lớn du học sinh Việt Nam tại Đức thường làm thêm tại các cửa hàng, siêu thị, khách sạn. Tuy nhiên, những công việc này chiếm phần lớn khá nhiều thời gian, thường làm đến 11-12 giờ đêm, thời gian này là tương đối muộn để chuẩn bị cho buổi sáng ngày hôm sau học.

Sau khi hỏi thăm và tìm kiếm, chị có làm thêm tại một cửa hàng Sushi của người Việt tại Đức. Công việc chính ở đây là đứng ở quầy bar để rót nước cho khách và chia đồ ăn lên những chiếc khay.

Công việc này với Mai cũng khá nhẹ nhàng, mỗi tuần chỉ làm thêm 2 buổi tối, kết thúc vào lúc 21h-21h30, do đó vẫn luôn đảm bảo thời gian ổn định cho học tập.

Sau khi có hai bằng Thạc sĩ loại giỏi, Trần Thị Mai đã có công việc ổn định tại Đức. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sau khi có hai bằng Thạc sĩ loại giỏi, Trần Thị Mai đã có công việc ổn định tại Đức. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Một tháng sau khi nhận công việc tại nhà hàng, chị Mai bắt đầu nhận thêm một công việc mới tại trường đại học là trợ lý sinh viên cho chương trình Thạc sĩ Kinh tế học Trung đông.

Các trường đại học ở Đức thường hay nhận sinh viên vào để làm trợ lý sinh viên tại các khoa khác nhau hoặc là các chương trình Thạc sĩ khác nhau.

Công việc trợ lý sinh viên rất thuận lợi cho những ai có hướng sau này muốn làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ hoặc có định hướng công việc nghiên cứu. Vì vậy, sinh viên Việt Nam có thể chú ý để để tìm những công việc này.

Để có được công việc trợ lý sinh viên thì bạn phải hỏi trực tiếp các Giáo sư, khi nào cần các Giáo sư sẽ báo lại và bạn có thể nộp hồ sơ, nơi nào nhận thì làm. Theo chị Mai, công việc này là công việc này nói nôm na là "bàn giấy" nên cũng không vất vả, thu nhập cũng tương đối tốt.

Người Đức luôn thẳng thắn, đúng giờ và kỷ luật

Sau khoảng 1 năm sinh sống tại Đức, Mai mới dần thích nghi với văn hóa tại đây. Theo Mai, người Đức rất thẳng thắn và thật thà. Nếu chúng ta tặng một món quà mà họ cảm thấy không phù hợp, thì họ có thể hỏi lại chúng ta là liệu có muốn nhận lại món quà ấy về dùng không?

Bên cạnh đó, người Đức có những tính cách rất nổi bật là nguyên tắc, đúng giờ, kỷ luật, trách nhiệm... tất cả đều như vậy, tạo nên một xã hội mạnh mẽ. Họ luôn lên kế hoạch cụ thể cho bất kì cuộc hẹn nào.

So với môi trường làm việc tại Việt Nam, người Đức rất rõ ràng giữa công việc và đời tư. Họ thường nói chuyện với nhau về vấn đề chính trị, kinh tế hơn là về đời sống riêng.

“Người Đức hẹn rất đúng giờ. Nếu bạn đến muộn 2 phút, cũng sẽ được coi là đi muộn. Điều này rất khác so với thói quen tại Việt Nam và nhiều nước khác”, chị Mai chia sẻ.

Theo chị Mai, để thích nghi nhanh với cuộc sống tại Đức, điều quan trọng là phải có những người bạn để mình cùng sẻ chia, cùng tâm sự. Nhờ có sự đồng hành của một số người bạn nước ngoài mà Mai đã nhanh chóng vượt qua thời gian khó khăn ban đầu để dần thích nghi với cuộc sống tại đây.

Hiện tại, chị Mai đang là chuyên gia về Dữ liệu và Ứng dụng trong phòng "Giá Toàn cầu" (Global Pricing Team), tại Tập đoàn hóa dược phẩm Merck KGaA, một trong 10 tập đoàn hóa dược lớn nhất ở Đức.

Chia sẻ về lý do định cư ở Đức sau khi học xong Thạc sĩ, chị Mai cho hay vì môi trường làm việc tại Đức khá phù hợp với tính cách của chị, trong đó có những yếu tố hết sức quan trọng là "kỷ luật" và "trách nhiệm".

Chị Mai tâm sự: “Mình luôn tạo ra nhiều cơ hội cho bản thân mình. Sau khi làm một thời gian tại Đức với thu nhập ổn định, mình quyết định nộp hồ sơ định cư tại đây và hiện nay đã có gia đình nhỏ tại Đức”.

Nguyễn Kim Anh