Nữ sinh chuyên Văn giành học bổng toàn phần 7 tỉ đồng của Mỹ

23/06/2021 06:19
Nguyễn Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phan Ngọc Linh (sinh năm 2002, Hà Nội) vừa chinh phục thành công học bổng toàn phần trị giá gần 7 tỉ đồng cho 4 năm tại Trường Đại học Colby College tại Mỹ.

Những ngày cuối tháng 6, Phan Ngọc Linh (sinh năm 2002, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam) đang chuẩn bị những hành trang cho kì nhập học tại Mỹ vào tháng 8 sắp tới.

Đầu tháng 2/2021, Ngọc Linh nhận tin vui khi trúng tuyển vào Colby College với trị học bổng 7 tỉ đồng, bao gồm chi phí ăn, ở, tiền học, vé máy bay và một phần phí sinh hoạt.

Linh đã đề nghị dời thời gian nhập học chính thức chậm lại 1 năm (gap year) để có thêm những trải nghiệm cũng như lựa chọn chính xác hơn về chuyên ngành dự định học khi đến Colby College.

“Colby College là lựa chọn đầu tiên của em trong quá trình nộp hồ sơ vì môi trường học thân thiện. Trường phát triển mạnh các ngành học liên quan đến STEM như Hoá, Toán. Đặc biệt là 1 trong những trường đầu tiên của khối LAC có bộ phận hỗ trợ ứng dụng AI trong học tập. Ngoài ra mức học bổng trường dành cho sinh viên quốc tế rất hấp dẫn, nếu nhận được em sẽ đỡ lo lắng về tài chính”, nữ sinh 10X cho hay.

Hoàn thành chương trình trung học phổ thông tại trường chuyên Amsterdam, Ngọc Linh dành 1 năm để tìm hiểu và chuẩn bị cho bộ hồ sơ du học Mỹ. Đây là khoảng thời gian để em hiểu rõ được bản thân mình muốn gì và muốn phát triển như thế nào trong tương lai.

Phan Ngọc Linh xuất sắc chinh phục học bổng 7 tỉ đồng của trường Colby College. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phan Ngọc Linh xuất sắc chinh phục học bổng 7 tỉ đồng của trường Colby College. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Xuất phát điểm tiếng Anh của Linh thấp hơn các bạn. Em đã dành 6 tháng để ôn tập lại các kiến thức nền rồi mới bắt đầu tăng tốc để thi SAT. Em kiên trì làm đề, ghi từng lỗi sai để tránh lặp lại, tập trung cho những kỹ năng khó như viết, nói. Thành quả sau 2 tháng chăm chỉ là số điểm SAT 1570/1600 và 103/120 TOEFL.

Hồ sơ bao gồm điểm thi IELTS, TOFEL; điểm trung bình 3 năm cấp ba và năm lớp 9; giải thưởng học sinh giỏi; CV hoạt động ngoại khóa và một bài luận chính.

Về bài luận chính, Linh chỉ mất khoảng thời gian từ 3 đến 4 ngày để hoàn thành. Linh đã lựa chọn hình ảnh chiếc xe rác để làm chủ đề của bài luận. Em khá ấn tượng khoảnh khắc khi em nhìn thấy một xe rác đang đi ở trên đường và có slogan trên là “Vì môi trường xanh - sạch - đẹp”. Kết nối bài luận, sau khi nói về xe rác xong, em kể về 3 sự kiện trong cuộc đời, góp phần làm nên tính cách của em.

“Cuộc đời chiếc xe rác mặc dù nó cũ kĩ, hao mòn, phả khói như thế nhưng nó vẫn cố gắng từng ngày vì nếu không có thì môi trường còn trở nên bẩn hơn rất nhiều. Cũng giống như mỗi người chúng ta, dù gặp biến cố gì, mình vẫn phải vượt qua. Vì đối với em, khi mình đang cố gắng có nghĩa là cuộc sống của mình có ý nghĩa”, nữ sinh 10X chia sẻ.

Từ học sinh chuyên văn, Ngọc Linh có niềm yêu thích với toán học và quyết định sẽ theo đuổi những ngành liên quan đến khoa học tự nhiên trong thời gian học tại Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ học sinh chuyên văn, Ngọc Linh có niềm yêu thích với toán học và quyết định sẽ theo đuổi những ngành liên quan đến khoa học tự nhiên trong thời gian học tại Mỹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời gian học trung học phổ thông, Linh là một cô gái khá năng động khi tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá như làm từ thiện, phát triển văn hoá đọc,... Linh đã cùng các bạn thành lập dự án iMAGIC kêu gọi quyên góp sách để gửi tặng các em nhỏ vùng cao, đến nay đã bước sang mùa thứ 3.

Bên cạnh đó, Linh còn là thành viên của câu lạc bộ tranh biện trong trường, tham dự các hội nghị mô phỏng. Cô gái cũng rất tâm huyết với mảng kinh doanh khi tham gia các sự kiện, câu lạc bộ start-up của trường trong vai trò trưởng ban tổ chức, trưởng ban tài chính.

Những hoạt động ngoại khóa như vậy giúp Linh trau dồi kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Đồng thời, em phát triển được khả năng lãnh đạo, cách làm việc nhóm, gắn kết mọi người cùng xây dựng dự án có ý nghĩa cho cộng đồng.

Theo Linh, với hồ sơ du học để giành được học bổng không có tiêu chuẩn chung nhất đinh nào. Để có thể thuyết phục ban tuyển sinh, ứng viên cần thể hiện sự quan tâm, đóng góp của mình với trường. Bên cạnh bài luận, Linh còn tham gia các hoạt động mà trường tổ chức online, nói chuyện với các học sinh đang học ở trường.

Hiện tại, Ngọc Linh đang cố gắng trau dồi bản thân, đi dạy thêm, học những kĩ năng online trên mạng internet như lập trình. Nói về dự định trong thời gian tới, Linh dự định sẽ theo học ngành Toán ứng dụng tại trường đại học ở Mỹ.

Nguyễn Kim Anh