Những trường đại học trẻ được xếp loại tốt nhất thế giới 2021

07/07/2021 14:26
Nguyễn Kim Anh (Theo Times Higher Education)
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng các trường đại học trẻ có chất lượng tốt nhất.

Khi chọn trường đại học, bạn thường lựa chọn dựa vào yếu tố danh tiếng và lịch sử lâu đời như Oxford, Cambridge, Harvard và Princeton.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có những trường đại học được thành lập dưới 50 năm cũng có chất lượng rất tốt, đánh giá thông qua các tiêu chí như: giảng dạy, chất lượng nghiên cứu, triển vọng quốc tế.

Dưới đây là 5 trường đại học trẻ tốt nhất năm 2021, theo bảng xếp hạng Times Higher Education.

1. Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore

Đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng là Đại học Công nghệ Nanyang tại Singapore, cũng là một trong những trường đại học châu Á được xếp hạng cao nhất trong bảng xếp hạng đại học thế giới và được coi là một trong những ngôi trường đẹp nhất thế giới.

Cơ sở chính của trường nằm ở Jurong và cũng có một cơ sở ở quận Novena. Trường có 25.000 học sinh đến từ hơn 100 quốc gia.

Bên cạnh đó, trường cũng có mối quan hệ bền chặt với nhiều trường đại học trên toàn cầu, bao gồm Đại học Hoàng gia London, Đại học Stanford và Đại học Bắc Kinh.

Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) nằm trong tốp đầu các trường xếp hạng trẻ toàn cầu. Ảnh: Website trường.

Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) nằm trong tốp đầu các trường xếp hạng trẻ toàn cầu. Ảnh: Website trường.

2. Đại học Nghiên cứu PSL, Pháp

Paris Sciences et Lettres – Đại học Nghiên cứu PSL Paris là trường đại học cao đẳng được thành lập vào năm 2010. Ban đầu, ngôi trường được hình thành từ năm tổ chức giáo dục nhưng sau đó đã phát triển thành 25 trường giảng dạy và nghiên cứu tự quản. Trường được thành lập với mục đích trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Trẻ và chuyên sâu về nghiên cứu, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) có 33.000 sinh viên đại học và sau đại học về kỹ thuật, kinh doanh, khoa học, nhân văn, nghệ thuật, khoa học xã hội, giáo dục và y học.

Các cơ sở chính của trường nằm ở khu phố Latinh của Paris. Mục tiêu của trường là thúc đẩy các nghiên cứu từ Pháp và trường đang tích cực hoạt động để trở thành một đối thủ mạnh hơn trong lĩnh vực giáo dục đại học toàn cầu.

Trường đã phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đại học New York, Đại học Cambridge, Đại học Thanh Hoa và Học viện Công nghệ Technion Israel.

3. Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông

Xếp hạng ở vị trí thứ ba trong top các trường đại học trẻ, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông được xếp hạng là một trong những trường đại học tốt nhất ở Hồng Kông.

Trường được thành lập với sứ mệnh nâng cao kiến ​​thức và học tập thông qua giảng dạy và nghiên cứu, đặc biệt là trong các nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật, quản lý và kinh doanh được bổ sung bởi khoa học xã hội và nhân văn và hỗ trợ sự phát triển kinh tế xã hội của Hồng Kông.

Trường đại học được thành lập vào năm 1991, đến năm 2011 đã nhận được 5 giải thưởng Khoa học và Công nghệ Nhà nước – giải thưởng danh giá do Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trao tặng.

Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông là một trường đại học nghiên cứu quốc tế đẳng cấp thế giới chuyên về giáo dục và nghiên cứu tiên tiến. Ảnh: Website trường.

Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông là một trường đại học nghiên cứu quốc tế đẳng cấp thế giới chuyên về giáo dục và nghiên cứu tiên tiến. Ảnh: Website trường.

4. Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc

Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) được thành lập năm 1971 và từng bước phát triển thành trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc.

Trường bao gồm hai cơ sở chính đặt tại Daejeon và Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Các khóa học từ đại học đến sau đại học và được giảng dạy tại sáu trường cao đẳng và hai trường đại học, với hơn 33 khoa.

Trường đã phát triển quan hệ đối tác với nhiều học viện quốc tế ở Mỹ, Anh, Đan Mạch và Đức cùng nhiều tổ chức khác.

5. Đại học Thành phố Hồng Kông

Trường được thành lập vào năm 1994, cung cấp các khóa học về kinh doanh, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật tự do, khoa học xã hội, luật và thú y.

Trường nằm trong một khuôn viên đô thị ở Kowloon. Có hơn 80 câu lạc bộ và hiệp hội sinh viên cũng như một số đội thể thao trong trường.

Nguyễn Kim Anh (Theo Times Higher Education)