Những CEO nổi tiếng tại Mỹ đã từng học ở trường nào?

28/06/2021 10:56
Phương Thảo (Theo U.S. News)
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Những nhà lãnh đạo điều hành các công ty có doanh thu lớn nhất nước Mỹ và nằm trong top Fortune 500 dưới đây đều đã theo học ở những trường đại học nổi tiếng.

Fortune 500 là bảng xếp hạng danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ theo tổng doanh thu mỗi công ty được biên soạn hàng năm bởi tạp chí Fortune.

Bạn có bao giờ tò mò những CEO của các doanh nghiệp nằm trong top Fortune 500 đã theo học trường đại học nào không?

Bên cạnh sự chăm chỉ và cống hiến hết mình thì việc được học tập ở một nền giáo dục tốt cũng là cơ sở quan trọng đưa họ đến thành công trong sự nghiệp.

1. C. Douglas McMillon

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Walmart Inc.

Thứ hạng trên Fortune: 1

Bằng cấp: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Học vấn: Đại học Arkansas

Đại học Arkansas. (Ảnh: www.uark.edu)

Đại học Arkansas. (Ảnh: www.uark.edu)

Arkansas là đại học công lập ra đời vào năm 1871 tại thành phố Fayetteville thuộc tiểu bang Arkansas (Mỹ) với diện tích khuôn viên khoảng 2,9 km2.

Sinh viên tại Đại học Arkansas có thể theo học chương trình cử nhân trong khoảng 75 lĩnh vực nghiên cứu, và các chương trình sau đại học có sẵn trong Trường Cao đẳng Kinh doanh Sam M. Walton, Trường Cao đẳng Kỹ thuật, Trường Luật và các lĩnh vực khác.

Trường có tổng số sinh viên đăng ký đại học là 23.025. Học phí và lệ phí cho sinh viên ngoài tiểu bang (bao gồm sinh viên quốc tế) khoảng 25.872 USD (tương đương 605 triệu đồng).

2. Jeffrey P. Bezos

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hệ thống Amazon

Thứ hạng trên Fortune: 2

Bằng cấp: Cử nhân Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Điện

Học vấn: Đại học Princeton

Đại học Princeton. (Ảnh: https://www.princeton.edu)

Đại học Princeton. (Ảnh: https://www.princeton.edu)

Đại học Princeton là một tổ chức tư nhân được thành lập vào năm 1746, cũng là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Mỹ, tọa lạc tại thị trấn yên tĩnh Princeton, New Jersey.

Trường có tổng số sinh viên đăng ký đại học là 5.422 người, với cơ sở nằm ở ngoại ô và khuôn viên rộng 2,4 km2. Học phí và lệ phí của trường là 53.890 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Princeton bao gồm các chương trình hệ sau đại học được xếp hạng cao thông qua Trường Công cộng và Quốc tế Woodrow Wilson và Trường Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng.

Một khía cạnh độc đáo của chương trình học tại Princeton là sinh viên đại học được yêu cầu viết luận văn cao cấp, hoặc đối với sinh viên trong một số khoa kỹ thuật là thực hiện một dự án độc lập.

Trong số các cựu sinh viên nổi bật của trường có Tổng thống Woodrow Wilson.

3. Tim Cook

Giám đốc điều hành Apple Inc

Thứ hạng trên Fortune: 3

Bằng cấp: Cử nhân Kỹ thuật Công nghiệp

Học vấn: Đại học Auburn

Đại học Auburn là một tổ chức công lập được thành lập vào năm 1856. Trường có tổng số sinh viên đăng ký đại học là 24.594, trường nằm ở ngoại ô thành phố Auburn, tiểu bang Alabama với khuôn viên rộng 7,6 km2.

Học phí và lệ phí lệ phí ngoài tiểu bang (bao gồm sinh viên quốc tế) là 31.956 USD (khoảng 747 triệu đồng). Có hơn 500 tổ chức sinh viên trong khuôn viên trường. Các bạn sinh viên năm nhất tại Auburn sẽ được “dìu dắt” để bước vào quá trình chuyển tiếp đại học thông qua Camp War Eagle, một chương trình định hướng mùa hè kéo dài hai ngày, qua đêm.

Trường cũng cung cấp các chương trình độc đáo, chẳng hạn như chương trình kỹ thuật không dây đầu tiên trong cả nước.

4. Karen S. Lynch

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, CVS Health

Thứ hạng trên Fortune: 4

Bằng cấp: Cử nhân Kế toán

Học vấn: Đại học Boston

Đại học Boston được thành lập vào năm 1863. Trường có tổng số sinh viên nhập học đại học là 9.370, cơ sở nằm ở ngoại ô bang Massachusetts (Mỹ) với khuôn viên rộng 1,5 km2. Học phí và lệ phí của trường là 60.202 USD (Khoảng 1,3 tỷ đồng).

Trường được Tổ chức Carnegie xếp vào danh sách các trường đại học có hoạt động nghiên cứu cao do sự tiến bộ trong giảng dạy.

Đại học Boston có chín trường, bao gồm các chương trình sau đại học được xếp hạng cao như Trường Giáo dục Lynch, Trường Luật Cao đẳng Boston và Trường Quản lý Carroll.

Sinh viên có thể tham gia hơn 200 câu lạc bộ và tổ chức tại trường và có tới hơn 1.000 sinh viên quốc tế du học tại đây mỗi năm.

5. Andrew Witty

Giám đốc điều hành, UnitedHealth Group

Thứ hạng Fortune: 5

Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế

Học vấn: Đại học Nottingham (Vương quốc Anh)

Đại học Nottingham được thành lập vào năm 1881, nổi tiếng toàn cầu về giảng dạy và nghiên cứu, thuộc top 20 trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh.

Trường có hơn 47.500 sinh viên đến từ hơn 150 quốc gia, trong đó có hơn 34.000 sinh viên theo học tại trụ sở ở Vương quốc Anh.

Tại đây, các sinh viên được hỗ trợ hướng nghiệp với dịch vụ vô cùng xuất sắc cùng cơ hội thực tập và liên kết với nhà tuyển dụng cao.

Trung bình, một sinh viên sẽ cần ít nhất 1.015 bảng Anh/ tháng (khoảng 32 triệu đồng) để chi trả cho sinh hoạt và khoảng 22.760 bảng Anh (Khoảng 728 triệu đồng) cho chương trình đại học.

Tuy nhiên, trường cũng cung cấp rất nhiều học bổng và các khoản hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

6. Warren E. Buffett

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Inc.

Thứ hạng trên Fortune: 6

Bằng cấp: Cử nhân, Quản trị Kinh doanh

Học vấn: Đại học Nebraska - Lincoln

Đại học Nebraska — Lincoln là một tổ chức công lập được thành lập vào năm 1869 tại bang Nebraska, Mỹ.

Trường có tổng số sinh viên đăng ký đại học là 20.478 với khuôn viên rộng 3,46 km2. Học phí và lệ phí ngoài tiểu bang (dành cho cả sinh viên quốc tế) là 26.820 USD (Khoảng 627 triệu đồng).

Có khoảng 150 chuyên ngành để lựa chọn tại Đại học Nebraska — Lincoln. Trường có tới hơn 400 tổ chức sinh viên, bao gồm một cộng đồng lớn của Hy Lạp với hơn 40 hội huynh đệ và hội nữ sinh.

Đại học Nebraska cũng cung cấp nhiều khoa sau đại học, bao gồm Cao đẳng Luật, Cao đẳng Quản trị Kinh doanh, Cao đẳng Kỹ thuật và Cao đẳng Giáo dục và Khoa học Nhân văn.

Các cựu sinh viên nổi bật của Đại học Nebraska — Lincoln bao gồm nhà đầu tư kiêm nhà từ thiện Warren Buffett và người dẫn chương trình trò chuyện trên truyền hình Johnny Carson.

7. Brian S. Tyler

Giám đốc điều hành McKesson Corp.

Thứ hạng trên Fortune: 7

Bằng cấp: Cử nhân Kinh tế

Học vấn: Đại học California - Santa Cruz

Đại học California - Santa Cruz. (Ảnh: John Crowe/Alamy)

Đại học California - Santa Cruz. (Ảnh: John Crowe/Alamy)

Đại học California - Santa Cruz là trường công lập ra đời vào năm 1965, là một trong 10 trường thuộc hệ thống đại học của bang California, Mỹ.

Trường có tổng số sinh viên đăng ký đại học là 17.517, cơ sở nằm ở ngoại ô và khuôn viên rộng 8 km2. Học phí và lệ phí ngoài tiểu bang (dành cho cả sinh viên quốc tế) là 43.808 USD (khoảng 1 tỷ đồng).

Tại đây có tới hơn 150 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên. Sinh viên của trường còn có thể tham quan Dead Central, một căn phòng chứa đầy những kỷ vật của Grateful Dead do ban nhạc tặng cho trường, hoặc khám phá thị trấn bãi biển nhỏ Santa Cruz, nằm trên Vịnh Monterey.

Trường nổi tiếng toàn quốc về các chương trình thiên văn học và khoa học vũ trụ. Các chương trình sáng tạo khác bao gồm chuyên ngành thiết kế trò chơi máy tính và đây cũng là trường đầu tiên trong hệ thống Đại học California cấp bằng.

Bên cạnh đó, trường được chú ý vì đã cung cấp một trong những tỷ lệ cao nhất về cấp bằng kỹ sư tốt nghiệp cho phụ nữ.

Trong số các cựu sinh viên nổi bật có cả nhà báo từng đoạt giải Pulitzer, nhà văn và nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng.

8. Steven H. Collis

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành AmerisourceBergen Corp.

Thứ hạng trên Fortune: 8

Bằng cấp: Cử nhân thương mại

Học vấn: Đại học Witwatersrand (Nam Phi)

Đại học Witwatersrand là một cơ sở giáo dục công lập hàng đầu ở Nam Phi. Trường đào tạo ở cả bậc đại học và sau đại học với các ngành: Thương mại; Luật và Quản trị; Kỹ thuật; Khoa học sức khỏe; Nhân văn; Khoa học. Chi phí sinh hoạt tại trường là khoảng 9.504 USD (Khoảng 222 triệu đồng) và học phí trung bình là 14.504 USD/năm (khoảng 339 triệu đồng).

Một trong những cựu sinh viên nổi tiếng nhất của trường là Nelson Mandela - Tổng thống Nam Phi và đoạt giải Nobel hòa bình năm 1993.

Bên cạnh đó còn có tiểu thuyết gia đạt giải Nobel Văn học năm 1991 Nadine Gordimer, nhà hóa học đoạt giải Nobel Hóa học 1982 Aaron Klug và nhà khoa học đoạt giải Nobel Y học 2022 là Sydney Brenner.

9. Sundar Pichai

Giám đốc điều hành Alphabet Inc.

Thứ hạng trên Fortune: 9

Bằng cấp: Cử nhân Công nghệ - Luyện kim

Học vấn: Học viện Công nghệ Ấn Độ Kharagpur

Học viện Công nghệ Ấn Độ Kharagpur được thành lập vào năm 1951 như một viện đào tạo cho các nhà khoa học và các kỹ sư. Đây cũng là học viện đầu tiên nghiên cứu và phát triển công nghệ ở Ấn Độ.

Hiện nay, trường có khoảng 9.000 sinh viên, tọa lạc tại thành phố phía đông bắc của Kharagpur ở Ấn Độ, 116 km về phía tây của Kolkata.

Trường cung cấp các chương trình phát triển kinh doanh, chuyên nghiệp và điều hành trên diện rộng cũng như các chương trình cấp bằng sau đại học, đại học cho sinh viên.

Tại đây, các sinh viên sẽ được hỗ trợ để đạt được các kỹ năng chuyên nghiệp và phát triển tốt nhất trong các chuyên ngành tương ứng. Học phí mỗi năm tại trường giao động trong khoảng từ 205.81 USD (khoảng 481 triệu đồng).

10. Darren W. Woods

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Exxon Mobil Corp.

Xếp hạng Fortune: 10

Bằng cấp: Cử nhân Kỹ thuật điện

Học vấn: Đại học Texas A&M

Đại học Texas A&M là một tổ chức công lập được thành lập vào năm 1876 tại vang Texas, Hoa Kỳ. Trường có tổng số sinh viên đăng ký đại học là 53.791 với khuôn viên rộng 21 km2. Học phí và lệ phí ngoài tiểu bang (dành cho cả sinh viên quốc tế) là 39.394 USD (khoảng 921 triệu).

Sinh viên có rất nhiều lựa chọn trong hơn 1.000 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên tại đây, bao gồm gần 60 hội huynh đệ và hội từ thiện.

Các sinh viên năm nhất quan tâm đến dịch vụ cộng đồng có thể tham gia các chương trình dành cho Sinh viên năm nhất về Dịch vụ và Lưu trữ (FISH).

Trường có các chương trình đào tạo sau đại học được xếp hạng cao với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Dwight Look, Trường Kinh doanh Mays và Trường Giáo dục và Phát triển Con người.

Trường cũng được biết đến như một cơ sở nghiên cứu, cung cấp các chương trình độc đáo trong đó có trường dạy thú y duy nhất ở Texas.

Các cựu sinh viên nổi bật của Texas A&M có nhiều chính trị gia như Hạ nghị sĩ Joe Barton, Hạ nghị sĩ Louie Gohmert và nhiều nữ sinh đã từng trở thành Hoa hậu bang và Hoa hậu Hoa Kỳ.

Phương Thảo (Theo U.S. News)