Học bổng 50% học phí tại 5 trường nội trú Anh

26/11/2012 10:00
Theo Vnexpress
Ông Peter Harris, đại diện tuyển sinh các trường sẽ giới thiệu học bổng 50% học phí khóa phổ thông GCSE, dự bị đại học quốc tế A level, tú tài quốc tế IB khai giảng tháng 9/2013.

Học A level tại các trường nội trú truyền thông của Anh là lựa chọn hàng đầu của nhiều phụ huynh, học sinh do tính ưu việt của môi trường học. Học sinh được học tập và sinh hoạt với 80% học sinh bản xứ trong khuôn viên rộng, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại.

Các trường có chất lượng đào tạo cao, sĩ số lớp học nhỏ, mỗi học sinh có một giáo viên hướng dẫn riêng. Toàn bộ doanh thu được đầu tư vào tu bổ, tái thiết cơ sở vật chất của trường. Học sinh có cơ hội được nhận vào các trường đại học danh tiếng sau khóa học. Ngoài ra, gia đình và nhà trường có mối liên hệ chặt chẽ, kết quả học tập được gửi đến phụ huynh mỗi kỳ.



5 trường nội trú truyền thống phi lợi nhuận của Anh gồm: Abotts Bromley School, Bournemouth Collegiate, Plymouth College, Stover School và Royal Wolverhampton School.

Hội thảo giới thiệu chương trình được tổ chức theo lịch sau:

18h ngày 24/11 tại hội đồng Anh phòng hội thảo 1, tầng 2 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

18h30 ngày 27/11 tại khách sạn Norfolk, 117 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM.

Lịch thi và phỏng vấn học bổng:

Hà Nội: 8h30 - 12h; 13h30 - 17h ngày 25/11 tại 230 Kim Mã, Ba Đình.

TP HCM: 8h30 - 12h; 13h30 - 17h ngày 28/11 tại 239 Cách mạng tháng 8, nhà A2, chung cư Văn hóa, phường 4, quận 3.

Học sinh sẽ làm bài kiểm tra và phỏng vấn trực tiếp với đại diện trường để dành học bổng lên đến 50% tổng chi phí khóa phổ thông GCSE, dự bị đại học quốc tế A level, tú tài quốc tế IB khai giảng tháng 9/2013.

Trường nội trú Abbots Bromley dành cho nữ, nằm ở Staffordshire, cách Birmingham và Manchester khoảng 1 giờ tàu và thủ đô London 2 giờ tàu. Năm 2010-2011, 59% học sinh A level đạt điểm A-A*, 98% học sinh của trường tốt nghiệp và lựa chọn cho mình những trường đại học phù hợp.



Trường nội trú Bournemouth Collegiate thuộc phía Nam ấm áp của nước Anh, cách London 1,5h đi tàu. Năm 2012, gần 40% học sinh A level của trường đạt điểm A* - A, 93% học sinh GCSE đạt điểm A* - C. Đặc biệt, trường có các chương trình và bài giảng đặc biệt dành cho học sinh mong muốn vào học tại Cambridge hoặc Oxford.

Trường nội trú Plymouth là thành viên của tổ chức HMC, gồm 250 trường tư thục hàng đầu của Anh và Cộng hòa Ireland. Trường nằm tại thành phố cảng Plymouth, cách thủ đô London 3 giờ tàu. Năm 2012, 68% học sinh A level đạt điểm A*/ B, 36% học sinh GCSE đạt điểm A*/A.

Trường nội trú Royal Wolverhampton thành lập từ năm 1850 tại Wolverhampton, cách London 2 giờ ô tô và cách Birmingham 50 phút ô tô. Năm 2012, 34% học sinh A level của trường đạt điểm A* -A, nhiều học sinh được nhận vào các trường đại học tại Anh và thế giới như: Cambridge, Oxford, Imperial, LSE, Warwick, Bristol …

Trường nội trú Stover tọa lạc trong khuôn viên 25 hecta tại thành phố Devon thanh bình. Đây là một trong những trường nội trú có chất lượng giảng dạy tốt khu vực Tây Nam, Anh. Năm 2011, 40% học sinh A level đạt điểm A* - A, 81.4% học sinh GCSE đạt điểm A* - C.

Tham dự hội thảo, các em mang theo copy kết quả học tập mới nhất, giấy khen, giấy chứng nhận tham gia kỳ thi học sinh giỏi và các chứng chỉ tiếng Anh IELTS/TOEFL (nếu có).

Điểm nóng
Phương pháp học tập hiệu quả khi đi du học 7 “Quy tắc vàng” để học tiếng Anh hiệu quả
Cách tìm và chọn trường khi du học trung học Mỹ Lời tri ân chào mừng ngày 20/11 của cô học trò phương xa
DHS Việt Nam tại Đông bắc nước Anh đón chờ đêm hội chào mừng SV mới

Cơ hội lớn học tại 18 trường phổ thông tư thục hàng đầu Canada

Theo Vnexpress