Điều kiện du học Canada 2020

12/08/2020 09:15
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều năm trở lại đây, số lượng du học sinh quốc tế lựa chọn Canada để du học đang liên tục tăng lên và chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Theo số liệu thống kê, năm 2019 có đến khoảng 580.000 du học sinh quốc tế đang sinh sống và học tập tại đất nước lá phong đỏ.

Việt Nam hiện nằm trong top 5 quốc gia có số lượng sinh viên tăng đột biến tại Canada.

Số lượng du học sinh tại Canada theo từng quốc gia tương ứng

Số lượng du học sinh tại Canada theo từng quốc gia tương ứng

Đây cũng là xu hướng tất yếu do các bậc phụ huynh Việt Nam luôn mong muốn con cái mình có điều kiện học tập và sinh sống tốt nhất. Trong khi, Canada là một trong những cường quốc giáo dục tiên tiến, hiện đại nhất thế giới.

Đặc biệt, Canada nổi tiếng là một đất nước an toàn, văn minh, sở hữu sự đa dạng văn hóa, tôn trọng sự khác biệt và người trẻ.

Thành phần dân cư tại Canada phong phú không kém gì Mỹ nhưng nạn phân biệt chủng tộc gần như không có. Học sinh Việt Nam nói riêng và các nước châu Á nói chung không phải lo lắng khi đến học tập và làm việc tại đất nước này.

Trong Chiến lược giáo dục quốc tế 5 năm (2019 – 2024) vừa được công bố gần đây của Chính phủ Canada, quốc gia này mong muốn đa dạng hóa cộng đồng sinh viên quốc tế.

Nhận thấy vai trò và sự hiện diện đông đảo của cộng đồng này, Chính phủ Canada tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích giới tri thức trẻ toàn cầu lựa chọn quốc gia mình làm điểm đến du học hàng đầu.

Tuy đi du học Canada hấp dẫn là vậy, nhưng các bạn phải có kế hoạch nghiêm túc mới có thể thành công.

Số lượng du học sinh tương ứng tại từng tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada

Số lượng du học sinh tương ứng tại từng tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada

Sau đây bài viết tổng hợp những điều kiện cơ bản nhất để các bạn chuẩn bị hồ sơ du học Canada:

1. Chọn trường và nhận Thư mời nhập học

- Danh sách DLI

Các trường phổ thông trung học công lập ở Canada đều là các trường trong danh sách Designated Learning Institution hay danh sách DLI, ngoài ra một số trường trung học dân lập được duyệt vào danh sách này.

Chính phủ Canada chỉ định một số trường Đại học và Cao đẳng được phép tiếp nhận và giảng dạy du học sinh quốc tế thuộc danh sách DLI.

Hiện nay, danh sách này được công bố công khai trên các website chính thức về giáo dục của Canada.

Vậy, những cơ sở giáo dục không nằm trong danh sách này mà vẫn cố tình nhận du học sinh và gửi Thư mời thì chắc chắn bạn sẽ không thể sang học.

Một là các trường này đang cố tình làm sai luật, hai là bạn sẽ không thể xin được visa du học và Study Permit một cách chính thống.

- Thư mời nhập học (Letter of Acceptance hay LOA)

Sau khi đã chọn được trường mong muốn, nằm trong danh sách DLI thì bước tiếp theo là làm thế nào để có được LOA của trường. Các trường học tại Canada thường có tối đa 3 kỳ nhập học:

Kì mùa thu (tháng 9): Hạn chót nhận hồ sơ thường kết thúc vào tháng 1, 2

Kì mùa đông (tháng 1): Hạn chót nhận hồ sơ thường kết thúc vào tháng 8, 9, 10, 11

Kì mùa hè (tháng 5): Hạn chót nhận hồ sơ thường kết thúc vào tháng 11, 12, 1, 2

Nếu đã quyết định đi du học, bạn nên hộp hồ sơ càng sớm càng tốt, không nên để sát deadline, nhất là với những trường top đầu.

2. Kết quả học tập và năng lực ngoại ngữ

Hầu hết các trường nước ngoài đều xét nhận sinh viên dựa trên 2 tiêu chí là điểm trung bình chung học tập và Năng lực ngoại ngữ dựa theo các chứng chỉ quốc tế.

- Kết quả học tập

Đối với cấp trung học, học sinh chỉ cần có học lực trung bình khá cũng có thể nộp đơn xin nhập học. Đối với bậc đại học, tiêu chuẩn trở nên khắt khe hơn.

Hầu hết các trường đều đòi hỏi học sinh phải có Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, số điểm tổng kết trung bình của cả 3 năm cấp 3 tối thiểu phải nằm trong khoảng từ 6.5 đến 7.0. Nếu thấp hơn mức này rất khó để được nhận vào học tại các trường đại học tốt ở Canada.

Đối với học viên có nhu cầu đăng ký học thạc sĩ hoặc tiến sĩ, tiêu chuẩn lại càng cao hơn nữa. Bạn phải có bằng tốt nghiệp đại học với mức điểm tổng kết thông thường từ loại B trở lên.

- Năng lực ngoại ngữ

Canada là quốc gia song ngữ, người dân cùng lúc sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chính vì vậy, chỉ cần biết 1 trong 2 thứ tiếng là bạn hoàn toàn có thể du học ở đất nước lá phong.

Ở cấp trung học, đối với du học sinh quốc tế, thường có thêm lớp bổ trợ ngoại ngữ hoặc chương trình học tiếng. Do vậy, yêu cầu ngoại ngữ đối với các du học sinh từ cấp này không cao.

Lên bậc đại học, các bạn được lựa chọn 1 trong 2 diện visa. Hoặc visa chứng minh tài chính truyền thống hoặc visa SDS.

Đối với diện visa chứng minh tài chính truyền thống, tùy theo trường và ngành nghề đào tạo, học viên có thể chỉ cần IELTS 5.0 cũng có thể được một số trường chấp thuận cho nhập học.

Còn đối với diện visa SDS thì một trong những điều kiện bắt buộc là IELTS phải đạt 6.0 và không có kĩ năng nào dưới 6.0.

Học lên thạc sĩ hoặc Tiến sĩ thì học viên phải chứng minh được bản thân có trình độ ngoại ngữ tương đương tối thiểu IELTS 6.5 trở lên.

Khi đạt được trình độ này thì trường và Đại Sứ quán mới có đủ tin tưởng vào kế hoạch học tập nghiêm túc của bạn, đảm bảo chất lượng học tập ở Canada.

3.Visa du học

- Visa chứng minh tài chính truyền thống

Đối với diện visa này, ứng viên phải có một hồ sơ chứng minh tài chính vững mạnh. Do chi phí học tập và sinh hoạt tại Canada trung bình 1 năm khoảng từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng, nên ngoài chứng minh được gia đình có nguồn thu dư dả, ổn định, còn phải có các khoản tiết kiệm, dự trữ đủ để chi trả cho các bạn trong từ 2-4 năm học tập, tùy theo tiến trình của từng bạn.

Hồ sơ chứng minh tài chính thường bao gồm giấy chứng minh thu nhập, bảng lương, giấy tờ thuế, giấy phép kinh doanh, sổ tiết kiệm, giấy tờ bất động sản, đăng ký xe ô tô, các khoản kinh doanh, tích lũy khác…

Quan trọng nhất của bộ hồ sơ tài chính là chứng minh được việc làm và thu nhập ổn định của gia đình.

Với các hồ sơ xin visa thông thường, gia đình học sinh cần chứng minh thu nhập hàng tháng ổn định trên 50 triệu đồng (đây là mức tối thiểu, thu nhập của gia đình hàng tháng nên càng cao và càng ổn định càng tốt).

Thu nhập cần thể hiện qua Bảng sao kê ngân hàng trong vòng 3 tháng gần nhất cũng là điều kiện cần.

Bên cạnh số dư trong tài khoản ngân hàng, gia đình cũng nên cung cấp sổ tiết kiệm tối thiểu 800 triệu đồng và đã tồn tại tối thiểu 6 tháng.

Bên phía Canada không chỉ quan tâm đến số tiền mà còn lưu ý về nguồn gốc tiền, lượng tiền này đến từ đâu, có hợp pháp không, có bền chắc, dài lâu không. Vì vậy, các giấy tờ chứng minh tài chính càng minh bạch, rõ ràng càng tốt.

Hồ sơ tài chính quan trọng như vậy là bởi vì chỉ căn cứ vào đây mới chứng minh được gia đình có đủ khả năng chi trả các khoản phí học tập, ăn ở… cho học sinh khi du học tại Canada.

- Chương trình visa du học Canada SDS

Trong những năm 2016 – 2017, các bạn du học sinh đã được hưởng lợi từ chương trình visa CES – thay thế thủ tục chứng minh tài chính sang Giấy Chứng nhận đầu tư đảm bảo (GIC).

Tuy nhiên, đến giữa năm 2018, chương trình CES đã dừng lại, thay thế bằng chương trình visa ưu đãi mới tên là SDS (Study Direct Stream). Việt Nam may mắn nằm trong số 4 quốc gia được áp dụng diện visa ưu tiên SDS.

Tuy nhiên, để được đi du học theo diện visa này, các bạn phải có IELTS tối thiểu 6.0 và không có kĩ năng nào dưới 6.0.

4. Study Permit

Chỉ có các trường nằm trong danh sách DLI mới được cấp Study Permit.

Study Permit rất quan trọng, vì nếu chỉ có visa thì bạn mới chỉ được ra vào Canada một cách hợp pháp, còn có Study Permit thì bạn mới được phép học tập và được công nhận là đang lưu trú tại Canada theo đúng pháp luật.

Đồng thời, bạn có được đi làm thêm trong quá trình học tập tại đây hay không cũng phải quy định rõ trên Giấy phép này.

Cách thức lấy Study Permit: Study Permit không lấy được từ Việt Nam mà các bạn chỉ có được sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại sân bay Canada. Các giấy tờ cần thiết phải mang theo người để lấy Study Permit tại Cửa khẩu Hải quan Canada gồm:

- Hộ chiếu (có visa)

- Thư chấp nhận của Đại Sứ quán Canada (Letter of Introduction)

- Letter of Acceptance (LOA) từ trường đăng ký.

5. Điều kiện sức khỏe

Canada không hạn chế độ tuổi du học sinh quốc tế sang học tập. Quan điểm của chính phủ Canada là chừng nào bạn còn chứng minh được mục đích học tập chính đáng, thông tin rõ ràng, minh bạch, tài chính vững mạnh thì chừng đó bạn vẫn có cơ hội học tập tại Canada.

Tuy nhiên, dù ở độ tuổi nào, thì bạn vẫn cần một sức khỏe tốt để đảm bảo việc học tập và sinh sống tại Canada.

Khi xin visa, nộp Giấy khám sức khỏe theo đúng tiêu chuẩn của Đại Sứ quán Canada là một yêu cầu bắt buộc.

Hiện nay, chưa có một danh sách hay quy định cụ thể nào về các bệnh lý khiến ứng viên bị từ chối cấp visa.

Nhưng nếu học sinh bị nhiễm các căn bệnh truyền nhuyễn, có khả năng lây lan trong cộng đồng như HIV/ AIDS, lao, phong, các bệnh lây qua đường tình dục… thì khả năng trượt visa là rất cao.

Thêm vào đó, khí hậu ở nhiều vùng miền Canada rất khắc nghiệt vào mùa đông, cho nên, nếu không có một thể trạng tốt, du học sinh khó có thể đảm bảo được việc học tập của mình không bị ảnh hưởng bởi ốm, sốt hoặc mắc các bệnh do thời tiết gây ra.

Để biết thêm về Du học Canada, liên hệ với Công ty Global Manpower:

Fanpage: Đến GMP Đi Canada: Du học - Du lịch - Định cư

GMP – hành trình du học

Website: www.globalmanpower.ca

GMP Việt Nam:

👉 7 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline : 0937 88 32 58 - Ms. Giang

👉Phòng 704 Tòa nhà CT36 số 326 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline : 0904 358 927 - Mr. Dũng

GMP Canada:

👉 2520 E28th Avenue, Vancouver, Canada

Hotline: +1 7788331868 - Thầy Kim Tuấn.

Thu Giang