Đại hội Đảng SPD: Esken và Walter Borjans trúng cử đồng Chủ tịch

09/12/2019 09:27
Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Phương
(GDVN) - Bà Saskia Esken nhận được 75,9 phiếu bầu và ông Norbert Walter-Borjans nhận được 89,2%, trở thành đồng Chủ tịch Đảng SPD.

Ngày 6/12/2019, 650 đại biểu đại diện cho trên 400.000 đảng viên SPD trên toàn Liên bang đã về tham dự Đại hội Đảng SPD.

Kết qủa bầu cử: bà Saskia Esken nhận được 75,9 phiếu bầu và ông Norbert Walter-Borjans nhận được 89,2%, trở thành đồng Chủ tịch Đảng SPD.

Vậy là lần đầu tiên, trong lịch sử Đảng SPD, cơ chế đồng chủ tịch Đảng được thiết lập đưa vào Điều lệ Đảng, với 2 giai đoạn bầu cử, giai đoạn 1 lấy phiếu bầu của toàn thể đảng viên, giai đoạn 2 bỏ phiếu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc.

Ông Norbert Walter-Borjans và bà Saskia Esken đã được bầu chọn làm hai nhà lãnh đạo mới của Đảng SPD (Ảnh: TTXVN).
Ông Norbert Walter-Borjans và bà Saskia Esken đã được bầu chọn làm hai nhà lãnh đạo mới của Đảng SPD (Ảnh: TTXVN).

Bộ đôi đồng chủ tịch đã giành được kết quả thắng cử ấn tượng.

Có thể so sánh với cựu Chủ tịch đảng tiền nhiệm Andrea Nahles chỉ nhận được 66,35% trong cuộc bầu cử Chủ tịch vào tháng tư năm ngoái.

Esken, 58 tuổi, nghị sỹ cánh tả của Quốc hội Đức; Walter-Borjans, 67 tuổi, cựu Bộ trưởng Tài chính tiểu bang NRW.

Cả hai đều đòi điều chỉnh chính sách trong liên minh cầm quyền với liên đảng CDU/CSU.

Theo đó, Đảng SPD sẽ đàm phán với CDU về chính sách bảo vệ khí hậu với mức đầu tư tới 500 tỷ Euro, chính sách tiền lương tối thiểu, nâng lên 12 Euro/giờ, cũng như tăng các dạng đầu tư công khác. 

Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Phương