Đại học Tổng hợp Tinh tú Đức được xếp hạng Top 100 thế giới

04/06/2020 06:23
Đinh Tuyết Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong danh sách vừa Times Higher Education công bố, lọt vào TOP 100 trường đại học World Rank có 8 trường Đại học tổng hợp của Đức.

LTS: Nhà giáo Đinh Tuyết Mai hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức chia sẻ bài viết về những trường đại học lọt vào top xếp hạng đại học tốt nhất thế giới do Times Higher Education xét duyệt và bình chọn.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Mặc dù đại dịch Corona Virus gây khủng hoảng toàn cầu, song trong những tháng đầu năm 2020, tổ chức xét duyệt, bình chọn và xếp hạng thế giới mang tên Times Higher Education (THE) đã công bố danh sách các trường đại học tốt nhất theo tiêu chuẩn đã qui định trên thế giới.

Việc bình chọn và đưa ra Ranking hằng năm của THE dựa trên các chỉ tiêu chung sau đây:

Chỉ tiêu đầu tiên phải đạt được là: "Trường đại học tinh tú phải có đội ngũ giảng viên tinh tú”.

Chỉ tiêu thứ hai không kém phần quan trọng là: Kết quả các công trình nghiên cứu đã được công bố và ứng dụng trong nước cũng như trên thế giới.

Những “Dự án đang được thực hiện qua một số đề tài nghiên cứu của dự án” với giải trình khoa học chi tiết cho mục đích và ứng dụng của từng dự án này…

Chỉ tiêu đặc biệt quan trọng thứ ba là: mối quan hệ hợp tác quốc tế trên từng lĩnh vực chuyên môn của nhà trường với các trường đại học và các Viện nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới cũng như các tác phẩm đã được in ấn và công bố trên thế giới v.v.

Các chỉ tiêu quen thuộc còn lại là: số lượng sinh viên, nghiên cứu sinh hằng năm được đào tạo tại trường, trong đó bao nhiêu phần trăm người đến từ nước ngoài...

Mức độ tối tân của trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và số lượng hội thảo có tầm cỡ quốc tế được thực hiện tại trường v.v.

Ngoài ra tùy theo từng chuyên ngành mà ban tổ chức bình chọn còn có những chỉ tiêu đặc thù riêng…

Times Higher Education (THE), tổ chức thế giới xét duyệt, bình chọn và xếp hạng những trường Đại học tổng hợp tốt nhất thế giới (World Rank) đã công bố danh sách TOP 1000 trường đại học đã được bình chọn từ 92 nước trên toàn địa cầu.

Trong danh sách vừa công bố, lọt vào TOP 100 của World Rank có 8 trường Đại học tổng hợp của Đức như sau:

1- (LMU) - tên đầy đủ là: Ludwig-Maximilians-Universität München (World Rank 32)

2- (TU München) - tên đầy đủ là: Technische Universität München (World Rank 43)

3- (Uni Heidelberg) - tên đầy đủ là: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (World Rank 44)

4- (HU Berlin) - tên đầy đủ là: Humboldt-Universität zu Berlin (World Rank 74)

5- (Charité Berlin) – tên đầy đủ là Charité-Universitätsmedizin Berlin (World Rank 80)

6- (Uni Freiburg) - tên đầy đủ là Albert-Ludwigs-Universität Freiburg(World Rank 86)

7- (Uni Tübingen) - tên đầy đủ là: Eberhard-Karls-Universität Tübingen (World Rank 91)

8- (Uni Aachen) - tên đầy đủ là RWTH Aachen (World Rank 99)

World Rank này được thay đổi hằng năm dựa vào kết quả xét duyệt, bình chọn và xếp hạng mới nhất của tổ chức Times Higher Education.

Chính vì vậy đã tạo ra động lực thúc đẩy và khuyến khích các trường đại học không ngừng phấn đấu để chất lượng đào tạo và nghiên cứu ngày một tinh tú hơn.

Đại học Tổng hợp Tinh tú Đức được xếp hạng Top 100 thế giới ảnh 2Tòa nhà chính của LMU – Đại học tổng hợp München

Theo danh sách công bố của tổ chức THE trên tạp chí World University Ranking 2020, Trường đại học tổng hợp LMU của Đức được xếp hạng thứ 32 trong World Rank, đứng vị trí 8 trong Europe Rank và là trường đại học tổng hợp xếp vị trí số 1, tốt nhất Cộng hòa Liên bang Đức.

Đại học tổng hợp LMU được thành lập vào năm 1472 ở thành phố Ingolstadt.

Từ năm 1826 trường được di chuyển đến thủ phủ München, miền nam Cộng hòa Liên bang Đức.

LMU là trường đại học tổng hợp lớn thứ 2 của Cộng hòa Liên bang Đức.

Hiện nay có 768 giáo sư phân bố đều trong 18 khoa của trường.

Hằng năm nhà trường đào tạo trên 51.000 sinh viên trong và ngoài nước.

Năm vừa qua đã có 1.382 cán bộ khoa học hoàn thành và bảo vệ luận án tiến sĩ tại đây.

Tính đến nay đã có 15 Giải thưởng Nobel trao tặng các nhà khoa học ưu tú đã và đang làm việc tại LMU.

Đại học Tổng hợp Tinh tú Đức được xếp hạng Top 100 thế giới ảnh 3Tháp Thiersch – Biểu tượng đặc trưng của Đại học tổng hợp kỹ thuật München

Đại học tổng hợp kỹ thuật München được xếp hạng thứ 44 trong World Rank, đứng vị trí 12 trong Europe Rank và là trường đại học Tổng hợp xếp hạng 2 trên toàn Cộng hòa Liên bang Đức.

Trường đại học tổng hợp kỹ thuật München - TU München, được thành lập ở München vào năm 1868, là trường đại học tổng hợp kỹ thuật duy nhất của tiểu bang Bayern.

Hiện nay trường có 15 khoa và đào tạo 42.705 sinh viên. TU München là trường đại học tổng hợp kỹ thuật lớn thứ 2 trong tổng số các trường TU của Cộng hòa Liên bang Đức.

Vào năm 2019/2020 có 566 giáo sư làm việc tại trường.

Ngoài ra còn có 217 giáo sư mời từ trong và ngoài nước đến thỉnh giảng. Năm vừa qua đã có 1.278 cán bộ khoa học hoàn thành và bảo vệ luận án tiến sĩ tại đây.

Tính đến nay đã có 17 Giải thưởng Nobel trao cho các vĩ nhân khoa học đã và đang làm việc tại trường.

Đại học Tổng hợp Tinh tú Đức được xếp hạng Top 100 thế giới ảnh 4Thư viện cổ kính của Đại học tổng hợp Heidelberg

Theo World University Ranking 2020 của tổ chức THE, trường đại học tổng hợp Heildelberg được xếp hạng thứ 47 trong World Rank, đứng vị trí 13 trong Europe Rank và là trường đại học Tổng hợp xếp hạng 3 trên toàn Cộng hòa Liên bang Đức.

Uni Heidelberg: là trường đại học lâu đời nhất Cộng hòa Liên bang Đức. Trường được thành lập tại thành phố Heidelberg vào năm 1386.

Hiện nay trường có 12 Khoa, trong đó khoa y học nổi tiếng và có uy tín trên thế giới với nhiều bệnh viện do trường quản lý (Uniklinkum).

Các bệnh viện trường nằm rải rác ở Heidelberg và Mannheim, phục vụ việc đào tạo các chuyên gia y học, nơi tiến hành các công trình nghiên cứu y học có tầm cỡ thế giới.

Vào học kỳ mùa đông 2019/20 vừa qua số lượng sinh viên trong nước và quốc tế theo học tại trường đã lên tới 28.653.

Hiện nay nhà trường có 527 giáo sư thường trực giảng dậy và chủ trì các đề tài nghiên cứu có tầm cỡ quốc tế.

Uni Heidelberg kết nghĩa và cộng tác làm việc chặt chẽ với 27 trường đại học tổng hợp nổi tiếng trên thế giới.

Đáng tự hào là Uni Heidelberg là đã có 17 vĩ nhân khoa học được nhận giải thưởng Nobel.

Ngoài ra còn nhiều giải thưởng Nobel dưới dạng đồng tác giả với các trường và Viện nghiên cứu khác trong nước và trên thế giới.

Đại học Tổng hợp Tinh tú Đức được xếp hạng Top 100 thế giới ảnh 5Toàn cảnh tòa nhà chính Đại học tổng hợp Humbold Berlin

Theo tạp chí World University Ranking 2020 trường đại học tổng hợp Humbolt Berlin đứng vị trí 67 của World Rank, xếp hạng 23 trong Europe Rank và đứng ở vị trí thứ 4 trong các trường đại học tổng hợp tốt nhất của Cộng hòa Liên bang Đức.

Ngày 16/08/1809 Trường đại học tổng hợp Humbold Berlin - HU Berlin được thành lập. Hiện nay trường có 11 khoa và đào tạo 43.697 sinh viên.

Ngoài sinh viên Đức còn có sinh viên từ trên 100 nước trên thế giới theo học ở đây. Số lượng giáo sư làm việc tại trường hiện nay là 461.

Tính đến năm 2019 đã có 29 nhà khoa học được nhận giải thưởng Nobel tốt nghiệp từ HU Berlin.

Đại học Tổng hợp Tinh tú Đức được xếp hạng Top 100 thế giới ảnh 6Toàn cảnh tòa nhà chính của Charité-Universitätsmedizin Berlin nhìn từ sông Spree

Charité-Universitätsmedizin Berlin gọi tắt là Charité Berlin

Theo tạp chí World University Ranking 2020 của tổ chức THE, Charité Berlin đươc xếp hạng 90 trong World Rank, đứng vị trí 26 trong Euro Rank và được xếp hạng 5 trong các trường đại học tổng hợp tốt nhất ở Cộng hòa Liên bang Đức.

Charité Berlin là bệnh viện tổng hợp lâu đời nhất của Berlin với trên 3000 giường bệnh, được thành lập vào năm 1710.

Charité Berlin là bệnh viện tổng hợp lớn nhất châu Âu.

Hiện nay có 279 giáo sư làm việc tại đây, phân bổ đều trong 17 chuyên khoa.

Số lượng sinh viên y khoa hằng năm được đào tạo trên 7.500.

Từ năm 2003 khoa y học của đại học tổng hợp Humbold Berlin và khoa y học của trường Free University of Berlin được sát nhập vào Charité – Universitätsmedizin Berlin.

Năm 2020 Charité Berlin lại một lần nữa được xếp hạng là "Bệnh viện tốt nhất” Cộng hòa Liên bang Đức.

Cho đến nay Charité Berlin đã 8 lần được nhận danh hiệu cao quí này.

Đại học Tổng hợp Tinh tú Đức được xếp hạng Top 100 thế giới ảnh 7Tòa nhà chính của Đại học tổng hợp Freiburg

Theo tạp chí World University Ranking 2020 của tổ chức THE, trường đại học tổng hợp Freiburg được xếp hạng 86 trong World Rank, đứng ở vị trí 28 trong Europe Rank và là trường xếp hạng 6 trong TOP 8 của Cộng hòa Liên bang Đức.

Đại học tổng hợp Freiburg - University of Freiburg được thành lập năm 1457 tại thành phố Freiburg nằm gần biên giới Thụy sĩ.

Hiện nay có 24.391 sinh viên theo học ở trường. Nhà trường có 11 khoa và 38 giáo sư thường trực.

Ngoài ra còn mời các giáo sư trong và ngoài nước đến thỉnh giảng.

Năm vừa qua đã có 798 cán bộ khoa học bảo vệ luận án Tiến sĩ ở đây.

Tính đến nay có 10 Giải thưởng Nobel trao tặng cho các nhà khoa học đã và đang làm việc tại Uni Freiburg.

Đại học Tổng hợp Tinh tú Đức được xếp hạng Top 100 thế giới ảnh 8Toàn cảnh hội trường lớn của Đại học tổng hợp Tübingen

Theo tạp chí World University Ranking 2020 của tổ chức THE, trường đại học tổng hợp Tübingen được xếp hạng 89 trong World Rank, đứng vị trí 31 trong Euro Rank và là trường đại học tổng hợp xếp hạng 7 của Cộng hòa Liên bang Đức.

Trường đại học tổng hợp Tübingen, được thành lập năm 1477 tại thành phố Tübingen, nằm cách thủ phủ Stuttgart khoảng 30 km.

Hiện nay trường đào tạo 27.196 sinh viên trong và ngoài nước. 563 Giáo sư các chuyên ngành khác nhau làm việc trong 7 khoa của trường.

Khoa y học của trường đã có tên tuổi trên thê giới. Tính đến thời điểm hiện nay, đã co 11 Giải thưởng Nobel trao cho các nhà khoa học đã và đang làm việc tại Uni Tübingen.

Theo tạp chí World University Ranking 2020 của tổ chức THE, trường đại học tổng hợp Aachen được xếp hạng 91 trong World Rank.

Đứng vị trí thứ 36 trong Europe Rank và xếp hạng thứ 8 trong TOP 8 của các trường đại học tổng hợp tốt nhất của Cộng hòa Liên bang Đức.

Trường Đại học tổng hợp Aachen được thành lập vào năm 1807.

Hiện nay nhà trường có 564 giáo sư. 45.628 sinh viên trong và ngoài nước được đào tạo tại đây.

Tính đến nay đã có 7 giải thưởng Nobel trao tặng cho các nhà khoa học đã và đang làm việc tại trường.

Chúng ta hy vọng rằng ở Việt Nam sẽ nhanh chóng học tập và tiến hành tổ chức việc bình chọn xếp hạng các trường đại học tốt nhất của Việt Nam theo mô hình chung này.

Đây là động lực thúc đẩy và khuyến khích các trường đại học thường xuyên phấn đấu để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học.

Đồng thời tạo điều kiện khuyến khích và thúc đẩy các công trình nghiên cứu khoa học có kết quả ứng dụng trong cuộc sống và sự phát triển phồn vinh của nước nhà…

Đinh Tuyết Mai