Cơ hội nhận học bổng toàn phần tại Bồ Đào Nha

30/11/2012 10:47
Thế long
(GDVN) - Ngày 27/11, nhân chuyến thăm và làm việc của  ông Jorge Torres-Pereira đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bồ Đào Nha đương nhiệm tại Việt Nam và trong khuôn khổ của “Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ tư” do Viện khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Ông Jorge Torres-Pereira đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bồ Đào Nha đương nhiệm tại Việt Nam, báo cáo về nghiên cứu “Ngôn ngữ Bồ Đào Nha – nền tảng chữ viết Việt Nam (Quốc ngữ), và tác động lịch sử của nó đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam”.

Ông Jorge Torres-Pereira đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bồ Đào Nha đương nhiệm tại Việt Nam.
Ông Jorge Torres-Pereira đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bồ Đào Nha đương nhiệm tại Việt Nam.


Bên lề cuộc hội thảo, ông Jorge Torres-Pereira đã có cuộc trao đổi, giới thiệu về nhiều nhiều cơ hội đầu tư tại Việt Nam ở nhiều lĩnh vực quan trọng như: nông nghiệp, rượu, cơ khí, khoáng sản, công nghệ thông tin…
Đặc biệt về lĩnh vực Giáo dục, Tổ chức phụ trách văn hóa của Bồ Đào Nha, Viện Camões, hiện đang nghiên cứu một đề án ở cấp độ tổ chức về học bổng mang tên “Gaspar de Amaral” dành cho sinh viên Việt Nam muốn nghiên cứu sâu về ngôn ngữ và văn hóa Bồ Đào Nha tại đất nước này. Ngoài ra, nghiên cứu sinh Việt Nam muốn tham gia vào một dự án nghiên cứu về sự hiện diện của văn hóa Bồ Đào Nha ở Việt Nam có thể cân nhắc nộp đơn xin học bổng đến Tổ chức Gulbenkian tại Lisbon, ông Jorge Torres-Pereira, đại sứ Bồ Đào Nha đương nhiệm Việt Nam đang thường trú tại Bangkok Thái Lan (mail@scban.dgaccp.pt) sẽ sẵn sàng hỗ trợ những hồ sơ này. Mọi thông tin các bạn sinh viên có thể liên hệ tại Văn phòng Lãnh sự Danh dự nước Cộng hòa Bồ Đào Nha tại Hà Nội: 19-21 Đinh Tiên Hoàng, Q. Hoàn Kiếm.  Email: secretary@hon.con.portugal.com.vn
Theo đại sứ Bồ Đào Nha đương nhiệm tại Việt Nam Jorge Torres-Pereira: Việt Nam và Bồ Đào Nha đã có 36 năm  thiết lập ngoại giao. Kim ngạch giao thương giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha đang tăng trưởng mạnh, Việt Nam đã xuất khẩu nhiều sản phẩm sang Bồ Đào Nha. Năm 2007 Việt Nam đứng vị trí 64 trong số các nhà cung cấp hàng hóa của thế giới vào thị trường Bồ Đào Nha. Đến năm 2011, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 45. 

Bên cạnh đó, nhiều hàng hóa của Bồ Đào Nha cũng đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang Việt Nam của Bồ Đào Nha hiện nay, nhóm hàng máy móc cơ khí 34%; sợi và vải sợi chiếm 34%; nông sản chiếm 10%; hóa chất 5%. Nhiều sản phẩm có tỷ trọng đáng kể khác là ô tô, giày dép, quần áo. Tuy nhiên, giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Bồ Đào Nha sang Việt Nam còn khá thấp vì thế nên dư địa để Bồ Đào Nha tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa trong tương lai rất lớn.

Cũng theo ông Jorge Torres-Pereira, Bồ Đào Nha đã có quan hệ với các nước trong khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam, từ hơn 500 năm qua.
Thế long