Bí quyết sàng lọc thông tin du học

02/03/2012 08:03
New Ocean
(GDVN) - Quyết định đi Du học thì việc quan trọng nhất đối với học sinh, sinh viên đó là tìm và sàng lọc thông tin, hãy tham khảo những kinh nghiệm sau.

 Những kênh thu thập thông tin

Các kênh phổ biến để học sinh, và phụ huynh có thể tìm kiếm thông tin du học gồm:

Internet, sách, báo, đài, tivi…

Người quen đã đi du học:

Công ty tư vấn du học

Tham gia các hội thảo, triển lãm du học…

Một thực tế rằng có nhiều học sinh sau khi tham gia các triển lãm du học thường không nắm bắt được nhiều thông tin cơ bản về trường, khóa học, chế độ dành cho sinh viên quốc tế, điều kiện sinh hoạt hay thậm chí là cả quy trình tuyển sinh…khiến cho việc tham dự hội thảo hay triển lãm du học trở nên “vô bổ”, không đạt kết quả. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Trước khi đến tham gia triển lãm du học hay các hội thảo du học có sự tham gia của các trường nước ngoài thì học sinh, sinh viên nên tham khảo có những trường nào sẽ tham gia sự kiện đó, để lên sẵn danh sách các trường cần gặp, tránh gặp nhiều trường sẽ khiến thông tin bão hòa. Vì thế, các bạn nên chuẩn bị trước các câu hỏi để hỏi đại diện nhà trường.

Chia sẻ của bạn Vũ Văn Trung, du học sinh tại Úc: “ Khi dự triển lãm du học, câu hỏi càng chi tiết thì sẽ giúp bạn có những thông tin chuẩn xác nhất để có được hình dung rõ nét nhất về du học tại quốc gia bạn lựa chọn. Vào cuối buổi triển lãm, bạn có thể gặp riêng đại diện của trường để trao đổi kỹ hơn về các thông tin tuyển sinh, bí quyết dành học bổng, hay thậm chí là cuộc sống, chi phí, con người ở quốc gia bạn sẽ du học. Tóm lại là nên hỏi những cái bạn cần lăn tăn nhất để tránh thiếu sót sau này”.

Nếu ngoại ngữ của bạn không giỏi thì cũng không cần phải lo lắng bởi tại các sự kiện như thế này, ban tổ chức luôn sắp xếp có phiên dịch viên ngồi cạnh đại diện của trường.

Bên cạnh đó, tại các sự kiện như hội thảo hay triển lãm du học, các trường thường có nhiều suất học bổng rất có giá trị và các phần quà dành cho sinh viên. Nếu học sinh, sinh viên thấy mình có đủ các điều kiện để nhận học bổng thì nên gặp trực tiếp đại diện của trường, cơ hội dành học bổng sẽ là rất lớn. Học sinh, sinh viên nên mang theo các bằng cấp, bảng điểm và các giấy tờ cá nhân khác như giấy khen, bằng khen, nên kèm theo bài bài luận viết về bản thân của mình để đại diện nhà trường có thể xem xét ngay tại hội thảo. Thực tế đã chứng minh nhiều bạn đã chớp thời cơ để đoạt những học bổng rất hấp dẫn từ các triển lãm du học.

Hãy luôn chủ động trong việc tìm kiếm thông tin

Đối với các trường hợp du học tự túc thì học sinh, sinh viên dự định đi du học ở nước nào nên chủ động vào website của trường để tìm hiểu thông tin về tuyển sinh và quy trình nhập học, nếu khó hiểu có thể viết thư hay gọi điện hỏi trường nếu như giỏi ngoại ngữ, song song với đó có thể vào website của đaị sứ quán để tìm hiểu thêm để nắm bắt được quy định của chính phủ và quy trình, thủ tục xin visa.

Bạn phải chủ động tìm hiểu cặn kẽ thông tin về trường, học phí cụ thể, điều kiện ăn ở như thế nào, công việc làm thêm, chi phí khác tại trường như bảo hiểm phí, đồng phục, sách vở…từ các nguồn thông tin chính xác hoặc qua các công ty tư vấn du học có uy tín.

Chị Hoàng Lan, chuyên viên tư vấn du học cho biết “Khi đi du học tự túc thì một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với học sinh, phụ huynh đó là chứng minh tài chính du học. Nếu học sinh và gia đình không nắm bắt được thông tin chính xác về vấn đề này thì khả năng trượt visa là rất cao. Chính vì thế ngoài việc tìm hiểu thông tin về các khóa học và chọn trường, thì học sinh và phụ huynh phải đặc biệt quan tâm đến chứng minh tài chính du học, nếu không chứng minh được năng lực tài chính của bản thân và gia đình có thể trang trải cho học phí, sinh hoạt phí, sách vở học tập, phụ phí khác thì nắm chắc khả năng không đậu visa.

 Vấn đề này học sinh, phụ huynh có thể tìm hiểu trên mạng, qua sách báo, qua người thân, nhưng có lẽ để được tư vấn chính xác nhất thì học sinh và phụ huynh nên tìm đến các chuyên gia tư vấn ở các công ty tư vấn du học uy tín, những người đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực du học sẽ giúp học sinh và phụ huynh có khả năng đạt visa cao nhất”.

Như vậy việc tìm hiểu thông tin về du học tưởng chừng là dễ mà không hề dễ. Vấn đề mấu chốt là học sinh và phụ huynh phải biết sàng lọc thông tin và biết tìm hiểu, hỏi đúng người, có như thế thì mới dễ dàng có được tấm visa trong tay.

New Ocean