Điện Biên: có 202 thí sinh Trung tâm GDNN-GDTX dự thi tốt nghiệp THPT

12/05/2023 14:17
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2023, Điện Biên sẽ có 24 điểm thi (bao gồm: 2 điểm thi liên trường và 12 điểm độc lập). Dự kiến tổng số thí sinh tham dự là 6.712

Ngày 11/5, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đoạt – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên mới đây đã ban hành công văn số 1389/UBND-KGVX về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

Theo đó, trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2023, Điện Biên sẽ có 24 điểm thi (bao gồm: 2 điểm thi liên trường và 12 điểm độc lập). Dự kiến tổng số thí sinh tham dự là 6.712.

Trong đó, 5.910 thí sinh các trường Trung học phổ thông; các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 202 thí sinh và khoảng 600 thí sinh tự do.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Để chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên cũng cho biết, ngày 5/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên cũng đồng thời ban hành 2 quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và Ban thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

Trước đó, ngày 23/4, ngành Giáo dục Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức thi. Các trường Trung học phổ thông, Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên đã triển khai, hướng dẫn cho thí sinh đăng ký dự thi.

Thời điểm này, các trường đang tiếp tục tăng cường ôn tập kiến thức trọng tâm cho học sinh. Sau khi hệ thống lại nội dung bài học, học sinh được giáo viên hướng dẫn luyện kỹ năng giải nhiều dạng bài tập, giải đề theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Trao đổi thêm về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, ông Nguyễn Văn Đoạt cho biết:

“Không chỉ với Điện Biên, cũng như các tỉnh khác, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hàng năm là một kỳ thi hết sức quan trọng, đầy khó khăn, phức tạp, nhạy cảm và có nhiều áp lực.

Bởi, kỳ thi diễn ra trong một không gian rất rộng, trên toàn quốc, thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân trên cả nước.

Bên cạnh đó, tuy thời gian diễn ra không dài, nhưng tính từ công tác chuẩn bị đầu tiên đến các khâu sau như tổ chức nhận đề thi gốc, tổ chức in sao, coi thi, chấm thi, công bố kết quả chấm thi, phúc khảo… lại diễn ra trong khoảng thời gian khá dài lên đến 2 tháng. Cùng với đó, kỳ thi diễn ra trong mùa hè, oi bức, áp lực, khối lượng công việc lớn, sự quan tâm của xã hội cũng rất sát sao tạo ra áp lực lớn từ bên ngoài đến bên trong.

Kỳ thi đòi hỏi thực hiện đúng quy trình, thời gian với sự giám sát chặt chặt chẽ của nhiều bên. Công tác chuẩn bị tốt sẽ quyết định sự thành công của cả kỳ thi”.

Trên tinh thần đã quán triệt tại buổi tập huấn trước kỳ thi, năm nay ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên sẽ chủ động thực hiện 4 đúng bao gồm: Đúng quy chế; Thực hiện đúng và đủ quy trình đã quy định; Thực hiện đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ; Đúng thời điểm. Kịp thời xử lý tình huống bất thường.

Và thực hiện 3 không: Không chủ quan; Không tự xử lý các tình huống bất thường; Không tạo áp lực thái quá…

Trao đổi thêm về việc có chuẩn bị phòng thi cho thí sinh bị Covid- 19 hay không, ông Đoạt cho biết: “Bộ chưa có hướng dẫn cụ thể nội dung này. Tuy nhiên, Sở cũng đang xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng sẽ có phòng dự phòng để các em này tham gia dự thi (nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế) yêu cầu. Sở sẽ lên đủ các phương án đảm bảo cho các em có kỳ thi an toàn”.

Trần Phương