Còn rất nhiều dấu hỏi về chất lượng kit Công ty Việt Á, trách nhiệm của Bộ KH-CN

27/12/2021 06:44
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo thông tin mới nhất, kit xét nghiệm COVID do Học viện Quân y phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ Việt Á là sản phẩm của một nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia

Dư luận vẫn chưa hết bức xúc trước việc làm của Giám đốc CDC Hải Dương khi nhận tiền “lại quả” của công ty Việt Á lên tới 30 tỉ đồng và câu trả lời của ông Phạm Mạnh Cường – Giám đốc Sở Y tế Hải Dương liên quan đến việc mua bán kit xét nghiệm Covid.

Đặc biệt, dư luận có nhiều băn khoăn về chất lượng thực sự kit của Công ty Việt Á khi Cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng thông tin sai sự thật về kit test của Công ty Việt Á được WHO "chấp thuận" nhưng thực tế là "không được chấp thuận". Đến khi dư luận phát hiện ra sự thực thì thông tin này lặng lẽ được gỡ bỏ trên cổng thông tin với lý do "sai sót".

Đáng chú ý, theo những gì được Bộ Khoa học và công nghệ đăng tải trên cổng thông tin của Bộ vào ngày 24/12/2021, kit xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ Việt Á nghiên cứu sản xuất là sản phẩm của một nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ cấp quốc gia.

Thông tin về nhiệm vụ được đăng tải trên Cổng thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin về nhiệm vụ được đăng tải trên Cổng thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ cấp quốc gia này có tên đầy đủ là: "Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới 2019 (2019-nCoV)", mã số ĐTĐL.CN.29/20.

Tổng kinh phí chi từ ngân sách cho nhiệm vụ này là 18,98 tỉ đồng. Thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký kết từ tháng 2/2020 đến tháng 7/2021. Thời gian thực tế thực hiện từ tháng 2/2020 đến tháng 10/2021 (sau khi được gia hạn thêm đến tháng 10-2021).

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu này là Học viện Quân y do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Anh Sơn làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

Cũng theo thông tin của Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ này sẽ tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ nói trên trong tháng 12/2021.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng, để xảy ra sai phạm của CDC Hải Dương, Sở Y tế tỉnh này không thể vô can. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng, để xảy ra sai phạm của CDC Hải Dương, Sở Y tế tỉnh này không thể vô can. Ảnh: quochoi.vn

CDC Hải Dương chỉ là một mắt xích

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga – (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương) cho biết: “Theo cơ quan điều tra thì CDC Hải Dương chỉ là một mắt xích trong chuyên án này.

Với tư cách là đại biểu Quốc hội chuyên trách của tỉnh, tôi cũng nhận được rất nhiều ý kiến của cử tri về vấn đề này. Có cử tri trong tỉnh, có cử tri ngoài tỉnh Hải Dương nhưng đa số đều bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ trước sự việc xảy ra.

Bởi trước đó, họ đã từng xem truyền hình và đọc báo thấy được nhiều cá nhân sẵn sàng cống hiến cho công tác chống dịch. Đó là những cụ già ủng hộ từng mớ rau, quả trứng cho đội ngũ chống dịch. Những học sinh tiểu học dành hết phần lợn tiết kiệm để ủng hộ quỹ phòng, chống Covid. Những hình ảnh ấy cho thấy toàn dân cũng đang đồng cam, cộng khổ cùng với Chính phủ để chống dịch.

Nhưng từ sự việc của công ty Việt Á, của CDC Hải Dương và CDC của một số tỉnh khác trong nước nó đã làm cho niềm tin của nhân dân bị ảnh hưởng sâu sắc.

Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Hải Dương sẽ nắm bắt kiến nghị, tâm tư tình cảm của cử tri để báo cáo với lãnh đạo của tỉnh.

Sau sự việc này, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương cũng đã họp và đưa thông tin công khai lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã vào cuộc rất quyết liệt, trên tinh thần là sẽ xử lý nghiêm tất cả các sai phạm, không có vùng cấm, không khoan nhượng.

Ngoài ra, trong cuộc họp thường kỳ của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 23/12, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt với sự việc lần này, yêu cầu phải rà soát việc mua sắm các thiết bị y tế từ đầu năm đến nay ở tỉnh Hải Dương.

Những chỉ đạo quyết liệt và thể hiện sự dứt khoát của Ủy ban tỉnh với các sai phạm trong thời điểm này sẽ có tác dụng răn đe, để sau này không có cán bộ nào trong tỉnh dẫm lên “vết xe đổ” thêm một lần nào nữa”.

Đánh giá về trách nhiệm của người đứng đầu ngành y tế tỉnh Hải Dương, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng: “Việc đúng sai đến đâu, còn những ai liên quan đến sự việc này thì phải chờ cơ quan điều tra kết luận.

Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước ta cũng đã đưa ra rất nhiều quy định liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu. Trong sự việc lần này, CDC Hải Dương là một đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hải Dương thì những sai phạm liên quan đến đơn vị này tất nhiên cũng sẽ có một phần trách nhiệm của người đứng đầu Sở Y tế.

Lãnh đạo ngành Y tế tỉnh Hải Dương không thể vô can trong sự việc này, ít nhất là trong lĩnh vực sử dụng, đề bạt và quản lý cán bộ dưới quyền”.

Nêu quan điểm về động thái gỡ bài công nhận chất lượng kit test Covid công ty Việt Á trước đó được đăng tải trên trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng: “Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ đến đâu khi công bố thông tin sai sự thật như vậy?

Một điều nữa cũng khiến dư luận đặt ra câu hỏi đó là, báo chí đăng tải hình ảnh cơ sở sản xuất của công ty Việt Á này diện tích nhỏ, khá sơ sài. Vậy căn cứ vào đâu để các Bộ này đánh giá về tiêu chuẩn thực sự của các sản phẩm kit test. Chưa kể, Việt Á từng là đơn vị cung ứng sản phẩm kit test nhiều đơn vị ở 62 tỉnh thành, với quy mô như vậy làm thế nào công ty này có thể sản xuất được số số lượng nhiều và nhanh để đáp ứng được nhu cầu rất lớn như thế?

Vì vậy, dư luận và cử tri trong cả nước đang rất mong chờ nhận được câu trả lời sớm từ cơ quan điều tra về việc, liệu công ty Việt Á có sản xuất 100% sản phẩm kit test hay không hay lại đi nhập từ một đơn vị nào khác? Nếu nhập từ đơn vị khác thì Bộ Y tế và Khoa học và Công nghệ có biết hay không? Ai là người kiểm định những sản phẩm này?.

Hơn nữa, khi Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng tải bài viết trên trang web của mình, nhưng sau khi xảy ra sự việc tại công ty Việt Á thì lại gỡ bài viết đi, nó lại càng thu hút sự quan tâm của mọi người hơn”.

Có biểu hiện của việc “trốn tránh trách nhiệm”

Cùng quan điểm về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ - nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng: “Sở Y tế Hải Dương thực sự có biết được việc mua bán, giá cả của CDC Hải Dương với công ty Việt Á hay không, khi có kết luận của cơ quan điều tra sẽ rõ.

Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ. Ảnh: Quochoi.vn

Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ. Ảnh: Quochoi.vn

Tuy nhiên, phải nói rằng, việc nâng khống giá bán các thiết bị, vật tư y tế đã có những lùm xùm từ CDC Hà Nội năm trước. Nhiều lãnh đạo ngành y tế Hà Nội cũng đã phải giải trình về vấn đề này, bởi lẽ Sở Y tế chính là cơ quan quản lý trực tiếp các CDC tại địa phương đó.

Qua phát ngôn của vị Giám đốc Sở Y tế Hải Dương cho rằng, không biết đến việc mua bán kit test Covid của CDC Hải Dương diễn ra như thế nào, theo tôi đó là biểu hiện của việc “trốn tránh trách nhiệm”. Trách nhiệm ở đây chính là trách nhiệm trong công tác quản lý”.

“Các bài đăng trên trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ không biết là vô tình hay hữu ý lại bị gỡ xuống. Nhưng trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đều có phát đi thông tin thể hiện cái không đúng, không chính xác về kit test, bây giờ không thể nói là Bộ này không chịu trách nhiệm được. Còn trách nhiệm của ai đến đâu thì sẽ được cơ quan điều tra họ làm rõ”, Tướng Nguyễn Mai Bộ nhận định.

Chia sẻ bức xúc trước việc làm của công ty Việt Á và CDC Hải Dương, tướng Nguyễn Mai Bộ cho rằng: “Có rất nhiều loại tham nhũng, nhưng trong trường hợp của CDC Hải Dương, các vị tham nhũng vào thời điểm người dân đang khốn cùng nhất, ăn tiền trên nỗi khổ của nhiều người đó là hành động của người thiếu liêm sỉ.

Trong lúc biết bao nhiêu chiến sĩ, y sĩ, bác sĩ và người dân phải gồng mình cùng nhà nước phòng chống dịch mà cũng chỉ được hưởng đồng lương ít ỏi theo tiêu chuẩn nhưng họ không than thở, lại có những đối tượng lợi dụng hoàn cảnh để thành cơ hội kiếm tiền thì không thể chấp nhận được”.

Trung Dũng