Con học lệch, phụ huynh lo lắng bài thi môn Văn vào 10 Chuyên Khoa học Tự nhiên

12/07/2020 15:42
Nguyễn Huyền - Quỳnh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 12/07, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên tổ chức kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 với gần 3.000 thí sinh đến tham gia.

Năm 2020, Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển 540 chỉ tiêu.

Trong đó tuyển vào các hệ chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học (mỗi hệ chuyên 90 học sinh) và hệ Chất lượng cao 90 chỉ tiêu.

Các thí sinh tham dự kỳ thi. Ảnh: Nguyễn Huyền

Các thí sinh tham dự kỳ thi. Ảnh: Nguyễn Huyền

Bên cạnh đó, trường dành tối đa 10% chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp chuyên (khoảng 45 chỉ tiêu) để xét tuyển thẳng học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập ở bậc Trung học cơ sở.

Theo thống kê từ của trường, kỳ thi năm nay nhà trường nhận được nhiều hơn 100 hồ sơ so với năm ngoái.

Lớp chuyên Hóa nhận 715 hồ sơ đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu là 90, tỷ lệ “chọi” xấp xỉ 1/7,9.

Lớp chuyên Toán nhận 703 hồ sơ đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu là 90, tỷ lệ “chọi” xấp xỉ 1/7,8.

Lớp chuyên Tin nhận 690 hồ sơ đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu là 90, tỷ lệ “chọi” xấp xỉ 1/7,7.

Lớp chuyên Lý nhận 641 hồ sơ đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu là 90, tỷ lệ “chọi” xấp xỉ 1/7,1.

Lớp chuyên Sinh nhận 359 hồ sơ đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu là 90, tỷ lệ “chọi” xấp xỉ 1/4.

Kỳ thi dù căng thẳng nhưng các phụ huynh và thí sinh vẫn muốn lưu lại kỷ niệm khi tới ngôi trường. Ảnh: Nguyễn Huyền

Kỳ thi dù căng thẳng nhưng các phụ huynh và thí sinh vẫn muốn lưu lại kỷ niệm khi tới ngôi trường. Ảnh: Nguyễn Huyền

Các thí sinh dự thi vào trường trải qua bài thi viết 3 môn: Ngữ văn, Toán (vòng 1) và môn chuyên (môn Toán vòng 2 cho thí sinh thi vào chuyên Toán và chuyên Tin học; môn Vật lý cho thí sinh thi vào chuyên Vật lý; môn Hoá học cho thí sinh thi vào chuyên Hoá học và môn Sinh học cho thí sinh thi vào chuyên Sinh học).

Đề thi được xây dựng theo hình thức tự luận đối với môn Toán và các môn chuyên; trắc nghiệm kết hợp với tự luận đối với môn Ngữ văn. Thời gian làm bài môn Ngữ văn, môn Toán (vòng 1) 120 phút, môn chuyên 150 phút. Đối với những thí sinh đăng ký dự thi lớp chất lượng cao phải làm thêm bài thi trắc nghiệm khách quan đánh giá chỉ số thông minh (chỉ số IQ) trong thời gian 60 phút và bài thi phỏng vấn trực tiếp.

Dù tỉ lệ chọi vào chuyên Tự Nhiên khá cao nhưng phần lớn các phụ huynh đều tỏ ra khá thoải mái bởi các em còn đăng kí những trường chuyên khác tại Hà Nội.

Chú Trần Đình Dực đặt niềm tin con gái sẽ làm bài tốt. Ảnh: Quỳnh Trang

Chú Trần Đình Dực đặt niềm tin con gái sẽ làm bài tốt. Ảnh: Quỳnh Trang

Chú Trần Đình Dực ( Hoài Đức – Hà Nội ) chia sẻ rằng con gái mình học ở trường cấp 2 Đông La, Hoài Đức, Hà Nội.

Em đăng ký thi vào chuyên Toán của 3 trường là trường Chuyên Sư Phạm, trường Chuyên Nguyễn Huệ và trường Chuyên Tự Nhiên.

Em từng đạt giải khuyến khích ở huyện và được chọn đi thi thành phố.

Trong nhà, con trai lớn của chú đã theo học chuyên Toán tại trường Nguyễn Huệ, nên em gái cũng muốn phấn đấu vào trường chuyên như anh trai mình.

Tổng kết trung bình toán của em đạt 9.5 cả năm học. Chú Dực khá yên tâm về năng lực học của con.

Cô Linh không lo lắng về môn chuyên nhưng lại lo lắng với bài thi môn Văn của con. Ảnh: Quỳnh Trang

Cô Linh không lo lắng về môn chuyên nhưng lại lo lắng với bài thi môn Văn của con. Ảnh: Quỳnh Trang

Cô Linh ( phụ huynh đến từ Bắc Ninh) có con trai từ cấp 1 đến cấp 2 đều tham gia các cuộc thi học sinh giỏi và đạt được kết quả tốt, tổng điểm trung bình môn toán của em năm vừa qua đạt 9.9.

Do em dành nhiều thời gian đi theo đội tuyển nên em gần như không quan tâm đến các môn học khác.

Cô khá là lo lắng cho bài thi Văn sáng ngày 12/7 của con vì cần trên 4 điểm môn Văn thì mới đủ điều kiện xét tuyển.

Gia đình cô và em đều mong muốn có thể đỗ chuyên Toán của trường Tự Nhiên, bên cạnh đó con cô cũng thi trường chuyên Sư Phạm.

Thi sinh Kiều Nguyệt Thu cho rằng đề Văn chuyên Tự Nhiên không quá khó. Ảnh: Nguyễn Huyền

Thi sinh Kiều Nguyệt Thu cho rằng đề Văn chuyên Tự Nhiên không quá khó. Ảnh: Nguyễn Huyền

Thí sinh Kiều Nguyệt Thu đăng ký dự thi vào Chuyên Hóa đánh giá đề thi khá vừa sức, dễ hơn so với đề thi cấp 3 những năm trước.

Thí sinh cho rằng đề Văn chuyên Tự Nhiên đưa ra dễ nhằm chú trọng đến năng khiếu là các môn tự nhiên hơn là môn xã hội.

Dù đã hoàn thành tốt bài thi nhưng em vẫn khá lo lắng vì 2 môn quan trọng nhất thì em vẫn chưa thi.

Một thí sinh đến từ Hà Tĩnh cho biết em làm bài tốt, có thể đạt 7 đến 8 điểm trở lên. Ảnh: Quỳnh Trang

Một thí sinh đến từ Hà Tĩnh cho biết em làm bài tốt, có thể đạt 7 đến 8 điểm trở lên. Ảnh: Quỳnh Trang

Các thí sinh thoải mái trao đổi đáp án sau khi bước khỏi phòng thi. Ảnh: Quỳnh Trang

Các thí sinh thoải mái trao đổi đáp án sau khi bước khỏi phòng thi. Ảnh: Quỳnh Trang

Phụ huynh động viên để con có tinh thần chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo. Ảnh: Nguyễn Huyền

Phụ huynh động viên để con có tinh thần chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo. Ảnh: Nguyễn Huyền

Nguyễn Huyền - Quỳnh Trang