Cô hiệu trưởng mong muốn học sinh hiểu biết và tôn trọng sự khác biệt của bạn bè

05/09/2022 13:22
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- PGS Nguyễn Thị Ngân Hoa: "Cô mong muốn cá em hiểu biết, tôn trọng sự khác biệt của bạn bè về hình thể, gia cảnh và cá tính".

Hòa chung không khí hân hoan, tưng bừng của học sinh cả nước trong ngày lễ khai giảng đầu năm học 2022-2023, sáng ngày 5/9, thầy trò trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long (Thanh Oai - Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng đón chào năm học mới.

Toàn cảnh lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long. Ảnh: Doãn Nhàn

Toàn cảnh lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long. Ảnh: Doãn Nhàn

Năm học 2022 - 2023, thầy cô và trò trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long xác định nhiệm vụ trọng tâm theo những triết lý giáo dục được Liên Hợp Quốc (UNESCO) đề xướng vào năm 1996 là: Học để chung sống, học để biết, học để làm và học để tồn tại.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngân Hoa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long nhấn mạnh về quyền học tập quan trọng của mỗi người:

“Quyền được học tập là một trong những quyền quan trọng nhất của con người, chúng ta cần hiểu rõ rằng quyền được học tập cũng có nghĩa là quyền được làm người, là quyền để mỗi con người trở nên bình đẳng, tự do và có cơ hội để phát triển, để thực hiện trách nhiệm công dân một cách thiết thực và ý nghĩa nhất”.

Những gương mặt hào hứng trong ngày lễ khai giảng đầu năm học mới. Ảnh: Doãn Nhàn

Những gương mặt hào hứng trong ngày lễ khai giảng đầu năm học mới. Ảnh: Doãn Nhàn

Từ đó, Phó giáo sư Nguyễn Thị Ngân Hoa thay mặt lãnh đạo nhà trường chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới của thầy cô và trò trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long:

“Các thầy cô giáo và các em học sinh yêu quý, từ những triết lý giáo dục cốt lõi do UNESCO đề ra, chúng ta xác định nhiệm vụ học tập năm học 2022-2023 trong cộng đồng giáo dục Victoria Thăng Long như sau:

Học để chung sống: nghĩa là thầy cô, các em học sinh và cha mẹ cùng kiến tạo nên môi trường học tập nhân văn, thân thiện, vì giá trị của con người.

Với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, đó chính là sự cam kết tận tâm hết lòng vì những giá trị nghề mà nhà trường đã lựa chọn và tôn vinh: tri thức, trách nhiệm, yêu thương, sáng tạo, hết mình vì học sinh.

Với các em học sinh của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long, cô mong muốn các em hiểu biết, tôn trọng sự khác biệt của bạn bè về hình thể, gia cảnh và cá tính.

Cô mong rằng tình bạn đẹp, tình cảm thầy trò, thầy cô chân thành chính là gia tài quý báu nhất mà các em có được dưới mái trường này.

Phó giáo sư Nguyễn Thị Ngân Hoa phát biểu tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: Doãn Nhàn

Phó giáo sư Nguyễn Thị Ngân Hoa phát biểu tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: Doãn Nhàn

Học để biết là mục tiêu quan trọng mà thầy cô và học sinh Victoria Thăng Long đã luôn nỗ lực từ những ngày đầu tiên. Tri thức là sức mạnh, việc học tập luôn là những thách thức, khó khăn và không kém phần gian khổ; nhưng niềm say mê học tập, sự nỗ lực của các thầy cô và học trò sẽ đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc thực sự trong quá trình chinh phục tri thức mỗi ngày.

Vì thế nhiệm vụ quan trọng của năm học 2022-2023 của cả thầy và trò chính là không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học để đảm bảo chất lượng và hiệu quả giáo dục tốt hơn.

Học để làm cũng là một trụ cột quan trọng quyết định giá trị thực sự của hoạt động học tập trong nhà trường. Từ trụ cột này, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022-2023 chính là gắn quá trình học tập với hoạt động thực tiễn nhiều hơn nữa, đa dạng hóa các hình thức học tập: học ở trường, học qua trải nghiệm, học qua các dự án học tập,...

Cuối cùng, học để tồn tại là gì? Việc học tập là thiết yếu đối với mỗi thành viên trong cộng đồng, để có thể sống, phát triển và tồn tại. Không có học tập, con người không thể khẳng định được mình và không có cơ hội trong xã hội, đặc biệt là một xã hội trong tốc độ phát triển như vũ bão hiện nay.

Sự thành công của mỗi học sinh cũng chính là sự thành công của nhà trường và ngược lại. Một nhà trường thực sự thành công và lớn mạnh cần đem lại cơ hội phát triển và học tập cho nhiều học sinh, cần có sự đóng góp thật sự cho cộng đồng. Đó chính là cam kết của nhà trường với các bậc cha mẹ học sinh trong năm học 2022-2023”.

Lễ khai giảng cũng vinh danh học sinh giỏi, xuất sắc và có thành tích tốt trong các cuộc thi. Kết thúc buổi lễ khai giảng đầy cảm xúc, thầy cô và trò trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long đã cùng nhau nhảy những vũ điệu vui nhộn, đón chào một năm học mới với nhiều hứa hẹn sắp tới.

Buổi lễ khai giảng kết thúc với những vũ điệu nhảy đầy vui nhộn. Ảnh: Doãn Nhàn

Buổi lễ khai giảng kết thúc với những vũ điệu nhảy đầy vui nhộn. Ảnh: Doãn Nhàn

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ khai giảng của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long sáng nay:

Lễ diễu hành để chào đón các em học sinh lớp 1. Ảnh: Doãn Nhàn

Lễ diễu hành để chào đón các em học sinh lớp 1. Ảnh: Doãn Nhàn

Học sinh lớp 1 vui mừng trong ngày lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Doãn Nhàn

Học sinh lớp 1 vui mừng trong ngày lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Doãn Nhàn

Nhiều em học sinh còn bỡ ngỡ trong môi trường mới. Ảnh: Doãn Nhàn

Nhiều em học sinh còn bỡ ngỡ trong môi trường mới. Ảnh: Doãn Nhàn

Lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh lớp 1. Ảnh: Doãn Nhàn

Lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh lớp 1. Ảnh: Doãn Nhàn

Cô Thạc Thị Mai Hương - Cố vấn giáo dục cấp cao của nhà trường đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Doãn Nhàn

Cô Thạc Thị Mai Hương - Cố vấn giáo dục cấp cao của nhà trường đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Doãn Nhàn

Những cảm xúc đáng yêu của các em học sinh lớp 1. Ảnh: Doãn Nhàn

Những cảm xúc đáng yêu của các em học sinh lớp 1. Ảnh: Doãn Nhàn

Nhiều gia đình tranh thủ chụp ảnh trong ngày lễ khai giảng của con. Ảnh: Doãn Nhàn

Nhiều gia đình tranh thủ chụp ảnh trong ngày lễ khai giảng của con. Ảnh: Doãn Nhàn

Cô giáo Nguyễn Thị Vĩnh Hà - Phó hiệu trưởng nhà trường đánh tiếng trống khai trường, chính thức đón chào năm học mới 2022-2023. Ảnh: Doãn Nhàn

Cô giáo Nguyễn Thị Vĩnh Hà - Phó hiệu trưởng nhà trường đánh tiếng trống khai trường, chính thức đón chào năm học mới 2022-2023. Ảnh: Doãn Nhàn

Doãn Nhàn