Cô giáo Trường Tiểu học Chu Văn An tự tin thể hiện tài năng trên sân khấu

23/04/2022 08:56
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thông qua hội thi “Cô giáo tài năng- thanh lịch”, các cô giáo Trường Tiểu học Chu Văn An cho thấy, họ vừa dạy giỏi, tâm huyết với nghề lại vừa xinh đẹp, đảm đang.

Tối 22/4, Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tổ chức vòng chung kết hội thi “Cô giáo tài năng - thanh lịch" với chủ đề “Hoa đất Cảng”.

Tới dự hội thi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận Ngô Quyền, cùng cán bộ, giáo viên nhà trường và 10 thí sinh – là các cô giáo của Trường Tiểu học Chu Văn An.

Các cô giáo tham gia vòng chung kết hội thi "Cô giáo tài năng- thanh lịch (Ảnh: LT)

Các cô giáo tham gia vòng chung kết hội thi "Cô giáo tài năng- thanh lịch (Ảnh: LT)

Tại vòng chung kết hội thi “Cô giáo tài năng- thanh lịch”, 10 thí sinh phải trải qua 3 phần thi gồm: Trình diễn trang phục công sở (30 điểm); Thể hiện tài năng (40 điểm); Trình diễn trang phục áo dài tự chọn (30 điểm).

Kết thúc 3 phần thi, Ban giám khảo sẽ lựa chọn ra 3 thí sinh có điểm số cao nhất bước tiếp vào vòng thi ứng xử.

Tại phần thi thứ nhất- trình diễn trang phục công sở, các thí sinh tự tin thể hiện bản thân, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng song ai cũng thật dịu dàng, đằm thắm.

Các cô giáo đã cho khán giả thấy được, các cô chính là những người chèo đò vững tay lái, yêu nghề mến trẻ, cống hiến tuổi xuân và tài trí cho sự nghiệp “trăm năm trồng người”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quân Ngô Quyền trao giải cho các cô giáo tham gia hội thi (Ảnh: LT)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quân Ngô Quyền trao giải cho các cô giáo tham gia hội thi (Ảnh: LT)

Tiếp đến là phần thi tài năng, các cô giáo của Trường Tiểu học Chu Văn An đã hóa thân thành những nhà hùng biện, những ca sĩ, diễn viên thực thụ.

Trên sân khấu, các cô tự tin thể hiện mình trong sự thăng hoa của tâm hồn và mang đến cho khán giả những góc nhìn đa chiều về một thành phố Cảng đang khởi sắc từng ngày.

Các cô giáo đã giới thiệu về thành phố Hải Phòng- Miền đất địa linh nhân kiệt, con người Hải Phòng ăn sóng nói gió, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo và đầy bản lĩnh.

Điều này được thể hiện rõ trong quá khứ lịch sử hào hùng và cả trong hiện tại để hướng tới tương lai, đặc biệt là trong khoảng thời gian diễn ra đại dịch Covid-19 vừa qua, thành phố Hải Phòng đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, các cô giáo đã giới thiệu tới khán giả những nét đẹp ẩm thực của thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh (Ảnh: LT)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh (Ảnh: LT)

Tại phần trình diễn áo dài dạ hội, 10 thí sinh với trang phục áo dài đã toả sáng trên sân khấu và gửi tới khán giả thông điệp: các cô giáo Trường Tiểu học Chu Văn An vừa yêu nghề, mến trẻ lại vừa xinh đẹp, đảm đang.

Kết thúc 3 phần thi, Ban giám khảo đã lựa chọn ra 3 thí sinh có điểm số cao nhất để bước vào phần thi ứng xử.

Các thí sinh này bắt thăm chọn Ban giám khảo, các vị giám khảo sẽ trực tiếp nêu câu hỏi giao lưu cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải, tặng hoa và chúc mừng các thí sinh đoạt giải.

Được biết, vòng chung kết hội thi “Cô giáo tài năng - thanh lịch” của Trường Chu Văn An nhằm hướng tới chào mừng 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Hưởng ứng Lễ Hội Hoa phượng đỏ lần thứ 9 năm 2022.

Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp với những khoảnh khắc thật ấn tượng, những phần trình diễn tự tin, thuyết phục của các cô giáo nhà trường.

LÃ TIẾN