Cô giáo Phượng đưa tiếng Anh trở thành thế mạnh của Trường THCS Đằng Hải

20/03/2023 06:37
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với những giải pháp hiệu quả trong đổi mới phương pháp giảng dạy, cô giáo Vũ Thị Phượng đã đưa môn tiếng Anh trở thành thế mạnh của Trường THCS Đằng Hải.

Năm học 2018-2019, tôi có dịp được dự chuyên đề cấp thành phố của Trường Trung học cơ sở Đằng Hải (quận Hải An, Hải Phòng) về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tiết dạy Language Focus tiếng Anh lớp 8, 9 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh”.

Chuyên đề này do nhóm tiếng Anh của Trường Trung học cơ sở Đằng Hải tự thiết kế cách dạy ngữ pháp mới, theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Người thực hiện tiết dạy là cô giáo Vũ Thị Phượng, giáo viên tiếng Anh của nhà trường. Cô Phượng đã lên lớp rất thành công, được Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng biểu dương, đánh giá cao.

Cô giáo Vũ Thị Phượng thực hiện tiết dạy Language Focus tiếng Anh lớp 8, 9 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh vào năm học 2018-2019 (Ảnh: Lã Tiến)

Cô giáo Vũ Thị Phượng thực hiện tiết dạy Language Focus tiếng Anh lớp 8, 9 theo định hướng phát triển năng lực của học sinh vào năm học 2018-2019 (Ảnh: Lã Tiến)

Tiết dạy đó cũng đã để lại cho tôi và những đồng nghiệp của cô Phượng tham dự những ấn tượng sâu sắc về việc dạy và học môn tiếng Anh.

Đến nay, trở lại Trường Trung học cơ sở Đằng Hải đúng thời điểm học sinh lớp 9 đang gấp rút ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, những ấn tượng trong tôi về cô giáo Vũ Thị Phượng lại ùa về.

Cô giáo Phượng đã đem làn gió mới đến các giờ học tiếng Anh, khiến những giờ học tiếng Anh diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, tạo môi trường dạy và học thân thiện, gần gũi, phù hợp với sở thích, năng lực của từng học sinh.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề giáo, cô Phượng cho biết: “Cả nhà tôi, bên nội, bên ngoại đều làm nghề giáo. Các bác, các cô và mẹ tôi, hai chị gái tôi cũng là giáo viên.

Được tiếp xúc với các bà, các mẹ, các chị nên từ nhỏ tôi đã thích nghề giáo, luôn mơ ước sau này lớn lên được đứng trên bục giảng”.

Từ ước mơ đó, trong những năm ngồi trên ghế nhà trường, cô Phượng đã nỗ lực không ngừng nghỉ, chịu khó trau dồi kiến thức và thi đỗ vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đến năm 2001, sau khi tốt nghiệp đại học, cô giáo trẻ Vũ Thị Phượng về công tác tại Trường Trung học cơ sở Đằng Hải và cống hiến cho nhà trường đến nay.

Cô giáo Vũ Thị Phượng cùng các em học sinh chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: NVCC)

Cô giáo Vũ Thị Phượng cùng các em học sinh chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: NVCC)

Gần 22 năm gắn bó với nghề, cô Phượng không ngừng nỗ lực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực, năng nổ trong mọi hoạt động.

Bằng sự tâm huyết với nghề, cô luôn quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong mỗi giờ học.

Năm học 2019-2020 là năm học ngành Giáo dục cả nước, trong đó có Hải Phòng chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19.

Song với phương châm “Học sinh dừng đến trường nhưng không ngừng việc học”, bằng kinh nghiệm cũng như năng lực chuyên môn, cô Phượng được tín nhiệm, giao dạy 2 tiết trên Truyền hình Hải Phòng, các tiết dạy đều nhận được phản hồi tích cực từ phía đồng nghiệp và học sinh.

Cũng trong năm học này, cô giáo Phượng được Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Đằng Hải giao trọng trách ôn thi vào lớp 10 cho toàn bộ học sinh khối 9 môn tiếng Anh.

Kết quả, điểm thi môn tiếng Anh của các em học sinh do cô ôn luyện đạt trung bình 9,07 điểm và xếp thứ 2 toàn thành phố.

Tiếp tục phát huy thành tích, năm học 2021-2022, kết quả ôn thi cho học sinh 3 lớp 9 vào Trung học phổ thông môn tiếng Anh do cô dạy đạt bình quân trên 9,57 điểm.

Đây là minh chứng rõ nét về những giải pháp hiệu quả trong đổi mới phương pháp giảng dạy cô giáo Vũ Thị Phượng cùng các đồng nghiệp đã dày công tìm tòi, sáng tạo.

Không những vậy, nhiều năm liền, cô còn tham gia hội đồng ra đề tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

Ngoài ra, cô giáo Phượng còn làm tốt nhiệm vụ bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố đạt thành tích cao.

Cô giáo Vũ Thị Phượng được vinh danh "Nhà giáo tâm huyết sáng tạo" năm 2022 (Ảnh: Lã Tiến)

Cô giáo Vũ Thị Phượng được vinh danh "Nhà giáo tâm huyết sáng tạo" năm 2022 (Ảnh: Lã Tiến)

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về những kinh nghiệm trong giảng dạy môn tiếng Anh, cô Phượng nói: “Trong quá trình dạy ôn tập cho học sinh lớp 9, tôi luôn yêu cầu học sinh hiểu rõ ma trận đề thi, phải biết trong đề thi có dạng bài gì, kiểm tra kiến thức gì và kĩ năng làm bài cho từng dạng bài.

Tôi chia các mảng kiến thức có trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thành các chuyên đề. Dạy xong chuyên đề nào, tôi sẽ yêu cầu học sinh học thuộc lý thuyết và các lưu ý đặc biệt liên quan đến mảng kiến thức đó, sau đó cho học sinh làm các dạng bài tập liên quan đến kiến thức đó có trong đề thi.

Khi đã học xong các chuyên đề, tôi sẽ cho học sinh làm các bộ đề tổng hợp để học sinh được ôn luyện và áp dụng lý thuyết vào giải đề.

Trong quá trình giải đề, học sinh sẽ phải giải thích chi tiết đáp án của mình, giáo viên và các bạn học sinh khác sẽ phản biện để ra đáp án chính xác nhất. Có như vậy thì học sinh mới hiểu rõ bản chất và nhớ được kiến thức.

Mỗi tuần sẽ có bài khảo sát độc lập chuẩn theo ma trận đề thi vào 10, học sinh được tham gia chấm, chữa chéo cho nhau để biết mình đang đạt được thang điểm nào. Kết quả tổng hợp theo tháng sẽ được gửi về cho phụ huynh nắm được tình hình học của con mình”.

Cô giáo Vũ Thị Phượng được Quận uỷ Hải An khen thưởng (Ảnh: NVCC)

Cô giáo Vũ Thị Phượng được Quận uỷ Hải An khen thưởng (Ảnh: NVCC)

Cũng theo cô giáo Phượng, điều quan trọng là trong quá trình ôn tăng tốc (giai đoạn quyết định sức bật của học sinh), cô luôn động viên các con kịp thời.

Học sinh sẽ cảm nhận được trách nhiệm, tình cảm của các thầy cô đối với mình, từ đó biến thành động lực, thành quyết tâm để đạt được mục tiêu thi đỗ vào trường mình đăng kí.

Những đóng góp không nhỏ của của giáo Phượng đã góp phần vào thành tích chung của Trường Trung học cơ sở Đằng Hải với nhiều năm liền đi đầu trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt.

Tỷ lệ học sinh thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập hàng năm của trường đạt điểm trung bình đứng trong tốp đầu thành phố Hải Phòng.

Với những cống hiến trên, cô giáo Vũ Thị Phượng đã vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, cô Vũ Thị Phượng vinh dự là 1 trong 40 gương mặt tiêu biểu của ngành Giáo dục thành phố Hải Phòng được vinh danh “Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 2.

LÃ TIẾN